Cục Quản lý Dược cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc đúng quy trình?

Cục Quản lý Dược cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc đúng quy trình?

Võ Công Thư
Thứ 3, 24/10/2017 | 14:00
2

Tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma, VKS hỏi đại diện bộ Y tế, ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế, bộ Y tế liên quan đến giấy phép cho công ty Helix Canada hoạt động tại Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - Cục Quản lý Dược cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc đúng quy trình?

Đại diện bộ Y tế trong phiên tòa sáng 24/10.

Cấp phép cho công ty Helix Canada đúng quy trình

Trước đó, bị cáo Võ Mạnh Cường, Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C nộp cho HĐXX giấy chứng nhận của bộ Y tế cho phép công ty Helix hoạt động tại Việt Nam.

Về vấn đề này, ông Hưng cho biết, một công ty dược nước ngoài muốn được cấp phép phải nộp hồ sơ, các giấy tờ liên quan để bộ Y tế xem xét, còn cụ thể như thế nào thì phải hỏi cục Quản lý Dược.

Để làm rõ vấn đề này, HĐXX mời bà Phạm Thị Vân Hạnh, Phó trưởng phòng Quản lý kinh doanh Dược, cục Quản lý Dược để thẩm vấn. Bà Hạnh cho rằng, cục Quản lý Dược đã làm đúng quy trình khi cấp phép cho công ty Helix Canada hoạt động tại Việt Nam.

Tiếp tục trả lời thẩm vấn, ông Hưng cho rằng, cục Quản lý Dược không có sai sót trong việc thẩm định hồ sơ. Khi cấp phép nhập khẩu thuốc nói chung và thuốc ung thư nói riêng, quy trình xem xét hồ sơ cấp phép giống nhau. Cục Quản lý Dược làm đúng quy trình, quy định của bộ Y tế.

“Theo hồ sơ, quy trình nhập thuốc H-Capita đã thực hiện đúng”

Tiếp theo phiên tòa, HĐXX nhắc đến, việc hội đồng đã cấp phép cho công ty VN Pharma nhập lô thuốc H-Capita 500mg Caplet có 3 thành viên không ký vào biên bản thẩm định và đặt câu hỏi cho ông Hưng rằng quy trình như vậy có hợp pháp không?.

Ông Hưng cho rằng: "Không có quy định bắt buộc tất cả thành viên trong Hội đồng phải đồng ý ký vào biên bản, chỉ cần có 2 trên các thành viên tham gia thẩm định là được. Hội đồng sẽ có nhóm trưởng chịu trách nhiệm thẩm định kết quả này”.

Chủ toạ tiếp tục hỏi ông Đỗ Trung Hưng: "Trước khi vụ án này được phát hiện, qua điều tra trước đó công ty VN Pharma được cấp phép 7 loại thuốc khác. Lý do tại sao sau khi khởi tố vụ án này thì mới rút 7 loại thuốc đó?".

Ông Hưng cho rằng, ngày 30/12/2013, cục Quản lý Dược có duyệt cho công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc H-Capita 500mg về Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, phát hiện giá thuốc trong hồ sơ của công ty VN Pharma chênh lệch so với giá thị trường nên cục Quản lý Dược đã mời phía VN Pharma lên giải trình.

Chủ tọa nhắc lại với ông Hưng là tòa đang hỏi 7 loại thuốc trước đó đã cấp cho công ty VN Pharma. Ông Hưng không trả lời câu hỏi mà xin quý tòa mời ông Chu Đăng Trung - đại diện cục Quản lý Dược trả lời câu hỏi này.

Trả lời HĐXX, ông Trung cho biết, sau khi ký cấp phép nhập khẩu, cục Quản lý Dược căn cứ vào công văn của đại sứ quán và căn cứ vào hồ sơ của công ty VN Pharma, phát hiện thấy thuốc nhập không đúng như thực tế nên cục Quản lý Dược đã quyết định rút toàn bộ 7 giấy phép.

Khi được hỏi về việc truy xuất nguồn gốc thuốc ra sao, ông Trung cho biết, phải căn cứ vào hồ sơ pháp lý do từ phía công ty muốn nhập thuốc. Sau đó, xác minh từ Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài, hồ sơ về tiêu chuẩn thuốc,… sẽ xem xét cấp phép.

HĐXX hỏi ông Trung: “Khi biết hồ sơ là giả, Cục mới rút, nếu không có vụ án này thì 7 loại thuốc đó có rút không?”. Ông Trung đáp: “Căn cứ vào rất nhiều yếu tố để rút, trong quá trình lưu hành rồi mà phát hiện vi phạm, Cục sẽ rút lại thuốc đó”.

Về quy trình cấp phép cho lô thuốc H-Capita, ông Hưng cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển cho phòng kinh doanh cục Quản lý Dược. Phòng thực hiện giao hồ sơ cho tổ thẩm định để thẩm định tính pháp lý của hồ sơ.

“Là người phụ trách mảng pháp chế theo dõi tính pháp lý của bộ Y tế, đối với thuốc H-Capita thì có được cấp phép nhập khẩu không?”, HĐXX hỏi. Ông Đỗ Trung Hưng khẳng định: “Theo hồ sơ, quy trình nhập thuốc H-Capita đã thực hiện đúng quy trình”.

Vụ VN Pharma: Vứt con dấu, xóa các file liên quan đến công ty Helix?

Thứ 3, 24/10/2017 | 11:34
Sáng 24/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại công ty VN Pharma.

Vụ VN Pharma: Bắt tạm giam 90 ngày hai bị cáo đầu vụ ngay tại tòa

Thứ 2, 23/10/2017 | 15:05
Bốn chiến sĩ công an đến tòa yêu cầu 2 bị cáo Nguyễn Minh Hùng – Nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty VN Pharma và Võ Mạnh Cường – Nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C vào trong cánh gà của phòng xử án.

VKSND Cấp cao đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ VN Pharma

Thứ 6, 20/10/2017 | 11:03
Sau hơn một ngày xét xử, sáng nay (20/10), đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.