Sáng 20/9, HĐXX của TAND TP.Hà Nội tiếp tục làm việc với phần tự bào chữa của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng Giám đốc của ngân hàng Đại Dương. Nguyễn Xuân Sơn đã đưa ra lời thỉnh cầu tới HĐXX hãy minh oan cho mình không phạm tội Tham ô tài sản.
Tuy nhiên, với hành vi khác, bị cáo Sơn thừa nhận có vi phạm pháp luật. Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận trong giai đoạn từ 2009–2010 làm Tổng Giám đốc ở OceanBank đã chi 69 tỷ đồng cho chăm sóc khách hàng mà cụ thể là chi cho tập đoàn Dầu khí (PVN) 30–40 tỷ đồng và các đơn vị khác là Vietsovpetro, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.
Bị cáo Sơn cho rằng, số tiền chi cho PVN là được Chủ tịch Hà Văn Thắm nhờ chi giúp để giữ mối quan hệ. Số tiền Sơn chi cho ông Ninh Văn Quỳnh nhiều hơn lời khai của ông Quỳnh tại tòa.
Nói về sai phạm của mình, bị cáo Sơn tỏ ra ăn năn, hối lỗi và mong muốn nếu được HĐXX cho phép thì sẽ dùng tài sản của mình khắc phục hậu quả để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Để chứng minh cho việc bị cáo không phạm tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, bị cáo Sơn nói: “Thời gian làm Tổng Giám đốc của OceanBank, bị cáo vẫn là cấp dưới, không trực tiếp làm việc với khách hàng về việc chi lãi ngoài. Còn việc chi bao nhiêu là do Chủ tịch quyết định”.
Bị cáo Sơn khẳng định, bản thân không hề chiếm đoạt đồng nào của Hà Văn Thắm, thậm chí là dùng thêm tiền của mình để ngoại giao, mời ăn uống để tạo thêm uy tín, gây dựng lượng khách hàng lớn cho ngân hàng OceanBank, thu về khoản lãi lớn cho ngân hàng.
Nguyễn Xuân Sơn nói thêm: Cùng thời điểm đó cũng có rất nhiều ngân hàng huy động vốn. Với số tiền 60–70 tỷ đồng, Sơn chi chăm sóc khách hàng là vẫn còn ít. Nếu muốn chiếm đoạt, Sơn có thể yêu cầu anh Thắm chi nhiều hơn nhưng bị cáo không làm. Bởi theo bị cáo trình bày là làm việc bằng tâm huyết, cống hiến hết mình cho ngân hàng cũng như tập đoàn PVN.
Lý do Sơn không khai ra sự thực ở phiên tòa lần trước là không muốn làm ảnh hưởng đến đơn vị, doanh nghiệp đầu đàn của nền kinh tế, thành thử bị cơ quan truy tố nhận định Sơn không thành khẩn khai báo và thay đổi tội danh với các bị cáo. Sơn thừa nhận về lỗi lầm của bản thân.
Cựu Tổng Giám đốc này cũng tiết lộ về "biệt tài" của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm có biện pháp, cách thức kiểm tra chéo tiền của mình có được sử dụng đúng mục đích hay có bị chiếm đoạt hay không.
Lý do là Hà Văn Thắm không những gửi tiền của mình vào các ngân hàng khác mà còn gửi tiền vào chính ngân hàng của mình để kiểm tra. Hơn nữa các bị cáo làm việc bằng đạo đức nghề nghiệp, coi OceanBank như ngôi nhà của mình nên không có việc Sơn chiếm đoạt tiền của OceanBank.
Giải trình về việc có "cài cắm" Nguyễn Minh Thu vào ghế Tổng Giám đốc để tiếp tục chi lãi ngoài hay không? Bị cáo Sơn nói, không hề giới thiệu Thu vào vị trí này. Thậm chí trong cuộc họp, bị cáo cũng không bỏ phiếu thông qua. Việc này là do HĐQT PVN giới thiệu Thu làm Tổng Giám đốc.
“Thời điểm đó bị cáo cũng chưa giữ chức vụ gì ở PVN nên không thể nói bị cáo "cài cắm" chị Thu để chi lãi ngoài”, Sơn nói.
Trước khi kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Sơn mong tòa xem xét đúng hành vi phạm tội của bị cáo, tuyên bị cáo không phạm tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tư Viễn