Cụ bà 97 tuổi sành internet: 'Tôi vui khi được lên báo nước ngoài'

Cụ bà 97 tuổi sành internet: 'Tôi vui khi được lên báo nước ngoài'

Thứ 4, 31/05/2017 | 10:13
0
Dù đã gần 100 tuổi, thế nhưng cụ Lê Thi vẫn vào Facebook, Skype thành thạo hàng ngày khiến bất cứ ai cũng đều trầm trồ, ngưỡng mộ.

Những ngày qua, cụ bà Lê Thi, 97 tuổi, tổ 11, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, bất ngờ nổi tiếng khi xuất hiện trên một tờ báo nước ngoài. Bởi cụ Thi sử dụng thành thạo internet, sử dụng facebook, skype… hơn các bạn trẻ.

Dù tuổi đã cao, răng rụng, lưng còng thế nhưng hàng ngày cụ Thi vẫn dành thời gian để vào mạng đọc tin tức, bên cạnh đó cụ còn có thể vẽ tranh, làm thơ và viết tiểu thuyết trên máy tính.

Sau khi đăng tải, bài báo về cụ Thi đã gây sốt mạng và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần ham học hỏi của cụ bà.

Trước bài viết này, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến gia đình của cụ Lê Thi, hỏi người dân ở đây không ai là không biết đến, thậm chí còn gọi cụ với biệt danh “cụ bà xì tin”.

Gặp PV, cụ Lê Thi cho biết từ mấy ngày nay cụ không nhớ nổi phải tiếp bao nhiêu người đến hỏi thăm về những khả năng này của cụ.  Nhưng bất kỳ ai đến cụ cũng trò chuyện và kể cho mọi người nghe về thời khó khăn không được học chữ, cụ đã bươn chải như thế nào để lo cho gia đình. Và từ khi nào cụ  học vẽ, viết tiểu thuyết ngàn trang, sử dụng thành thạo máy tính, truy cập internet nhanh.

Dậy sóng mạng - Cụ bà 97 tuổi sành internet: 'Tôi vui khi được lên báo nước ngoài'

 Cụ Lê Thi nói chuyện với PV.

Theo lời chia sẻ của cụ Thi, cụ bắt đầu học máy tính năm 84 tuổi. Ban đầu cụ dự định vào mạng để hoàn thiện cuốn tiểu thuyết Ngược dòng, sau đó được các cháu dạy cách vào google, facebook, yahoo nên cụ luyện mãi và thành quen.

Bất ngờ nổi tiếng trên báo Tây, cụ Lê Thi cho biết cụ cảm thấy vui nhưng không coi mình là một người đặc biệt: “Khi bài báo được đăng tải, cháu nội tôi có gọi điện và gửi link bài cho tôi đọc. Trước đây cũng có nhiều người biết đến tôi, ai cũng tò mò vì sao bà cụ ở cái tuổi “gần đất xa trời” vẫn có thể sử dụng internet, nhưng sau khi lên báo nước ngoài thì tôi đã “nổi tiếng” hơn”.

Dậy sóng mạng - Cụ bà 97 tuổi sành internet: 'Tôi vui khi được lên báo nước ngoài' (Hình 2).

 Cụ Lê Thi sử dụng thành thạo internet khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau đó cụ Thi vui vẻ kể cho chúng tôi nghe, cách đây khoảng 6 tháng có đoàn phóng viên của Singapore đến Việt Nam để tìm hiểu về cuộc sống của người cao tuổi, nhưng chủ yếu viết về những cụ già neo đơn, có cuộc sống khó khăn. Rồi không hiểu sao họ lại muốn tìm hiểu thêm về những người già có học thức và thích học hỏi. Vì thế, họ đã nhờ người giới thiệu và tìm đến cụ Lê Thi.

“Tôi cũng thấy vui khi được lên báo nước ngoài, ít ra rằng để họ biết được người già Việt Nam cũng ham học hỏi. Thế nhưng tôi nghĩ những thứ mình biết, mình đang tìm hiểu vẫn chưa đủ nhiều, tôi vẫn còn phải học thêm. Nhiều người gọi tôi là “cụ bà sành sỏi Internet nhất Việt Nam” là hơi quá. Tôi chỉ nhận mình ham học và yêu thích công nghệ thôi”, cụ Lê Thi chia sẻ.

Dậy sóng mạng - Cụ bà 97 tuổi sành internet: 'Tôi vui khi được lên báo nước ngoài' (Hình 2).
Dậy sóng mạng - Cụ bà 97 tuổi sành internet: 'Tôi vui khi được lên báo nước ngoài' (Hình 4).

 Cụ Lê Thi luôn cho biết lên báo Tây cụ rất vui nhưng cụ vẫn phải học nhiều

Nói chuyện với cụ Lê Thi, chúng tôi cảm nhận được, dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm thế nhưng cụ vẫn có một niềm đam mê mãnh liệt với tri thức. Tuổi tác đã ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng viết lách cũng như tìm hiểu kiến thức của bản thân cụ. Tuy nhiên, dù sức khỏe không cho phép cụ cũng không bao giờ bỏ cuộc, cụ luôn khao khát truyền tải kinh nghiệm, kiến thức bản thân cho con cháu.

Xem thêm:

>> Báo quốc tế viết về cụ bà Việt Nam 97 tuổi 'bậc thầy internet'

>> Tết Thiếu nhi buồn của những đứa trẻ nghèo nơi bãi giữa sông Hồng

Mai Thu – Thanh Lam

Cụ bà sành điệu đột tử khi xem thời trang

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Zelda Kaplan, 95 tuổi cụ bà thời trang nhất thế giới đã đột quỵ ngay trên hàng ghế tại Tuần thời trang New York hôm qua 15/2.

Bức xúc người phụ nữ hung hăng tát chảy máu mồm cụ bà trên xe buýt

Thứ 3, 15/11/2016 | 06:17
Một đoạn clip có thời lượng 3 phút ghi lại màn ẩu đả giữa hai người phụ nữ trên xe buýt đang gây tranh cãi.

Phạt cụ bà 2 triệu đồng vì xây 'biệt phủ' không phép

Thứ 6, 09/09/2016 | 13:25
Một bà cụ trên 70 tuổi vừa bị chính quyền xử phạt vì lỗi xây dựng "biệt phủ" không xin phép; đồng thời đình chỉ hoạt động xây dựng.

Cụ bà sành điệu đột tử khi xem thời trang

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Zelda Kaplan, 95 tuổi cụ bà thời trang nhất thế giới đã đột quỵ ngay trên hàng ghế tại Tuần thời trang New York hôm qua 15/2.

Bức xúc người phụ nữ hung hăng tát chảy máu mồm cụ bà trên xe buýt

Thứ 3, 15/11/2016 | 06:17
Một đoạn clip có thời lượng 3 phút ghi lại màn ẩu đả giữa hai người phụ nữ trên xe buýt đang gây tranh cãi.

Phạt cụ bà 2 triệu đồng vì xây 'biệt phủ' không phép

Thứ 6, 09/09/2016 | 13:25
Một bà cụ trên 70 tuổi vừa bị chính quyền xử phạt vì lỗi xây dựng "biệt phủ" không xin phép; đồng thời đình chỉ hoạt động xây dựng.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.