Theo hồ sơ bệnh án, ngày 20/5, bệnh nhân Ka Hữu (27 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp.
Sau khi nhập viện và được thăm khám, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị mắc chứng cơ tim thất phải gây loạn nhịp có thể biến chứng ngất xỉu, đột tử bất cứ lúc nào.
Vì vậy, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị bằng thuốc và đặt tạo nhịp tim vào người chị Hữu để điều chỉnh, đề phòng bất trắc về sức khỏe. Đến nay, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện và tái khám theo định kỳ.
Trao đổi với PV, bác sĩ CK I Đặng Quý Đức, khoa Điều trị rối loạn nhịp tim, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh cơ tim thất phải gây rối loạn nhịp do tế bào cơ tim bị thay thế bởi tế bào mô sợi mỡ gây yếu cơ tim.
Đến nay, chưa có nghiên cứu tìm ra nguyên nhân chính xác của bệnh, nhưng qua ghi nhận, nghi nhiều do di truyền. Thực tế theo nghiên cứu, bệnh này rất hiếm gặp, dễ ngất xỉu, đột tử. Có 50% bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng đã ngất xỉu. Theo y văn thế giới, 22% ca bệnh đột tử ở các vận động viên thể thao.
Bác sĩ CK II Nguyễn Tri Thức chia sẻ: “Máy tạo nhịp tim có tác dụng tự kích hoạt, đưa nhịp tim của người bệnh trở lại bình thường. Sau khi thăm khám, người bệnh được bác sĩ chỉ định đặt máy tạo nhịp tim vào ngực. Thủ thuật đặt máy khoảng 20 phút đến 1 giờ đồng hồ. Máy tồn tại được 7-8 năm mới phải thay pin. Giá một máy tạo nhịp tim từ 200-250 triệu đồng.
Tuy nhiên, thời gian thay pin nhanh hay chậm tùy vào tình trạng sức khỏe người bệnh. Máy có tác dụng phòng ngừa đột tử, đưa người bệnh từ "địa ngục" trở về, đặc biệt là những bệnh nhân trẻ, lao động chính trong gia đình”.
Chia sẻ với PV, chị Ka Hữu nói: “Gia đình chúng tôi có 8 anh chị em, người em gái út đã mất không rõ nguyên nhân lúc 17 tuổi. Tôi may mắn được bệnh viện cứu chữa kịp thời. Hiện, sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường.
Cuộc sống gia đình chủ yếu nhờ vào làm vườn nên kinh tế khó khăn. Để chữa bệnh, gia đình tôi phải bán đất, bán vườn nhưng chi phí vẫn chưa đủ. Nhiều người chia sẻ với hoàn cảnh của tôi bằng việc cho mượn ít tiền, nhưng với kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng nên không thể đủ.
Người nhà làm thuê đủ thứ việc để có tiền lo cho tôi. Điều cả nhà lo lắng là bệnh hiếm gặp, có yếu tố di truyền nên đã gọi 2 người em của tôi lên bệnh viện kiểm tra. Các em cũng có nhiều khả năng mắc bệnh như tôi nhưng hiện chưa có tiền để đặt máy, phòng ngừa đột tử”.