Cướp điện thoại trong bệnh viện phụ sản để mua sữa bỉm cho con

Cướp điện thoại trong bệnh viện phụ sản để mua sữa bỉm cho con

Thứ 2, 06/07/2015 | 17:59
0
Thấy người phụ nữ cầm chiếc điện thoại iPhone5 trên tay, Sơn lao tới cướp giật rồi bỏ chạy. Hắn nghĩ sẽ bán điện thoại để mua sữa bỉm cho con trai 4 tháng tuổi của mình.

Tin tức mới nhất, đêm qua 5/7, Công an phường Ngọc Khánh (Hà Nội) phối hợp với tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ (PC65) đã bắt Nguyễn Năng Sơn (24 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Cụ thể vào khoảng 21h đêm 5/7, Sơn có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cùng với 1 chiếc dao gọt hoa quả để thực hiện ý đồ cướp điện thoại. Tại tầng 2 của bệnh viện, Sơn thấy một người phụ nữ đang cầm chiếc điện thoại iPhone5 . Quan sát xung quanh một lúc, Sơn lao đến giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Pháp luật - Cướp điện thoại trong bệnh viện phụ sản để mua sữa bỉm cho con

Nguyễn Năng Sơn bị công an bắt giữ

Người phụ nữ vô cùng bất ngờ nhưng vẫn kịp tri hô mọi người đến giúp. Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng bảo vệ và công an đã khống chế được Sơn.

Trước đó ít phút, tại khu nhà A của bệnh viện, Sơn đã lấy trộm một chiếc điện thoại Nokia của một người khác. Khi Sơn thực hiện vụ tiếp theo thì bị bắt.

Theo lời khai của Sơn, vì thất nghiệp, không có việc làm nên Sơn vô cùng khó khăn, túng quẫn. Hơn nữa, đối tượng đang có 1 con trai 4 tháng tuổi cần chăm sóc. Vì không có tiền mua bỉm sữa cho con nên Sơn vào bệnh viện gây án.

Đại diện Công an phường Ngọc Khánh cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ, đơn vị sẽ chuyển Sơn về Công an quận Ba Đình để điều tra theo thẩm quyền.

Hồng Hạnh

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.