Cười nghiêng ngả ca khúc 'Ông bà anh' của chàng trai Thái Nguyên

Cười nghiêng ngả ca khúc 'Ông bà anh' của chàng trai Thái Nguyên

Thứ 2, 21/11/2016 | 19:11
0
Chỉ sau vài giờ lên sóng, ca khúc “Ông bà anh” đã nhận được hàng nghìn lượt like, bình luận. Nhiều người nhanh tay chia sẻ với nội dung "muốn nghe mãi thôi".

Tối 20/11, tập 1 trong chương trình “Sing My Song 2016”, ca khúc “ông bà anh” do Lê Thiện Hiếu sáng tác và trình bày đã khiến khán giả, ban giám khảo cười nghiêng ngả. Nhiều người còn ngạc nhiên hơn khi Lê Thiện Hiếu còn tiết lộ mình từng là một cô gái.

Thí sinh Lê Thiện Hiếu, 21 tuổi đến từ Thái Nguyên. Anh đến với chương trình với ca khúc "Ông bà anh" kể về mối tình ông bà mình thời xưa khi chưa có Facebook hay zalo khiến cả trường quay “bùng nổ”.

Ai cũng lắc lư theo điệu nhạc, phần trình bày của Lê Thiện Hiếu. Trước ca khúc mới, sôi động, đầy ý nghĩa, 3 vị ban giám khảo đều muốn giành giật chàng trai này.

Dậy sóng mạng - Cười nghiêng ngả ca khúc 'Ông bà anh' của chàng trai Thái Nguyên

 Lê Thiện Hiếu thể hiện ca khúc sôi động "ông bà anh"

Và đến phần cuối, khán giả, ban giám khảo còn ngạc nhiên hơn khi Lê Thiện Hiếu chia sẻ mình đã phải trải qua hơn 1 năm gian khổ để chuyển đối giới tính. Vì thế mới có cái tên Lê Phương Thảo ngay sau Lê Thiện Hiếu.

Chỉ trong một thời gian ngắn chia sẻ, ca khúc đã nhận được hàng ngàn lượt nghe, khen hay của cộng đồng mạng.

Bạn trẻ có nickname Hieu Mai chia sẻ clip với nội dung đính kèm: “Hay quá, nghe hàng trăm lần mà cũng không chán. Ca khúc có ý nghĩa nữa”.

Dậy sóng mạng - Cười nghiêng ngả ca khúc 'Ông bà anh' của chàng trai Thái Nguyên (Hình 2).

 Nhiều lời khen dành cho chàng trai này.

Bạn Trung Đức bày tỏ: “Lê Thiện Hiếu thật dũng cảm. Đã công khai mình là người chuyển giới trên truyền hình. Điều đó cũng sẽ tạo nên một dấu ấn riêng. Ca khúc khiến người nghe không nhàm chán”.

“Bài hát hay quá em ạ, lâu rồi mới nghe được bài hát sâu sắc thế” Tô Thanh Sơn bình luận.

Trước những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, chàng trai này đã viết lên những lời cảm ơn trên trang cá nhân:

“Ai ơi, nghe Hiếu nói này

Cảm ơn thực sự vì ngày hôm qua.

Cảm ơn những lời ngợi ca

Cảm ơn bè bạn quê nhà dõi theo.

Cảm ơn cô bác giàu nghèo

Đã nghe bài hát cháu gieo, cháu trồng.

Cảm ơn, có ít quá không?

Nói sao cho hết cõi lòng này đây?

Hào quang rồi sẽ qua ngay

Nhưng điều chân thật còn đây, lâu dài.

Cảm ơn toàn thể anh trai

Đồng minh group Transguys to đùng.

Chúng ta mãi mãi đường chung

Hãy cứ vui sống, ung dung với đời.

Cảm ơn cuộc sống đẹp tươi

Cho tôi ngày mới, mỉm cười an nhiên.

Phía trước còn lắm muộn phiền

Cứ để tôi được khờ-điên nhé người!”.

Phương Quỳnh

Cộng đồng mạng rớt nước mắt, mong người dân Nepal bình an

Chủ nhật, 26/04/2015 | 08:25
Nhiều người bị thương, những ngôi nhà bị sập, và cả những người gào khóc là cảnh tượng kinh hoàng tại Nepal trong trận động đất 7,9 độ richter xảy ra hôm qua (25/4).

Phản cảm nhóm thanh niên làm clip ‘ra đường đốt bom’

Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:14
Một đoạn clip dài 4 phút có nội dung “ra đường đốt bom” của một nhóm thanh niên được chia sẻ mới đây đã khiến người xem vô cùng phẫn nộ vì cho rằng rất phản cảm.

Clip: Cướp táo tợn giật túi xách ngay trước nhà nạn nhân rồi bỏ chạy

Thứ 5, 17/11/2016 | 11:01
Người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà, chuẩn bị lên xe thì bị một tên cướp áp sát, rồi giật đi chiếc túi xách

Cộng đồng mạng rớt nước mắt, mong người dân Nepal bình an

Chủ nhật, 26/04/2015 | 08:25
Nhiều người bị thương, những ngôi nhà bị sập, và cả những người gào khóc là cảnh tượng kinh hoàng tại Nepal trong trận động đất 7,9 độ richter xảy ra hôm qua (25/4).

Phản cảm nhóm thanh niên làm clip ‘ra đường đốt bom’

Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:14
Một đoạn clip dài 4 phút có nội dung “ra đường đốt bom” của một nhóm thanh niên được chia sẻ mới đây đã khiến người xem vô cùng phẫn nộ vì cho rằng rất phản cảm.

Clip: Cướp táo tợn giật túi xách ngay trước nhà nạn nhân rồi bỏ chạy

Thứ 5, 17/11/2016 | 11:01
Người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà, chuẩn bị lên xe thì bị một tên cướp áp sát, rồi giật đi chiếc túi xách
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.