Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt: Dự án nuôi bò tỷ đô

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt: Dự án nuôi bò tỷ đô "hoá thành" rừng chuối

Bùi Thị Ngân
Thứ 7, 01/12/2018 | 20:07
0
Từng được cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà hứa hẹn rót vốn 1 tỷ USD, được tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng là dự án làm "thay da đổi thịt" ngành nông nghiệp tỉnh nhà, nhưng sau gần 3 năm, hàng trăm hecta đất được "ưu ái" dành cho dự án chăn nuôi bò Bình Hà đến nay bỗng hoá thành rừng chuối.

Đốn rừng, chặt cây phục vụ dự án tỷ đô

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND, ngày 15/4/2015 (bổ sung, điều chỉnh tại QĐ số 99/QĐ-UBND ngày 12/1/2016) với tổng mức đầu tư 4.582 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án là 6.119,28 ha.

Vào ngày 15/1/2016, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kết hợp với Công ty Bình Hà đã khánh thành giai đoạn 1 Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh. Trong đó, BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng. Dự kiến, quy mô vốn tín dụng dài hạn BIDV dành cho dự án là 2.190 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt: Dự án nuôi bò tỷ đô 'hoá thành' rừng chuối

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà tỷ đô giờ chỉ còn là những chuồng trại bỏ hoang...

Đến thời điểm đầu năm 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỷ đồng, trong đó vốn dài hạn đạt 492 tỷ đồng để thực hiện xây dựng dự án, cho vay ngắn hạn 318 tỷ đồng để thực hiện nhập khẩu bò, thuốc thú y, thức ăn...

Cũng trong ngày 15/1/2016, tại Hà Tĩnh, BIDV đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm “Phát triển công nghiệp chăn nuôi bò”. Tại hội thảo này, Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà cho biết đã ban hành gói tín dụng với quy mô ban đầu đến 1 tỷ USD nhằm hỗ trợ ngành đổi mới công nghệ, gia tăng quy mô và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.

Đây được xem là dự án nông nghiệp "khủng" chưa từng có nhưng lại được triển khai chóng vánh tại Hà Tĩnh. Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (công ty Bình Hà) được thành lập 5 ngày trước ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (10/4/2015).  

Thời điểm đó, dự án chăn nuôi bò thịt, bò giống của Bình Hà hứa hẹn sẽ tạo lực đẩy cho nền kinh tế Hà Tĩnh, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cụ thể là ngành chăn nuôi công nghệ cao, nguồn cung cho thị trường xuất khẩu và nội địa; hàng năm mang lại lợi nhuận bình quân từ 1.000-1.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.000 lao động địa phương.

Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn hai huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Hàng trăm hecta keo, tràm, thông đang ở thời kỳ phát triển đều được đốn hạ để nhường đất cho dự án; hàng nghìn ha đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) và Kỳ Tây, Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh) cũng nhanh chóng bị thu hồi. 

Tài chính - Ngân hàng - Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt: Dự án nuôi bò tỷ đô 'hoá thành' rừng chuối (Hình 2).

... hư hỏng, gỉ sét

Dưới sự giúp sức tích cực từ “bà đỡ” BIDV, 6 tháng sau, dự án chính thức đi vào hoạt động. Trên địa bàn 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh công ty Bình Hà đã xây dựng 65 chuồng trại, 2 khu nhà điều hành, hệ thống 19 kho chứa và các công trình phụ trợ khác, đồng thời tiến hành trồng cỏ trên diện tích gần 678 ha, phần diện tích còn lại để hoang.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, sau gần 3 năm triển khai, dự án lộ rõ “đầu voi đuôi chuột” và đang dần “chết yểu”. Số lượng đàn bò lẻ tẻ chỉ để “cầm cự”, công ty không nhập thêm, hệ thống chuồng trại xuống cấp, để hoang, các hạng mục hư hỏng...

Chuyển sang trồng chuối?

Khi dự án nuôi bò đang dần “chết yểu”, mặc dù chưa có quyết định chấp thuận chuyển đổi, các quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích đầu tư, đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đều chưa thực hiện nhưng giữa năm 2017, công ty Bình Hà đã tự ý chuyển đổi hàng trăm hecta diện tích trồng cỏ sang trồng chuối xuất khẩu. Tính đến ngày 12/9/2017, công ty Bình Hà đã phá cỏ, làm đất chuẩn bị trồng chuối trên diện tích 380ha. Đến tháng 3/2018, tổng số diện tích trồng chuối do đơn vị này tự ý chuyển đổi lên đến 175 ha.

Tại văn bản số 90/CV-BH-23/4/2018, công ty Bình Hà đã đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép điều chỉnh, bổ sung 1.160 ha đất. Theo đó, công ty này xin đưa ra khỏi quy hoạch dự án 730 ha đất tại địa bàn 2 huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Cụ thể, tại huyện Kỳ Anh, công ty này đề xuất trả lại 199,95 ha đất đã quy hoạch trước đó gồm các xã: Kỳ Tân 7,04 ha, Kỳ Hợp 123,63 ha, Kỳ Lâm 67,51 ha , Kỳ Tây 1,77 ha. Tại huyện Cẩm Xuyên hơn 530 ha gồm: Xã Cẩm quan 193,25 ha, Cẩm Mỹ 336,8 ha. Theo công ty Bình Hà, phần diện tích kể trên là phần đất của các hộ dân chưa giải phóng mặt bằng được. Bên cạnh việc đề xuất “trả” lại một phần diện tích đất đã quy hoạch, công ty Bình Hà xin bổ sung thêm hơn 430 ha, tập trung ở các xã Kỳ Tân, Kỳ Hợp, Kỳ Lâm và Kỳ Tây thuộc huyện Kỳ Anh.

Nói về tính khả thi trong việc trồng chuối xuất khẩu, trước đó, trong cuộc trao đổi với báo Người Đưa Tin, ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh từng khẳng định: “Ai phê duyệt cho doanh nghiệp này trồng chuối hay không thì tôi không biết nhưng tôi có thể khẳng định là 90% không thể thành công được vì chúng tôi đã trồng thử nghiệm nhiều rồi. Ở đây về mùa nắng thì chuối khô héo còn mùa mưa bị gió bão dập gãy hết”.

Tài chính - Ngân hàng - Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt: Dự án nuôi bò tỷ đô 'hoá thành' rừng chuối (Hình 3).

Phần lớn diện tích dự án đã được chủ đầu tư tự ý chuyển đổi sang mô hình trồng chuối.

Ngày 1/12, ông Trần Hữu Duyệt, phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thông tin, vừa qua, công ty Bình Hà còn xin trồng thêm mít và dứa nhưng chưa được chấp thuận vì xem xét mô hình này cũng chưa thực sự khả quan khi trước đây tại địa phương một dự án trồng dứa cũng đã từng thất bại. Ngoài ra, theo ông Duyệt, hiện, chủ đầu tư cũng đang kiến nghị sử dụng một số chuồng trại bỏ không chuyển sang làm xưởng sản xuất viên nén gỗ.

Theo ông Duyệt, hiện chủ đầu tư đang duy trì nuôi khoảng hơn 1.000 con bò và sử dụng chỉ khoảng 100 lao động thường xuyên. Công ty đã tự ý trồng chuối trên diện tích 212ha và đến nay vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án này, mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kiều Đình Hoà, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh và bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Hà Tĩnh. Ngoài ông Hòa và bà vân Anh, 2 bị can liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV, CO3 cũng đã khởi tố, bắt giam ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV.

Trước đó, vào tháng 6/2018, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà với tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Dũng và Lương được cơ quan điều tra xác định lập hồ sơ khống, nâng khối lượng để chiếm đoạt 110 tỷ tiền triển khai dự án.

Video khám nhà Kiều Đình Hòa nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh

Số phận của BIDV Hà Tĩnh sau một đêm sóng gió

Thứ 6, 30/11/2018 | 18:16
Sau khi cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà cùng thuộc cấp tại BIDV Hà Tĩnh bị bắt giữ, nhiều khách hàng lo lắng về số phận của chi nhánh này đặc biệt về khoản tiền gửi tại đây.

Cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà bị bắt, BIDV "miễn nhiễm" với thông tin

Thứ 6, 30/11/2018 | 14:56
Một ngày sau khi ông Trần Bắc Hà bị bắt, thị trường không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lần cổ phiếu BID chìm trong sắc đỏ khiến thị trường tài chính chao đảo trước đó – vào thời điểm mà biến cố nói trên chỉ là tin đồn.

Video khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/11/2018 | 19:38
Ngay sau khi bắt giữ ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, chiều tối 29/11, tại số nhà 09, đường Sử Hi Nhan, TP.Hà Tĩnh, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.