Cựu chủ tịch Vinalines, người chi chục tỷ mua nhà cho 'bồ nhí'

Cựu chủ tịch Vinalines, người chi chục tỷ mua nhà cho 'bồ nhí'

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:59
0
Dương Chí Dũng sinh ngày 5 tháng 5 năm 1957 tại Hải Dương, nguyên là Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Dương Chí Dũng cũng từng là ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI toàn quốc.

Theo Wiki, Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Dũng đi lao động xuất khẩu ở Cộng hòa dân chủ Đức. Sau vài năm ông về làm việc tại văn phòng Công đoàn Cảng Hải Phòng.

Trong khoảng năm 1994, ông về làm cán bộ tại Tổng công ty Xây dựng Đường thủy (lúc đó là Liên hiệp các xí nghiệp nạo vét). Trong năm 1994, ông được đưa về Công ty nạo vét Sông 1 làm phó giám đốc sau đó lên làm giám đốc.

Trong khoảng thời gian này, ông học lớp tại chức ngắn hạn ngành Kinh tế vận tải biển (3 năm) tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, ông làm luôn luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Thương mại.

Trước khi lãnh đạo Vinalines, ông Dũng từng quản lý Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy (Vinawaco) - một đơn vị từng thua lỗ nặng.

Dương Chí Dũng được bổ nhiệm chức tổng giám đốc Vinalines từ tháng 8/2005. Đến tháng 7/2011, ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty này. Ông Dũng cũng là ủy viên thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung Ương, bí thư Đảng ủy Vinalines. Đầu tháng 2/2012, sau khi thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, ông Dũng được điều động sang giữ chức vụ cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Từng quyết tâm đưa Vinalines thành đội tầu nhất nhì Đông Nam Á.

Có thể nói, ông Dương Chí Dũng đã từng có một tương lai nghị trường sáng lạn khi được giao một trọng trách quan trọng. Tổng Công ty hàng hải Việt Nam Vinalines có số vốn điều lệ 8.087 tỷ đồng, số lao động gần 25.000 người, sở hữu đội tàu 149 chiếc với tổng trọng tải đạt 2,7 triệu tấn chiếm 45% tổng trọng tải của đội tàu biển quốc gia.

Trả lời giới truyền thông năm 2010, Dương Chí Dũng cho biết, phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53-55% GDP cả nước và đến năm 2015, đưa đội tàu vận tải biển của Việt Nam đứng vào vị trí nhất nhì đội tàu vận tải biển của khu vực Đông Nam Á.

Bất động sản - Cựu chủ tịch Vinalines, người chi chục tỷ mua nhà cho 'bồ nhí'

Ông Dương Chí Dũng trong một buổi ký kết hợp tác đầu tư năm 2010

Từ hệ thống cảng biển, đội tàu nói trên, Dương Chí Dũng cho biết sẽ phát triển hệ thống dịch vụ logistics. Mục tiêu kết nối phía Bắc với các cửa ngõ Lào Cai, Lạng Sơn, Móng Cái với các tỉnh tây nam Trung Quốc. Miền Trung thì kết nối với phía nam Lào, bắc Thái Lan để thu hút hàng hóa từ nam Lào, bắc Thái Lan ra biển qua cửa ngõ Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó phát triển các dịch vụ hỗ trợ hàng hải; phối hợp kết nối đầu tư song phương, đa phương với các tập đoàn đầu tư khai thác cảng cũng như các hãng vận tải biển lớn trên thế giới; qua đó, mở các dự án đầu tư không những ở Việt Nam mà còn ở cả nước ngoài; hướng đến các đối tác có quan hệ xuất nhập khẩu lớn để thu hút vốn đầu tư...

Tuy nhiên sau đó, Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng đã phát hiện những sai phạm trong việc thực hiện lắp đặt ụ nổi thuộc dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía nam. Tháng 2/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can có liên quan đến hành vi tham ô tài sản, trong đó có Dương Chí Dũng.

Cuộc “đào tẩu” kéo theo nhiều anh em “dính chàm”

Ngày 18/05/2012, sau khi ra quyết định khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với Bộ GTVT, ngay sau đó Bộ này đã có quyết định đình chỉ công tác với ông Dương Chí Dũng”

Ngày 19/05/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với ông Dương Chí Dũng

Từ những sai phạm của mình, Dương Chí Dũng đã kéo theo 6 cán bộ trong ngành công an - là những người thân, chiến hữu ruột thịt lần lượt rơi vào vòng lao lý. Trong đó, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận nhiều nhất là em trai ông Dũng, đại tá Dương Tự Trọng.

Trước khi rời mảnh đất Hải Phòng để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công an, ông Dương Tự Trọng từng giữ cương vị phó giám đốc Công an Hải Phòng, thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng.

Con đường quan lộ đang sáng ngời, và nhiều người còn tin tưởng, với tài năng và kinh nghiệm dạn dầy, ông Trọng sẽ còn phấn đấu và cống hiến ở nhiều vị trí cao hơn nữa trong ngành công an.

Nhưng khi anh trai bị điều tra liên quan đến những sai phạm tại Vinalines, dù là người hiểu biết pháp luật, nhưng nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã buộc nhúng chàm.

CQĐT nhận định, liên quan việc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn còn có thượng tá Vũ Tiến Sơn (cựu phó phòng CSHS Hải Phòng) và 4 cán bộ công an Hải Phòng khác, phần lớn trong họ là những người thân tín của đại tá Dương Tự Trọng.

Ngoài ra, do giúp ông Dũng bỏ trốn bằng những giấy tờ giả mạo, cựu cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng Đồng Xuân Phong đang phải sống chui lủi trong sự truy tìm gắt gao của cơ quan điều tra.

Ngày 4 tháng 9 năm 2012, ông Dương Chí Dũng đã bị bắt sau gần 4 tháng đào tẩu.

Đến thời điểm này, những mánh khóe tham ô, rút ruột tiền Nhà nước của Dương Chí Dũng đang dần “lộ sáng”. Người một thời từng có quyền lực bậc nhất, giờ bị coi là “kẻ tội đồ”, kẻ “rút tiền xương máu của nhân dân để … nuôi bồ nhí”.

Thảo Ly (tổng hợp)

Bồ nhí khai nhận cách Dương Chí Dũng cưng chiều mình

Thứ 3, 15/10/2013 | 15:55
Trong quá trình điều tra, người tình của Dương Chí Dũng đã lên tiếng xác nhận chuyện được ông Dũng mua tặng cho hai căn nhà ở trung tâm Hà Nội vì cả hai đã có chung một người con trai.

Những chiêu xảo trá để đút túi 1,6 triệu USD của Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 14:57
Để tham ô được số tiền hơn 1,6 triệu USD, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp của mình bày ra những chiêu trò xảo trá trong phi vụ mua ụ nổi 83M tại Vinalines gây thiệt hại cho nhà nước đến gần 370 tỷ đồng.

Thích số 10, Dương Chí Dũng mua nhà cho bồ bằng mọi giá

Thứ 3, 15/10/2013 | 12:08
Trong khi dư luận đang xôn xao chuyện cựu sếp Vinalines, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng tham ô tới 1,6 triệu USD chỉ để mua hai căn hộ cho bồ nhí thì it người biết rằng bị can này tương đối mê tín nên chỉ nằng nặc đòi mua nhà có số 10.

Tiết lộ về hai căn hộ tiền tỷ Dương Chí Dũng mua cho 'bồ nhí'

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:05
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa công bố kết quả điều tra vụ án tham ô tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Tính pháp lý khi kê biên nhà ‘người tình’ của Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:45
Mặc dù hai căn nhà Dương Chí Dũng mua cho “bố nhí” đã đứng tên quyền sở hữu của bà Th. Thế nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định đây là tài sản cần phải kê biên để phục vụ quá trình điều tra, xét xử và thi hành án.

Nữ giám đốc doanh nghiệp bị tình nghi giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Chủ nhật, 28/04/2013 | 09:53
Ngày 27/4, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ là Nguyễn Hồng Vinh (36 tuổi, ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), giám đốc một doanh nghiệp vận tải biển ở TP.HCM, vì hành vi tham gia vào đường dây đưa Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn ra nước ngoài.

Bồ nhí khai nhận cách Dương Chí Dũng cưng chiều mình

Thứ 3, 15/10/2013 | 15:55
Trong quá trình điều tra, người tình của Dương Chí Dũng đã lên tiếng xác nhận chuyện được ông Dũng mua tặng cho hai căn nhà ở trung tâm Hà Nội vì cả hai đã có chung một người con trai.

Những chiêu xảo trá để đút túi 1,6 triệu USD của Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 14:57
Để tham ô được số tiền hơn 1,6 triệu USD, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp của mình bày ra những chiêu trò xảo trá trong phi vụ mua ụ nổi 83M tại Vinalines gây thiệt hại cho nhà nước đến gần 370 tỷ đồng.

Thích số 10, Dương Chí Dũng mua nhà cho bồ bằng mọi giá

Thứ 3, 15/10/2013 | 12:08
Trong khi dư luận đang xôn xao chuyện cựu sếp Vinalines, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng tham ô tới 1,6 triệu USD chỉ để mua hai căn hộ cho bồ nhí thì it người biết rằng bị can này tương đối mê tín nên chỉ nằng nặc đòi mua nhà có số 10.

Tiết lộ về hai căn hộ tiền tỷ Dương Chí Dũng mua cho 'bồ nhí'

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:05
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa công bố kết quả điều tra vụ án tham ô tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Tính pháp lý khi kê biên nhà ‘người tình’ của Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:45
Mặc dù hai căn nhà Dương Chí Dũng mua cho “bố nhí” đã đứng tên quyền sở hữu của bà Th. Thế nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định đây là tài sản cần phải kê biên để phục vụ quá trình điều tra, xét xử và thi hành án.

Nữ giám đốc doanh nghiệp bị tình nghi giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Chủ nhật, 28/04/2013 | 09:53
Ngày 27/4, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ là Nguyễn Hồng Vinh (36 tuổi, ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), giám đốc một doanh nghiệp vận tải biển ở TP.HCM, vì hành vi tham gia vào đường dây đưa Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn ra nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.