Cử nhân kinh tế chạy xe ôm, lương 5 triệu/tháng

Cử nhân kinh tế chạy xe ôm, lương 5 triệu/tháng

Thứ 3, 22/08/2017 | 10:20
2
Theo Bloomberg, chương trình đại học tại Việt Nam còn nặng về lý thuyết, thiếu kiến thức thực tế và kỹ năng thiết thực phục vụ công việc sau này.

Cử nhân, kỹ sư có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất

Anh Nguyễn Văn Đức có bằng cử nhân kinh tế của một trường đại học có tiếng ở Việt Nam từ hai năm trước. Hiện anh kiếm được khoảng 250 USD mỗi tháng (khoảng 5 triệu đồng) nhờ chạy xe ôm tại Hà Nội - một công việc tay chân không yêu cầu bằng cấp.

Tiêu dùng & Dư luận - Cử nhân kinh tế chạy xe ôm, lương 5 triệu/tháng

Nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp lựa chọn công việc chạy xe ôm làm nghề kiếm cơm qua ngày.

Nhà có 3 anh em, cha mẹ anh đã phải làm hai công việc cùng lúc để Đức có cơ hội học đại học và cuối cùng trở thành một trong hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp nhưng không được làm việc đúng chuyên ngành. Mặc dù theo công bố, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam chỉ ở con số 2,3%.

Theo Bloomberg, sinh viên Việt Nam thường mất hai năm đầu tiên cho các môn cơ bản, mang nặng tính lý thuyết mà không phục vụ nhiều cho công việc sau này. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “Doanh nghiệp thường không muốn trả lương cao cho người có bằng cấp mà không có các kỹ năng tương xứng”.

Qua khảo sát, những sinh viên tốt nghiệp đại học lại có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong lớp lao động trẻ với tỷ lệ lên đến 17%.

Tiêu dùng & Dư luận - Cử nhân kinh tế chạy xe ôm, lương 5 triệu/tháng (Hình 2).

Sinh viên tốt nghiệp đại học có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong lao động trẻ Việt Nam. Nguồn: Bloomberg.

Chất lượng lao động thấp, chi phí nhân công rẻ có thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Chính phủ về mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 4.000 USD/người/năm - gần gấp đôi so với hiện nay.

Ông Scott Rozelle, nhà kinh tế học tại trường Đại học Stanford nhận định: “Những ‘con rồng châu Á’ như Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan đều tập trung phát triển hệ thống trường đại học chất lượng cao trước khi phát triển kinh tế. Ngược lại, kinh tế các nước Argentina, Brazil hay Mexico đã dần chững lại sau khi đạt được mức thu nhập trung bình, một phần nguyên nhân do sự đầu tư không đầy đủ cho giáo dục”.

Ông Nguyễn Xuân Thành, cán bộ nghiên cứu cao cấp tại đại học Harvard chia sẻ: “Các công ty tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài thích tuyển dụng những công nhân lành nghề hơn là những nhà quản lý, kỹ sư. Mong muốn của các gia đình Việt hiện nay về một nền giáo dục trình độ giáo dục tốt hơn cũng gây áp lực lên các bộ, ngành”.

Nhiều gia đình hiện nay muốn gửi con cái họ đi du học để cải thiện năng lực làm việc. Số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tăng gấp 12 lần chỉ trong 6 năm qua. Tính đến tháng 5/2016, con số này đạt khoảng 54.000 người.

Đào tạo kiểu công nghiệp

GS Nguyễn Minh Thuyết  - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông thừa nhận: “Chính phủ đang cố gắng nâng cao chất lượng đào tại tại các trường đại học và cao đẳng nhưng tiến độ còn rất chậm”.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng không tương xứng với sự phát triển của hệ thống đại học.

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã tăng số lượng trường cao đẳng và đại học lên con số 450, dự kiến có khoảng 560.000 sinh viên đại học vào năm 2020 – tăng khoảng 8% trong 10 năm.

Cũng trong giai đoạn này, kinh tế  Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo có tốc độ tăng trưởng 6% cho đến vào năm 2019.

Năng suất lao động thấp cũng là một vấn đề đáng quan ngại đối với nền kinh tế Việt Nam, khi chỉ bằng 1/26 Singapore, 1/6,5 Malaysia và thấp hơn nhiều Thái Lan, Philippines.

Tuy vậy, vẫn còn những điểm sáng. Một số doanh nghiệp tư nhân đang phát triển các chương trình giáo dục như tập đoàn công nghệ FPT với khoảng 20.000 sinh viên cao đẳng, đại học trên toàn quốc, tập đoàn Intel cũng đã cam kết chi khoảng 22 triệu USD cho một số chương trình phát triển nhân lực.

Ông Lưu Quang Tuấn, Phó Viện trưởng viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết, những người mắc kẹt trong hệ thống giáo dục nhà nước có thể "lãng phí lớn về thời gian và tiền bạc".

"Nhiều sinh viên tốt nghiệp thiếu kỹ năng quan trọng như làm việc theo nhóm và kỹ năng tổ chức để làm việc trong các công ty", ông nói. “Điều đó cũng góp phần kéo lùi nền kinh tế”.

Hiểu Minh (theo Bloomberg)

 

 

Bộ GD&ĐT đã buông lỏng, chuyển nghề cho sinh viên sư phạm sẽ khó

Chủ nhật, 20/08/2017 | 06:30
Trước đề xuất của Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về việc chuyển sinh viên được đào tạo ngành Sư phạm sang nghề khác, nhiều chuyên gia đã tỏ ra lo ngại về tính khả thi.

Báo quốc tế nói về sự xâm chiếm của Grab, Uber ở Việt Nam

Thứ 7, 01/07/2017 | 15:17
Một số tờ báo quốc tế đã dành sự quan tâm đặc biệt đến nghề xe ôm ở Việt Nam trong cơn bão Uber, Grab…
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.