Cựu Bí thư thị xã lĩnh 10 năm tù vì Gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước

Cựu Bí thư thị xã lĩnh 10 năm tù vì Gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 28/05/2020 | 19:16
0
Sau nhiều phiên toà diễn ra, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương mới đây tuyên án phạt 10 năm tù đối với cựu Bí thư thị xã Bến Cát. Hai người có liên quan lần lượt chịu mức án 11 và 12 năm tù giam.

Ngày 28/5, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Dương chính thức tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố trước toà về tội trên. Sau nhiều phiên toà diễn ra, Toà án Nhân dân cùng cấp tuyên phạt bị cáo Khanh 10 năm tù.

Ngoài ra, 2 người liên quan là Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp) 11 năm tù, Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) 12 năm tù.

Hội đồng xét tử tuyên hủy 4 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa bà Hồ Thị Hiệp và bị cáo Khanh, yêu cầu tịch thu xung công quỹ nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng trong số tiền hơn 7,9 tỷ đồng ngân hàng BIDV trả lại cho bị cáo Khanh.

Hồ sơ điều tra - Cựu Bí thư thị xã lĩnh 10 năm tù vì Gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước

Bị cáo Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị tuyên phạt 10 năm tù.

Theo nhận định của Thẩm phán Chủ toạ phiên toà, cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tại tòa, các bị cáo và luật sư bào chữa đưa ra những luận điểm, luận cứ cho rằng các bị cáo bị oan, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên vô tội và trả tự do tại tòa là không có căn cứ.

Hội đồng xét xử cho rằng, ngân hàng BIDV (chi nhánh Tây Sài Gòn) từng là ngân hàng có 100% vốn Nhà nước, sau khi cổ phần hóa và đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 80% vốn Nhà nước.

Lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa cũng đủ căn cứ chứng minh các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, bị cáo Khanh có vai trò giúp sức.

Tại phiên toà trên, bị cáo Khanh chuẩn bị sẵn đơn để kháng cáo. Bên ngoài phòng xử án, người thân của các bị cáo phản đối kêu oan, cho rằng bản án chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc.

Theo cáo trạng vào năm 1997, bà Hồ Thị Hiệp (mất vào năm 2016) và con gái là Nguyễn Hiệp Hảo (44 tuổi, hiện định cư tại Mỹ) mua đất của người dân ở xã An Tây (thị xã Bến Cát) để thành lập công ty gỗ An Tây và công ty gỗ Mỹ Hiệp. Từ năm 2005 - 2008, bà Hiệp thế chấp vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn tổng số tiền trên 72 tỷ đồng.

Tháng 12/2011, BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn xác định tổng dư nợ của công ty gỗ An Tây và công ty gỗ Mỹ Hiệp trên 96,8 tỷ đồng. Do 2 công ty không có khả năng trả nợ nên Nguyễn Huy Hùng giao cho Nguyễn Quang Lộc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Trong giai đoạn từ năm 2012 tới 2015, bị cáo Nguyễn Huy Hùng đã chỉ đạo cho bị cáo Nguyễn Quang Lộc trực tiếp xử lý tài sản thế chấp của công ty gỗ An Tây để thu hồi nợ.

Cáo trạng khẳng định Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã cấu kết với bà Hồ Thị Hiệp và ông Nguyễn Hồng Khanh xử lý tài sản thế chấp trái với quy định của pháp luật.

Cụ thể, Hùng, Lộc để cho ông Nguyễn Hồng Khanh mua lại diện tích trên 125.440 m2 đất (trong đó có 20.000 m2 đất công nghiệp) của bà Hồ Thị Hiệp có trị giá trên 33,8 tỷ đồng nhưng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn chỉ thu hồi được số nợ gần 7,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Khanh thanh toán cho bà Hồ Thị Hiệp số tiền gần 2,9 tỷ đồng, số tiền còn lại gây thất thoát cho Nhà nước trên 29 tỷ đồng.

Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án để điều tra và truy tố các đối tượng có liên quan đến vụ mua bán đất trên. Trước đó, vì nhiều lý do, phiên tòa nhiều lần phải tạm hoãn, đến giữa tháng 12/2019 mới chính thức diễn ra.

Tại thời điểm đó, phiên tòa xét xử 7 bị cáo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau quá trình xét xử, với sự tranh cãi đấu lý gay gắt giữa VKS và luật sư bào chữa, ngày 22/12/2019, tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tiếp đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tách vụ án này làm 2 vụ án khác nhau để điều tra.

Đến ngày 20/3, VKS có cáo trạng truy tố nhóm bị cáo Khanh, Hùng, Lộc về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 5/5, cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với nhóm 4 bị can: Lê Hoài Linh, Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc và cựu cán bộ đo vẽ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai), Nguyễn Minh Tâm, Đặng Văn Thọ (cựu Phó Chủ tịch và cựu cán bộ địa chính UBND xã An Tây).

An ninh hình sự 24h: Bắt giữ mắt xích quan trọng trong đường dây của tập đoàn Nam Long; Khởi tố vụ án Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Thứ 4, 27/05/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt giữ mắt xích quan trọng trong đường dây cho vay nặng lãi của tập đoàn Nam Long; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái ô tô gây tai nạn chết người: Khởi tố vụ án; Nhóm đối tượng đất Cảng dùng súng hoa cải bắn chủ nợ trọng thương...

Xác định nguyên nhân nguyên Bí thư thị xã Bến Cát bị khởi tố bắt giam

Thứ 6, 10/08/2018 | 20:10
Móc nối với cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát, thiệt hại cho Nhà nước, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) bị bắt giữ.

Bình Dương: Khởi tố, bắt giữ cựu Bí thư thị xã Bến Cát

Thứ 6, 10/08/2018 | 13:56
Một cựu Bí thư thị xã ở tỉnh Bình Dương đã bị bắt giữ do vi phạm nhiều quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.