Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc

Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc

Thứ 4, 01/05/2013 | 09:42
0
Bên dưới dãy núi huyền bí Baekdu Daegan chia đôi Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc, là một cuộc sống hiền hòa với cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Ngay cả khi Bắc Triều Tiên cắt đứt mối quan hệ với Hàn Quốc, hai quốc gia này vẫn chung lịch sử, chung mặt địa lý, đặc biệt là dãy núi Baekdu Daegan.

Roger Shepard, một nhà leo núi người New Zealand đã phát hiện ra rằng, nét văn hóa độc đáo của ngọn núi cổ này chính là lý do để kết nối hai miền Triều Tiên.

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc
Đỉnh núi thần thánh Paektusan là ngọn núi cao nhất trên bán đảo.

Nhà leo núi 46 tuổi đã có nhiều “cuộc đột nhập” vào sườn núi thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Cho đến nay, ông đã trải qua gần ba tháng ở Bắc Triều Tiên với bốn lần “bí mật ghé thăm”.

Sau đây là những thước hình về ngọn núi bí ẩn mà Shepard may mắn được chiêm ngưỡng:

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 2).
Sườn núi Baekdu Daegan bắt đầu từ hồ Cheonji, trên núi Paektusan, thuộc CHDCND Triều Tiên và trải dài khoảng 1050 dặm (1680m) về phía Nam đỉnh Jirisan, miền Trung Hàn Quốc

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 3).
Những người bạn Triều Tiên giúp Shepard có thể thâm nhập vào các khu vực xa xôi của dãy núi Daekdu Daegan

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 4).
Các nữ học viên sĩ quan trẻ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đứng trò chuyện dưới một chiếc ô trong rừng thông rụng lá nổi tiếng của cao nguyên núi Paektu-gowon


Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 5).
Sau những vụ đánh bom khốc liệt mà Mỹ trút xuống trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, hầu hết các ngôi chùa Phật giáo ở miền Bắc đã bị phá hủy. Hiện nay,vẫn còn 65 ngôi chùa được chăm sóc cẩn thận.


Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 6).
Một bé trai và bé gái chơi đùa trên bãi biển hoang sơ Hwajin-po, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 7).
Tác phẩm điêu khắc Phật tử Myogilsang trong dãy núi Inner Kumgangsan nổi tiếng. Trước đó, nơi này từng bị đóng cửa sau vụ một du khách Hàn Quốc bị bắn chết

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 8).
Shepard trên cao nguyên Paektu-gowon, trước ngọn núi Paektusan (Ảnh chụp vào tháng 7/2012)

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 9).
Nữ hướng dẫn viên mặc quân phục tại khu bảo tàng cách mạng chống Nhật

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 10).
Tiếng cót két phát ra từ nan hoa chiếc xe đạp là âm thanh nổi trội trong bầu không khí yên tĩnh của vùng nông thôn Bắc Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 11).
Một ngôi làng sát biển, nằm gần ngọn núi Chilbosan huyền bí của Triều Tiên, trên bờ biển phía Đông


Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 12).
Một hình ảnh khác của ngôi làng

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 13).
Chùa Podokam ẩn mình trên ngọn núi Inner Kumgangsan, được xây dựng vào năm 627 sau công nguyên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 14).
Người Triều Tiên tin rằng, vị vua sáng lập đất nước là vua Tangun (sinh năm 2333 trước công nguyên). Ông được cho là đã đạt được trạng thái cực lạc trên ngọn núi Kuwolsan, thuộc tỉnh Hwanghaenamdo, Bắc Triều Tiên.

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 15).
Một rạp chiếu phim ở thị trấn nhỏ Eunheung, nằm cạnh núi Daegan Baekdu, thuộc Kaema-Gowon, Yanggangdo, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 16).
"Mái nhà” Triều Tiên là một cao nguyên cao 1800 mét, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với việc chăn nuôi dê, cừu, trâu, bò, và thức ăn chủ yếu là khoai tây, lúa không thể phát triển ở khu vực này.

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 17).
Thị trấn biên giới Hyesan, nằm trên “mái nhà” Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 18).
Những cậu bé cười đùa khi đang chơi cùng nhau ở thị trấn Eunheung trong Kaema-Gowon, gần Daegan Baekdu, Yanggangdo, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 19).
Hổ ở Triều Tiên đã tuyệt chủng, mặc dù có nhiều nguồn tin cho rằng, có thể vẫn còn một số ít sống trên dãy núi Baekdu Daegan, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 20).
Các trang trại ở miền Bắc không quá khác mấy so với những trang trại cũ miền Nam. Chúng được làm từ gỗ và đất sét.

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 21).
Sườn núi Duryusan ở độ cao 1323m

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 22).
Hai anh em dẫn Shepard đi lấy nước

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 23).
Cuối cùng, Shepard đã lên được đỉnh núi Duryusan sau 8 tiếng leo núi mệt nhọc


Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 24).
Phong cảnh tuyệt đẹp từ trên sườn núi Duryusan (cao 2309 mét) thuộc Baegam-gun, Yanggangdo, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 25).
Một nông dân và con vật nuôi trên cao nguyên Kaema-Gowon, Yanggangdo, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 26).
Các tiều phu chuyển gỗ trên dòng suối gần Eunheung-gun, Yanggangdo, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 27).
Một ngôi chùa nằm ẩn mình trên ngọn núi Jangsusan, thuộc tỉnh Hwanghaenamdo, CHDCND Triều Tiên

Lạ & Cười - Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc (Hình 28).
Một người chăn dê tới đồng cỏ trên núi Daegan Baekdu, Sinyang-gun, Pyeongannamdo, CHDCND Triều Tiên

Theo Khám phá

Triều Tiên chuyển thêm 2 thiết bị phóng tên lửa tới bờ Đông

Chủ nhật, 21/04/2013 | 17:35
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày hôm nay đưa tin Triều Tiên đã chuyển thêm 2 thiết bị phóng tên lửa tới bờ biển phía Đông của nước này, nơi các hoạt động chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đang diễn ra.

Triều Tiên bác tin dính líu đến vụ khủng bố Boston

Chủ nhật, 21/04/2013 | 14:26
Triều Tiên vừa bác bỏ thông tin cho rằng nước này dính líu tới vụ đánh bom giải marathon ở Boston làm ba người chết và hơn 170 người bị thương, và tuyên bố phản đối mọi hình thức khủng bố.

Mỹ công bố 10 sĩ quan chỉ huy tác chiến Triều Tiên

Thứ 7, 20/04/2013 | 14:49
Nếu chiến tranh nổ ra, 10 nhân vật có trọng lượng này của quân đội Mỹ sẽ phụ trách chỉ huy tác chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ để ngỏ cửa đàm phán 'thực sự' với Triều Tiên

Thứ 6, 19/04/2013 | 09:26
Nhà Trắng hôm qua nhấn mạnh rằng Triều Tiên cần thể hiện rõ nước này nghiêm túc về vấn đề nối lại đàm phán, trong khi Trung Quốc kêu gọi đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên- từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Mỹ

Thứ 3, 16/04/2013 | 10:30
Người Mỹ đang ráo riết lên mạng tìm kiếm thông tin về Triều Tiên. Số lượt tìm kiếm sử dụng từ khóa Triều Tiên đã tăng cao hơn hẳn so với những từ khóa vốn được cho là rất phổ biến tại Mỹ như Barack Obama hay Beyonce.

Binh sĩ Triều Tiên thiếu thốn tình cảm

Thứ 2, 15/04/2013 | 19:57
Trang mạng New Focus International, cổng thông tin của cộng đồng người Triều Tiên, dẫn lời nhiều cựu binh nước này cho hay, đời sống "chăn gối" thiếu thốn đang dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng trong quân đội Triều Tiên.