Cứu người tự vẫn, nam thanh niên mất tích dưới cầu Sông Hàn

Cứu người tự vẫn, nam thanh niên mất tích dưới cầu Sông Hàn

Thứ 3, 18/07/2017 | 11:44
0
Sau khi nhảy xuống cứu một người phụ nữ gieo mình tự vẫn ở cầu Sông Hàn, TP.Đà Nẵng, nam thanh niên xấu số bị đuối nước hiện vẫn đang mất tích.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h40 ngày 18/7, một người phụ nữ có hành động gieo mình tự vẫn ở cầu Sông Hàn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ngay lập tức, một nam thanh niên cùng với người dân xung quanh nhảy xuống ứng cứu. Khoảng 15 phút sau, cô gái này được cứu lên bờ và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nam thanh niên kia lại bị nước cuốn trôi, mất tích.

Xã hội - Cứu người tự vẫn, nam thanh niên mất tích dưới cầu Sông Hàn

 Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm nạn nhân xấu số.

Theo đó, người phụ nữ được xác định là chị Phạm Thị Tr. (SN 1993), trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Đến khoảng 11h40 cùng ngày, nam thanh niên mất tích (chưa rõ danh tính) vẫn đang được lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức ứng cứu, thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Hiện, danh tính nạn nhân đang được xác minh làm rõ.

Nguyễn Huy

Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.