Cựu chủ tịch huyện 'ngã ngựa' lĩnh 18 năm tù

Cựu chủ tịch huyện 'ngã ngựa' lĩnh 18 năm tù

Thứ 5, 29/08/2013 | 10:58
0
Sau 9 ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên phạt “quan tham” Nguyễn Văn Khỏe và các bị cáo liên quan.

Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (SN 1954, nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) bị tuyên phạt mức án 18 năm tù về các tội “nhận hối lộ” (1.4 tỉ đồng), “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (nhận nửa sừng tê giác trị giá 10.000 USD, 830 triệu đồng cùng 10.000 USD), tội danh cuối cùng của vị “quan tham” này là “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn” để nhét túi ) 50 triệu đồng và 5.000 USD).

Pháp luật - Cựu chủ tịch huyện 'ngã ngựa' lĩnh 18 năm tù

Bị cáo Khỏe tại tòa.

Tòa tuyên phạt 30 năm tù về tội “đưa hối lộ” đối với bị cáo Trần Thị Hà (SN 1967) và 20 năm tù đối với bị cáo Hà Văn Hòa (SN 1954), nguyên giám đốc công ty TNHH XD – TM và kinh doanh nhà Thành Phát.

 “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “nhận hối lộ” là hình phạt dành cho các cán bộ huyện Hóc Môn và UBND xã Đông Thạnh cụ thể như sau.

Trần Văn Tè, nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh bị tòa tuyên phạt 10 năm tù.

Dương Minh Trung, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn bị tuyên 6 năm tù.

Nguyễn Văn Dò, nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng nhóm cán bộ ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam chi nhánh Chợ Lớn bị truy truy tố về các tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” và “nhận hối lộ”.

Nguyễn Công Định, nguyên nhân viên tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Chợ Lớn bị phạt 5 năm 15 ngày về tội “nhận hối lộ”.

Trần Văn Tuyến, nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Chợ Lớn bị phạt 6 năm tù.

Lưu Thị Minh Huyền, nguyên trưởng phòng tín dụng bị phạt 5 năm tù, hai bị cáo này cùng tội “quy phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.

Đặng Công Danh, nguyên giám đốc công ty TNHH Danh Khoa lãnh 6 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”.

Tại phiên tòa, bị cáo Khỏe, Hà và Hòa không chấp nhận hành vi vi phạm của mình. Riêng Tuyến, Huyền cho biết mình cho vay là đúng quy định của ngân hàng nhưng do tin tưởng cấp dưới nên mới xảy ra hậu quả như vậy.

Theo cáo trạng, bị cáo Hà dùng “tiểu xảo” để hợp thức hóa hồ sơ vay ngân hàng 3.000 lượng vàng rồi bán ra thị trường với số tiền 25 tỷ đồng và 18 tỷ đồng tiền vay. Sau đó, Hà lấy 32 tỷ đồng để trả lãi ngân hàng, nộp thuế…Theo tòa nhận định thủ đoạn gian dối trên của Hà để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng. Riêng bị cáo Khỏe đã trợ giúp cho vợ chồng Hà thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, tư lợi cá nhân. Có tiền trong các “phi vụ” này, vợ chồng Hà nhiều lần đưa hối lộ cho Khỏe như tiền, sừng tê giác…

Thọ Lang

Cựu chủ tịch huyện Hóc Môn bị đề nghị 27-30 năm tù

Thứ 6, 23/08/2013 | 22:07
Cho rằng, việc 'quan huyện' Nguyễn Văn Khoẻ phủ nhận cầm tiền của doanh nghiệp là không có cơ sở, mâu thuẫn với lời khai trước đó và kết quả điều tra, đại diện VKSND TP HCM đề nghị phạt cựu chủ tịch huyện Hóc Môn án nặng để làm gương.

'Quan huyện' và nữ đại gia Sài Gòn ra tòa

Thứ 3, 20/08/2013 | 10:10
Sáng 20/8, ông Nguyễn Văn Khoẻ - nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn, TP HCM tiếp tục hầu tòa về hành vi tham nhũng, tiếp tay cho vợ chồng nữ đại gia chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Agribank Chợ Lớn.

'Hoãn thi hành án tử hình đang tạo áp lực cho ngành công an'

Thứ 5, 23/05/2013 | 16:18
Quy định chuyển thi hành án tử hình từ hình thức bắn sang tiêm thuốc độc song vì chưa có thuốc độc nên các tử tù đã được kéo dài sự sống bất đắc dĩ thêm gần 2 năm.

Miễn truy cứu hình sự người hối lộ, tham nhũng có giảm?

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:55
Theo ý kiến của các chuyên gia, mục đích chính của công cuộc phòng chống tham nhũng là để thanh lọc những cán bộ công chức Nhà nước thoái hoá, biến chất, làm mất hình ảnh của chính quyền trong mắt người dân.

Vì sao chủ tịch Tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai bị bắt?

Chủ nhật, 16/06/2013 | 18:05
Vụ việc ông Nguyễn Hữu Khai - chủ tịch Tập đoàn Bảo Long bị bắt vào ngày 15/6 có thể gọi là một sự kiện gây nhiều chấn động.

Cuộc đời của chủ tịch Bảo Long vừa bị bắt

Thứ 2, 17/06/2013 | 08:39
Tất cả những người đã từng gặp Nguyễn Hữu Khai (chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long) đều phải thừa nhận đó là một cuộc đời của một con người kì lạ. Từ một anh sinh viên của trường đại học Kiến trúc, sau nhiều năm lăn lộn, “chiến đấu” với đời, với số phận, ông Khai giờ đã trở thành một lương y, thành tổng giám đốc một tập đoàn lớn.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.