Cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi'

Cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi'

Thứ 2, 21/11/2016 | 14:25
0
Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu…những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi do Phununews.vn tổ chức.

Giữa tất bật bộn bề cuộc sống, những cuộc hành trình “Nắm tay nhau đi khắp thế gian” sẽ giúp ta bỏ lại sau lưng bao lo toan thường nhật.

Gia đình - Cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi'

 "Nắm tay nhau đi khắp thế gian - Du lịch cùng tôi".

“Life is the trip – Cuộc đời là những chuyến đi”. Xách ba lô lên và đi, tạm xa phố thị ngập ánh đèn xanh đỏ, không có sự thúc bách, hối hả. Hãy buông thả mình, lắng nghe âm thanh cuộc sống, bao mệt nhọc sẽ được đánh cho tan loãng…

Gia đình - Cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi' (Hình 2).

 "Nắm tay nhau..." cùng lượn lờ phố xá Sài Gòn...

Trong những cuộc phiêu du đó chỉ để cảm nhận cái hanh vàng của nắng trên miền đất mới. Là sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy trong màn sương bàng bạc của núi rừng. Xẩm tối, dưới ánh lửa bập bùng thơm ngai ngái mùi khói thịt gác bếp, hít hà mùi cơm lam thơm nếp mới nơi cực Bắc Tổ quốc.

Gia đình - Cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi' (Hình 3).

 Bạn sẽ là một nhà lữ hành đắm chìm trong những điều xưa cũ của Đà Lạt-xứ sở sương mù.

“Nắm tay nhau đi khắp thế gian”, đi - để cảm nhận, đi- để khám phá, đi – để gắn kết, đi – để tìm thấy chính mình. Và đơn giản, đi để không còn nghe tiếng thở dài của đoàn người nối dài giữa nga ba, ngã tư, ngã bảy trên phố mỗi giờ tan tầm.

“Nắm tay nhau đi khắp thế gian” là phút giây cùng hoài niệm những góc quán cà phê vỉa hè - một nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Hay la cà quán xá, bị các thức hàng làm lóe mắt, khám phá những chốn ăn và chơi…

“Nắm tay nhau…” xuôi miệt sông nước khám phá “Mỹ Tho đại phố” một thủa lẫy lừng miền Nam Bộ…

Gia đình - Cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi' (Hình 4).

Thậm chí “đứng hình” trước thiên nhiên hùng vĩ: “…núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, ruộng leo lên đồi, ruộng trồi trên non”.

Có thể bạn sẽ là một nhà lữ hành đắm chìm trong những điều xưa cũ của Đà Lạt-xứ sở sương mù. Hay lạc lối tại vùng đất thâm sơn cùng cốc Mù Cang Chải. Hoặc những thành phố xa hoa bậc nhất thế giới như Dubai, Paris tráng lệ...

Gia đình - Cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi' (Hình 5).

 Dọc ngang sông nước miền Tây.

Với vô vàn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp bên kia trời Tây đã, đang và chờ bạn khám phá, trải nghiệm.

Tất thảy tại miền đất đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại hãy viết về những chuyến đi đó và gửi cho Phununews.vn.

“Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi” là một cuộc thi viết ngắn với thể loại văn xuôi, ký sự, phóng sự, tản văn…không quá 1500 từ, được Báo Người đưa tin - Trang Phununews.vn, tổ chức phát động kể từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Đối tượng dự thi:

Tất cả các công dân Việt Nam đang sinh sống tại VN cũng như ở hải ngoại, không kể tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp đều có thể tham gia cuộc thi. Mỗi người không giới hạn số lượng bài viết. Ảnh trong bài dự thi là hình ảnh thật trong chuyến du lịch, khám phá, trải nghiệm của bạn.

Những bài viết dự thi đạt yêu cầu sẽ được đăng tải trên Phununews.vn hàng ngày trong mục: Đời sống và mục Các cuộc thi.

Hãy gửi bài viết và ảnh của bạn về địa chỉ: phununews@nguoiduatin.vn hoặc caccuocthi.phununews@gmail.com, đặt tiêu đề mail: "Cùng nhau đi khắp thế gian - Du lịch cùng tôi”. Tất cả các bài viết tham gia đều thuộc bản quyền của Phụ Nữ News)

Cơ cấu giải thưởng:

Giải chính thức ( do ban giám khảo chấm):

1 Giải nhất mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ).

3 Giải nhì mỗi giải trị giá:  5.000.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ).

10 Giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 2000.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ)

Các giải theo tiêu chí bình chọn:

Giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 5.000.000 đồng (quà tặng của nhà tài trợ).

Giải bài thi nhiều độc giả comment nhất: 5.000.000 đồng( quà tặng của nhà tài trợ)

Giải bài thi được chia sẻ nhiều nhất : 5.000.000 đồng (quà tặng của nhà tài trợ).

Tiêu chí chấm thi:

 + Bài viết đúng theo thể lệ cuộc thi yêu cầu, không mang màu sắc phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính trị, vùng miền, không bôi xấu cá nhân, xã hội hay bày tỏ quan điểm lệch lạc, không đúng thuần phong mỹ tục…Do ban giám khảo là những nhà văn nổi tiếng của Việt Nam tham gia chấm.

+Ban Giám khảo thứ 2 chính là lượt xem, comment, like và chia sẻ: ( Được hệ thống kĩ thuật kiểm duyệt):

1 view =1đ ; 1like = 1đ ; 1comment = 2đ ; 1share =3 đ

Bài dự thi xin gửi về:

Email: phununews@nguoiduatin.vn hoặc caccuocthi.phununews@gmail.com,

Ban Tổ chức cuộc thi

Trưởng ban: Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh - Tổng biên tập Báo Người đưa tin - Phununews.vn

Phó trưởng ban: Nhà báo - nhà thơ: Đặng Thị Thanh Hương - Giám đốc dự án Phununews.vn

Ban Tổ chức

Vụ 5 học sinh chết đuối: Lúc vớt lên 5 cháu đang nắm tay nhau

Thứ 3, 05/07/2016 | 18:03
Lúc vớt lên 5 cháu nằm sát nhau 1 chỗ, đang nắm tay nhau, có 2 cháu ôm chặt nhau - lãnh đạo xã Đông Lỗ nơi xảy ra vụ tai nạn 5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang đau xót kể.

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Chị em tiểu thương chính là đại sứ du lịch'

Thứ 6, 18/11/2016 | 11:55
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định chính mỗi bà con tiểu thương chính là "Đại sứ du lịch" trong mắt khách du lịch ghé đến thành phố.

Vụ 34 hành khách Nhật nhập viện: Tổng cục Du lịch lên tiếng

Thứ 7, 29/10/2016 | 16:45
Theo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, đến 22h ngày 28/10, phía Nhật Bản chưa kết luận cụ thể nguyên nhân khiến 34 hành khách bị nôn ói và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Vụ 5 học sinh chết đuối: Lúc vớt lên 5 cháu đang nắm tay nhau

Thứ 3, 05/07/2016 | 18:03
Lúc vớt lên 5 cháu nằm sát nhau 1 chỗ, đang nắm tay nhau, có 2 cháu ôm chặt nhau - lãnh đạo xã Đông Lỗ nơi xảy ra vụ tai nạn 5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang đau xót kể.

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Chị em tiểu thương chính là đại sứ du lịch'

Thứ 6, 18/11/2016 | 11:55
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định chính mỗi bà con tiểu thương chính là "Đại sứ du lịch" trong mắt khách du lịch ghé đến thành phố.

Vụ 34 hành khách Nhật nhập viện: Tổng cục Du lịch lên tiếng

Thứ 7, 29/10/2016 | 16:45
Theo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, đến 22h ngày 28/10, phía Nhật Bản chưa kết luận cụ thể nguyên nhân khiến 34 hành khách bị nôn ói và đang chờ kết quả xét nghiệm.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.