Cựu thủ tướng Thái bị khởi tố tội giết người

Cựu thủ tướng Thái bị khởi tố tội giết người

Thứ 3, 29/10/2013 | 18:48
0
Văn phòng Công tố viên Thái Lan hôm qua cáo buộc ông Abhisit và cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban ra lệnh quân đội đàn áp cũng như cho phép lực lượng vũ trang sử dụng đạn thật chống người biểu tình. Theo Kyodo, cơ quan này gọi đây là "hành động thái quá".

Trong thông cáo báo chí, văn phòng công tố cho biết vụ đàn áp cũng ảnh hưởng tới những cư dân sống gần khu vực biểu tình và bằng chứng pháp y cho thấy người chết là do lực lượng an ninh. Bản cáo trạng, có thể dẫn đến việc trừng phạt bằng án tử hình,  sẽ được chuyển tới tòa án. 

Tiêu điểm - Cựu thủ tướng Thái bị khởi tố tội giết người

Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva (phải) và cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban. Ảnh: Nation

Abhisit nói ông sẵn sàng chấp nhận phán quyết của tòa, kể cả khi đó là án tử hình. Phát ngôn viên Đảng Dân chủ đối lập nói ông Abhisit và Suthep sẽ chiến đấu trong vụ án để chứng minh sự vô tội của họ. 

Abhisit sinh năm 1964 tại Anh, từng được đào tạo tại đại học danh giá Oxford. Ông là thủ tướng Thái Lan trong giai đoạn 2008-2011, và hiện là lãnh đạo của đảng Dân chủ đối lập.

Lệnh khởi tố được phát đi trong bối cảnh quốc hội Thái Lan chuẩn bị bỏ phiếu dự luật ân xá do chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra thúc đẩy. Dự luật sẽ có lợi cho những người tham gia biểu tình chống chính phủ, trong đó có những người đối mặt với các tội danh tham nhũng. Hạ viện nước này dự kiến họp vào đầu tháng 11 để thảo luận và bỏ lá phiếu cuối cùng về dự luật. 

Tiêu điểm - Cựu thủ tướng Thái bị khởi tố tội giết người (Hình 2).

Một cuộc biểu tình của phe Áo đỏ ở thủ đô Bangkok năm 2010. Ảnh: Wikipedia

Tổng cộng 91 người, trong đó có người biểu tình và binh lính, thiệt mạng trong cuộc biểu tình lớn để chống chính quyền ở trung tâm thủ đô Bangkok từ tháng 3 đến tháng 5/2010. Hơn 1.300 người bị thương.

Những người biểu tình, thường được gọi là phe Áo đỏ, ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính không đổ máu năm 2006. 

Những người phê phán chính phủ hiện nay thì cho rằng dự luật ân xá sẽ mở đường cho ông Thaksin, anh trai bà Yingluck, quay trở về sau một thời gian dài lưu vong ở nước ngoài.

Theo Vnexpress

Con gái cựu thủ tướng Anh bị dí súng giữa đêm

Thứ 5, 19/09/2013 | 16:37
Cô con gái tên Kathryn của cựu thủ tướng Tony Blair đã bị đe dọa bằng súng trong một vụ cướp bất thành.

Thực hư cựu Thủ tướng Anh làm cố vấn cho Việt Nam

Thứ 5, 12/09/2013 | 13:11
Mới đây, báo Telegraph của Anh đăng tải thông tin cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, người nổi tiếng thế giới với vai trò diễn thuyết và cố vấn sẽ hỗ trợ Việt Nam về chính sách phát triển.

Cựu thủ tướng Nhật Bản kiện thủ tướng Abe vì tội phỉ báng

Thứ 4, 17/07/2013 | 12:30
Hôm qua (16/7), cựu Thủ tướng Naoto Kan kiện thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe vì tội phỉ báng qua những bình luận trên mạng về cách thức xử lý khẩn cấp của ông trong thảm họa Fukushima.

Nhật chết lặng vì phát biểu ủng hộ Trung Quốc của cựu thủ tướng Hatoyama

Thứ 4, 26/06/2013 | 20:07
Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố ông cảm thấy điếng người khi nghe thấy phát biểu của cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama rằng ông thông cảm với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo

Con trai cựu thủ tướng Pakistan bị bắt cóc trước tổng tuyển cử

Thứ 6, 10/05/2013 | 10:31
Con trai cựu thủ tướng Pakistan, Ali Haider Gilani đã bị bắt cóc hai ngày trước thềm cuộc bầu cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Những kẻ bắt cóc còn gây ra thương vong lớn làm 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Cựu Thủ tướng Nhật bị gọi là 'kẻ phản bội'

Thứ 2, 21/01/2013 | 15:24
Trong chuyến thăm Trung Quốc với tư cách cá nhân vừa qua, cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã kêu gọi Tokyo thừa nhận những tranh chấp lãnh thổ quanh Senkaku/Điếu Ngư. Ngay lập tức ông bị Bộ trưởng Quốc phòng gọi là “kẻ phản bội”.

Con gái cựu thủ tướng Anh bị dí súng giữa đêm

Thứ 5, 19/09/2013 | 16:37
Cô con gái tên Kathryn của cựu thủ tướng Tony Blair đã bị đe dọa bằng súng trong một vụ cướp bất thành.

Thực hư cựu Thủ tướng Anh làm cố vấn cho Việt Nam

Thứ 5, 12/09/2013 | 13:11
Mới đây, báo Telegraph của Anh đăng tải thông tin cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, người nổi tiếng thế giới với vai trò diễn thuyết và cố vấn sẽ hỗ trợ Việt Nam về chính sách phát triển.

Cựu thủ tướng Nhật Bản kiện thủ tướng Abe vì tội phỉ báng

Thứ 4, 17/07/2013 | 12:30
Hôm qua (16/7), cựu Thủ tướng Naoto Kan kiện thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe vì tội phỉ báng qua những bình luận trên mạng về cách thức xử lý khẩn cấp của ông trong thảm họa Fukushima.

Nhật chết lặng vì phát biểu ủng hộ Trung Quốc của cựu thủ tướng Hatoyama

Thứ 4, 26/06/2013 | 20:07
Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố ông cảm thấy điếng người khi nghe thấy phát biểu của cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama rằng ông thông cảm với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo

Con trai cựu thủ tướng Pakistan bị bắt cóc trước tổng tuyển cử

Thứ 6, 10/05/2013 | 10:31
Con trai cựu thủ tướng Pakistan, Ali Haider Gilani đã bị bắt cóc hai ngày trước thềm cuộc bầu cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Những kẻ bắt cóc còn gây ra thương vong lớn làm 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Cựu Thủ tướng Nhật bị gọi là 'kẻ phản bội'

Thứ 2, 21/01/2013 | 15:24
Trong chuyến thăm Trung Quốc với tư cách cá nhân vừa qua, cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã kêu gọi Tokyo thừa nhận những tranh chấp lãnh thổ quanh Senkaku/Điếu Ngư. Ngay lập tức ông bị Bộ trưởng Quốc phòng gọi là “kẻ phản bội”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.