Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến “sẩy chân” như thế nào?

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến “sẩy chân” như thế nào?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 19/05/2020 | 20:30
0
Do tin tưởng cấp dưới, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến đã làm Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 03 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.

Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đang xét xử ông Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các bị cáo đồng phạm trong vụ án liên quan sai phạm tại khu "đất vàng" trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Hồ sơ điều tra - Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến “sẩy chân” như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại phiên xét xử.

Vì lý do sức khỏe, ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được HĐXX cho phép ngồi khai báo.

Thời điểm xảy ra vụ án, ông Nguyễn Văn Hiến, khi đó là Tư lệnh Quân chủng Hải quân, do thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất quốc phòng, đã nhất trí với những đề xuất không đúng quy định của các bị cáo Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế); Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc công ty TNHH MTV Dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành); Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính) về quản lý đất đai.

Ông Hiến đã ký nhiều văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Quốc phòng (BOP), Bộ Tổng Tham mưu, Thành ủy, UBND TP.HCM xin chuyên mục đích sử dụng đất quốc phòng, đưa 03 lô đất vào hợp tác kinh doanh cũng như nhiều văn bản chỉ đạo các bị can, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

“Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Hiến do chủ quan, tin tưởng vào sự tham mưu của một số cán bộ thuộc quyền; do cùng thời điểm phải thực hiện nhiều chức trách, nhiệm vụ của Tư lệnh Hải quân, nên thiếu kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo trực tiếp; tin tưởng vào sự bàn bạc thảo luận tập thể dẫn đến ký văn bản trái pháp luật liên quan đến quản lý tài sản của Nhà nước, liên quan đến đất đai và hợp tác liên doanh làm kinh tế với các doanh nghiệp ngoài Quân đội, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Quá trình điều tra không phát hiện động cơ, mục đích vụ lợi”, tài liệu tố tụng nêu rõ.

Tại tòa, ông Hiến thừa nhận bản thân đã quá tin tưởng vào sự tham mưu của cấp dưới, nếu sát sao hơn, có lẽ ông sẽ phát hiện ra sai phạm và không để dẫn tới phiên tòa ngày hôm nay.

Hồ sơ điều tra - Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến “sẩy chân” như thế nào? (Hình 2).

Các bị cáo tại tòa.

Ông Hiến nói: Khu đất số 2 (số 1-1A-2), số 7-9 (số 9), số 9-11 (số 11-13) đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (sau đây gọi tắt là các khu đất số 2, số 7-9, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM) có nguồn gốc là đất quốc phòng, thuộc quyền quản lý của Quân chủng Hải quân (QCHQ). 3 khu đất này được Thường vụ Đảng uỷ báo cáo Bộ Quốc phòng đưa vào liên doanh làm kinh tế.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa "Vì sao bản chất cho thuê đất nhưng không làm hợp đồng cho thuê mà lại làm hợp đồng liên doanh?", ông Hiến nói: “Đến khi làm việc với cơ quan điều tra tôi mới biết là thuê, còn trong hợp đồng không có chữ thuê nào mà là liên doanh trả khoán”.

Cuối cùng, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận có khuyết điểm trong sự việc này. Chính bởi thiếu sát sao, thiếu quyết liệt; nếu không ông Hiến đã có thể phát hiện sai sót.

Chính vì sự tắc trách này khiến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 03 khu đất (số 2, số 7-9, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM) trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.

 

Út "trọc” dựng cháu họ làm Giám đốc, lừa đất của Quân chủng Hải quân như thế nào?

Thứ 2, 18/05/2020 | 17:12
Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) dựng làm Giám đốc nhưng không có thực quyền, mọi việc Hoan đều làm theo chỉ đạo, điều hành của Hệ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm hầu tòa

Thứ 2, 18/05/2020 | 10:26
Bị cáo buộc là tác nhân dẫn đến việc Quân chủng hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 939 tỷ đồng; sáng nay (18/5) cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm hầu tòa

Út trọc và đàn em trong đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ bị khởi tố

Thứ 4, 25/12/2019 | 15:22
Các đối tượng trong đường dây ma túy do Lữ Văn Út, tức Út trọc cầm đầu đã tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu các tỉnh Tây Nam đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.