Cứu người TNGT nhiễm HIV có được miễn phí thuốc chống phơi nhiễm?

Cứu người TNGT nhiễm HIV có được miễn phí thuốc chống phơi nhiễm?

Thứ 7, 10/03/2018 | 20:36
2
Thông tin từ cục Phòng, chống HIV/AIDS, người cứu giúp nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) không thuộc diện miễn phí thuốc chống phơi nhiễm HIV. Tuy nhiên, từ trước tới nay, ngành Y tế thường cấp miễn phí cho những ai cứu giúp người TNGT "có H" để chống phơi nhiễm HIV.

Mới đây, tại xã Za Hung, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam có 3 thanh niên người địa phương vì cứu người bị TNGT "có H" nên lo sợ bị phơi nhiễm HIV. Do trong quá trình giúp đỡ người bị TNGT, các anh đều bị xây xát và máu của nạn nhân đã dính vào người.

Tuy nhiên, khi 3 thanh niên tốt bụng này bắt xe xuống trung tâm Phòng, chống HIV Quảng Nam để điều trị thì các cán bộ cho biết, họ không thuộc diện đang làm nhiệm vụ nên không được cấp thuốc và điều trị miễn phí chống phơi nhiễm HIV. Giá thuốc là 3 triệu đồng. 

Lúc này, chỉ có anh M. bỏ tiền mua thuốc phơi nhiễm, anh Q. và N. vì không có tiền nên đành trở về nhà.

Cứu người TNGT nhiễm HIV có được miễn phí thuốc chống phơi nhiễm?

Thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Về vụ việc này, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng cục Phòng, chống HIV/AIDS (bộ Y tế) cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo nhanh của trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo từ trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam, bác sĩ tại đây đã thăm khám cho 3 người cứu giúp người bị nạn ở trên. Trong đó, 1 người tiếp xúc với máu của người bị TNGT, có nguy cơ phơi nhiễm nên đã uống thuốc. Hai người không uống thuốc có độ tiếp xúc ít hơn nên nguy cơ phơi nhiễm ít hơn.

Ông Cảnh cũng dẫn ra đây các đối tượng được cấp thuốc chống phơi nhiễm HIV (ARV) miễn phí theo quy định của Nhà nước bao gồm: Cán bộ công an, chiến sĩ, cán bộ y tế, sinh viên đang thực tập, khi làm nhiệm vụ.

Đối với người cứu giúp nạn nhân bị TNGT "có H" thì không thuộc diện miễn phí. Tuy nhiên, trên thực tế, từ trước tới nay, với những trường hợp này, ngành Y tế thường cấp miễn phí cho những người cứu giúp để chống phơi nhiễm HIV.

Ông Cảnh cho hay, thuốc chống phơi nhiễm HIV sử dụng hiệu quả trong vòng 3 ngày (tức là 72 giờ) đầu tiên sau phơi nhiễm. Nếu uống sau 3 ngày xảy ra vụ việc thì thuốc sẽ không có tác dụng.

“Với những trường hợp bị phơi nhiễm khi cấp cứu TNGT, khi cơ sở ở tỉnh báo cáo lên, chúng tôi sẽ chủ trương cấp miễn phí cho người cứu giúp. Trường hợp 3 thanh niên trên, theo báo cáo từ tỉnh Quảng Nam gửi ra, những người này đến muộn sau 3 ngày xảy ra vụ việc (tức 72 giờ)”, ông Cảnh chia sẻ.

Trước đây, tại địa phận xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cũng xảy ra vụ 2 xe đâm nhau, trong số các nạn nhân tử vong có 1 người nhiễm HIV và tình trạng nhiễm HIV của nạn nhân chỉ được biết sau khi cứu nạn.

24 cán bộ y tế, 1 chiến sĩ công an và 11 người dân tham gia có tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân có nguy cơ phơi nhiễm HIV. Khi trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh báo cáo nhanh và cục Phòng, chống HIV/AIDS đã chủ trương cấp miễn phí cho những người cứu giúp nạn nhân bị HIV trong vụ tai nạn giao thông đó.

Nguyễn Huệ

 

 

Cứu người, 3 thanh niên lo bị phơi nhiễm HIV

Thứ 7, 10/03/2018 | 17:28
Cứu người bị tai nạn giao thông (TNGT) xong, 3 thanh niên Quảng Nam bàng hoàng khi biết nạn nhân bị nhiễm HIV.

Công bố kết quả xét nghiệm 36 người phơi nhiễm HIV ở Kon Tum

Thứ 4, 18/10/2017 | 11:03
Tổng số 35/36 người có kết quả âm tính với HIV sau cả 3 lần xét nghiệm, 1 trường hợp 2 lần đầu xét nghiệm âm tính với HIV và người phơi nhiễm từ chối không xét nghiệm HIV lần 3.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.