Cười “vỡ bụng” với trả lời của lãnh đạo huyện

Cười “vỡ bụng” với trả lời của lãnh đạo huyện

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Trước câu hỏi, vì sao chỉ có 1 con đường hỏng nhưng lại đầu tư sửa chữa, làm lại cả 2 con đường, ông chủ tịch huyện giải thích: “Nó cũng giống như đôi giày vậy. Khi đã hỏng một chiếc thì ta phải thay cả đôi thôi”.

“Hỏng một chiếc thì phải thay cả đôi”!

Trao đổi với ông Phạm Hữu Bình, chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) về vấn đề Nguoiduatin.vn phản ánh “Thanh tra “lòi” thất thoát tiền tỷ ở huyện nghèo”, ông này cho biết: Lực lượng Ban Quản lý các công trình XDCB (Ban A) mỏng, chỉ có 1 kỹ sư là trưởng ban, làm quản lý hành chính là chính. “Khi tôi sang làm (Chủ tịch UBND huyện - PV), đội ngũ quản lý chỉ được 1 kỹ sư muốn tỉnh quan tâm là chất lượng công trình và đội ngũ quản lý, vì đội ngũ quản lý quá mỏng. Tôi không có chuyên môn, vì không học”, ông Bình phân trần.

Ông cũng cho biết thêm: “Rất may, kết luận đã phát hiện ra một số sai sót, chủ yếu là các đơn vị tư vấn. Thậm chí, tư vấn dùng một số “ảo thuật” làm sai khối lượng. Tư vấn và giám sát “đuối”, chất lượng thấp. Khối lượng làm sai có nhiều cái vô tình. Có một số cái biểu hiện, đơn vị tư vấn cố ý làm sai”.

Pháp luật - Cười “vỡ bụng” với trả lời của lãnh đạo huyện

Ông Phạm Hữu Bình, chủ tịch UBND huyện Vũ Quang

Có một điều khiến chúng tôi rất bất ngờ, khi làm việc với ông chủ tịch UBND huyện Vũ Quang. Trong bản Kết luận thanh tra của sở Tài chính chỉ ra rất rõ, sai phạm trong XDCB tại huyện Vũ Quang gây thất thoát gần 10 tỷ đồng. Nhưng khi trao đổi với chúng tôi, ông Bình trả lời: “Chỉ khoảng 3 tỷ thôi”.

Khi chúng tôi đưa kết luận ra và chỉ vào những sai phạm cụ thể thì ông này ú ớ và đùn trách nhiệm cho người khác. “Việc này có nhiều cái từ trước lúc tôi sang làm (làm chủ tịch UBND huyện – PV), lỗi của người tiền nhiệm. Nhưng tôi không muốn nói đến chuyện ấy nữa”, ông Bình đùn đẩy. Nhưng khi phóng viên nhắc đến những dự án mới thi công gần đây bị thất thoát thì ông này lại lờ đi, không trả lời.

Nhiều dự án lớn tại Vũ Quang cho thấy rất bất thường, đầu thư dàn trải, lãng phía khiến dư luận rất bất bình. Con đường ngang lâu năm, hư hỏng, làm lại là lẽ đương nhiên. Nhưng con đường lớn nằm giữa trung tâm thị trấn huyện, mới làm 2 năm, chất lượng tốt nhưng vẫn bị đào bới làm lại. Thắc mắc về sự bất thường này, ông Chủ tịch UBND huyện trả lời hài hước nhưng đầy tự tin: “Nó cũng giống như đôi giày vậy. Khi đã hỏng một chiếc thì ta phải thay cả đôi”(!?).

“Sai bét nhè”

Ông Lê Thanh Yên, trưởng ban A huyện Vũ Quang phân bua: “Cuộc thanh tra này, bọn mình chủ động đề xuất. Sau khi có kết luận, rất buồn là số lượng sai phạm lại quá lớn. Về mặt chủ quan mà nói, sai phạm chính là chủ đầu tư (UBND huyện) và tiếp là ban quản lý (Ban A). Lực lượng của Ban hơi mỏng, nhân lực hơi non nên kiểm tra đầu vào và nghiệm thu hồ sơ còn sơ sài. Nhưng đáng trách nhất là đơn vị tư vấn, họ không có tâm. Đáng trách thứ 2 là đơn vị thẩm tra, làm sai quá nhiều. Tầm chúng tôi không phát hiện ra vì tinh vi quá. Mình không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng thực ra chất lượng tư vấn thẩm tra kém. May là phát hiện ra cái sai sớm. Xui xẻo là có làm thì có sai, phải chịu trách nhiệm thôi”.

Pháp luật - Cười “vỡ bụng” với trả lời của lãnh đạo huyện (Hình 2).

Kết luận thanh tra của Sở Tài chính Hà Tĩnh

Khi nói về công trình hạ tầng tại thị trấn Vũ Quang, ông Yên phân tích: Sai đầu tiên là tất cả đường ngang ngõ tắt không làm cống cho ô tô chạy qua, mà làm mương chuyển đổi chỗ này sang chỗ khác.

Ông Yên lại khẳng định, sai phạm này, lỗi là người đứng đầu. Về vấn đề, tại sao sai mà vẫn nghiệm thu, ông Yên trả lời: “Cán bộ kiểm tra bên A là người sai phạm nhất. Sau đó, đến cán bộ tư vấn giám sát vô cùng sai. Chính mình là trưởng ban A cũng có trách nhiệm vào đó. Ban A không chối bỏ trách nhiệm của mình”.

Vậy là từ ông chủ tịch UBND huyện đến ông trưởng ban A đều thừa nhận là làm sai, gây thất thoát. Gần 10 tỷ đồng, đối với người dân nghèo Vũ Quang là vô cùng lớn. Đã đến lúc, các cơ quan chức năng phải vào cuộc, xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân có liên quan; trả lời thỏa đáng với nhân dân.

Nhóm PV Miền Trung


Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.