Cụ ông 101 tuổi:

Cụ ông 101 tuổi: "Còn sức khoẻ, tôi sẽ vẫn tự mình đi bỏ phiếu"

Lê Công Thành
Chủ nhật, 23/05/2021 | 19:30
0
Cụ ông 101 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn tự mình đến điểm bỏ phiếu để chọn ra người đủ đức, đủ tài.

Ngày 23/5, hơn 850 nghìn cử tri ở Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí nô nức, phấn khởi ấy, dù đã bước sang tuổi thứ 101 nhưng cụ Trần Hoà, trú ở thôn Hồ Hải, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn tự mình đi bỏ phiếu bầu cử.

Sự kiện - Cụ ông 101 tuổi: 'Còn sức khoẻ, tôi sẽ vẫn tự mình đi bỏ phiếu'

Không khí bầu cử diễn ra trang trọng tại tổ bầu cử số 5, thôn Hồ Hải, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Lê Hùng)

Theo ghi nhận, cụ Hoà đã có mặt từ sớm tại điểm bầu cử số 5, thôn Hồ Hải. Tại đây, cụ được tổ bầu cử hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt…

Sau đó, cụ Hoà tiếp tục được hướng dẫn thủ tục và cách thức bỏ phiếu. Từ đó, cụ đã lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài được nhân dân tin tưởng, kỳ vọng.

Sự kiện - Cụ ông 101 tuổi: 'Còn sức khoẻ, tôi sẽ vẫn tự mình đi bỏ phiếu' (Hình 2).

Cụ Hoà (người chống gậy) được tổ bầu cử hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Cụ ông 101 tuổi: 'Còn sức khoẻ, tôi sẽ vẫn tự mình đi bỏ phiếu' (Hình 3).

Cụ Hoà tự mình bỏ phiếu để chọn ra người đủ đức, đủ tài cho đất nước.

Sau khi đã sáng suốt lựa chọn được những người tiêu biểu, cụ Hoà tự mình tới hòm phiếu để bỏ phiếu bầu. Với cụ Trần Hoà, ngày bầu cử là ngày hết sức đặc biệt, là ngày mỗi cử tri được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ cao cả của bản thân.

“Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội toàn dân sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tôi tin tưởng vào lựa chọn của bản thân và các cử tri. Hy vọng rằng, tôi còn đủ sức để được sống, được chứng kiến những đóng góp của các đại biểu được nhân dân bầu lên. Trong nhiệm kỳ tới, nếu tôi còn sống, còn sức khoẻ tôi vẫn sẽ tiếp tục trực tiếp đi bỏ lá phiếu của mình", cụ Trần Hoà chia sẻ.

Lê Kông

Không khí bầu cử của cử tri "đặc biệt" tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

Chủ nhật, 23/05/2021 | 14:54
Sáng 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh.

Chùm ảnh: Tổ bầu cử di động đặc biệt tại Đồng Nai

Chủ nhật, 23/05/2021 | 14:49
Khu vực đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bị phong tỏa do có bệnh nhân mắc Covid-19. Vì vậy, công tác bầu cử ở đây cũng rất đặc biệt.

Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang

Chủ nhật, 23/05/2021 | 13:34
Để đảm bảo quyền công dân, đối với khu vực cách ly tập trung, tổ bầu cử trong trang phục bảo hộ mang hòm phiếu lưu động tới gõ cửa từng nhà.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.