Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ

Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ "cung điện công chúa" xây trái phép tại Ba Vì

Thứ 6, 20/07/2018 | 17:04
0
Ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người và nhiều máy móc, thiết bị tiến hành cưỡng chế phá dỡ cung điện xây dựng trái phép trên đất Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội).

Liên quan tới cung điện xây dựng trái phép ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài cho biết, 7h ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người và nhiều máy móc, thiết bị tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình này.

Được biết, đây là công trình do ông Lê Viết Long đứng ra xây dựng, còn bà A.T.M. (SN 1971, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) – người tự xưng là "Bà Chúa Năm Thượng Thiên" và "Công Chúa Tám Thượng Thiên" sẽ thực hiện các vấn đề tâm linh tại đây.

“Các công trình được tiến hành tháo dỡ minh bạch, công khai. Chúng tôi đã có thời gian tiến hành tuyên truyền để ông Lê Viết Long (địa chỉ ở Khâm Thiên, Hà Nội) tự tháo dỡ công trình này nhưng ông Long đã không thực hiện nên chúng tôi phải tiến hành cưỡng chế. Khi lực lượng chức năng phá dỡ, phía ông Long cũng như bà A.T.M. không có phản ứng gì”, ông Huy nói.

Tin nhanh - Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ 'cung điện công chúa' xây trái phép tại Ba Vì

Cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình "cung điện công chúa" xây dựng trái phép.

Theo đó, những sai phạm được kể đến của chủ đầu tư công trình như có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất xây dựng. Cụ thể, xây dựng nhà 2 tầng, diện tích mỗi tầng là 163m2; hàng rào xung quanh xây cao 1,2m, chiều dài là 151,5m; cổng gồm 4 trụ, trong đó 2 trụ chính có kích thước 1,6 x 1,6m và 2 trụ nhỏ có kích thước 1,1m x 1,1m; sân vườn 35m x 47m, với tổng diện tích là 1.645m2.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, bà A.T.M. trước đây làm nghề gốm nhưng có thời gian thường xuyên bị đau lưng. Rồi một ngày, mọi người truyền tai nhau, bà M. được ăn “lộc trời”. Sau đó, người dân ở nhiều nơi tới đây khám chữa bệnh, chủ yếu là bệnh đau lưng.

Qua kiểm tra, bà M. không có bằng cấp nào liên quan tới ngành y. Tuy nhiên, vì bà M. không đăng biển khám chữa bệnh, thời điểm chính quyền xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) kiểm tra, bà này cũng không truyền đạo trái phép nên rất khó để xử phạt hành chính.

Nói về cung điện xây dựng tại xã Yên Bài, một "người con” của "công chúa" giới thiệu: “Cung điện là công trình tâm linh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến vận mệnh quốc gia, dân tộc Việt Nam cũng như toàn thể nhân loại”. Tất nhiên, điều này không được kiểm chứng.

Về phía chính quyền xã Yên Bài, ông Nguyễn Quốc Huy cũng cho hay, ngày 3/4/2018, UBND xã Yên Bài đã đình chỉ thi công, yêu cầu toàn bộ máy móc, người và phương tiện đang thi công ở công trình ra khỏi khu vực. Ủy ban cử lực lượng an ninh ra chốt trạm tại khu vực này.

Nguyễn Huệ

Giáp mặt “công chúa giáng trần” ngộ nhận có khả năng “cứu nhân độ thế”

Thứ 4, 16/05/2018 | 14:20
Được người quen “mách nước” về sự “giáng trần” của “Bà chúa Năm Thượng Thiên” và “Công chúa Tám Thượng Thiên” đang ngự tại xóm 2, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, PV đã tìm đến địa chỉ này để được tận mục sở thị.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.