Đà Nẵng: 48 người phải cách ly trong khách sạn có 2 du khách Anh dương tính Covid-19 lưu trú

Đà Nẵng: 48 người phải cách ly trong khách sạn có 2 du khách Anh dương tính Covid-19 lưu trú

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 11/03/2020 | 09:41
0
Với mục đích chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, UBND TP. Đà Nẵng đã lấy khách sạn nơi chính 2 du khách lưu trú làm khu cách ly.

Ngày 11/3, tin từ UBND TP. Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó Trưởng ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký văn bản quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở lưu trú.

Theo đó, TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành cách ly đối với 48 người tại khách sạn Vanda, đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Việc áp dụng biện pháp cách ly tại khách sạn Vanda nhằm chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Tin nhanh - Đà Nẵng: 48 người phải cách ly trong khách sạn có 2 du khách Anh dương tính Covid-19 lưu trú

Cảnh sát bảo vệ, giới nghiêm khách sạn Vanda để cách ly 48 người bên trong.

Trong số 48 trường hợp cách ly tại cơ sở lưu trú này 9 người Việt Nam, còn lại là người Mỹ, Trung Quốc và Đức. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế là 14 ngày và có thể gia hạn thêm.

Theo chính quyền địa phương này, khách sạn Vanda là nơi cơ quan chức năng phát hiện 2 người Anh lưu trú dương tính với dịch Covid-19 mà trước đó bộ Y tế đã công bố cũng như báo chí đưa tin. Cụ thể, 2 du khách này đã đi chung chuyến bay từ London (Anh) đến TP. Hà Nội với trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 17.

Sáng 2/3, sau khi đáp chuyến bay VN163 từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng, 2 người đàn ông ngoại quốc được tài xế của khách sạn đưa về Vanda lưu trú. Trong thời gian ở đây, 2 vị khách này tiếp xúc với nhiều nhân viên và cả các khách lưu trú khác của khách sạn.

Sau khi có kết quả 2 du khách này dương tính với chủng viruss mới, chính quyền TP. Đà Nẵng đã xác minh, truy xuất lịch trình du lịch của họ. Đặc biệt đó là việc xác minh danh tính những người đã tiếp xúc gần, xa với 2 vị khách.

Theo ông Lê Trung Chinh, UBND TP. Đà Nẵng sẽ giao công an làm nhiệm vụ bảo vệ, giám sát để không cho người khác vào bên trong và những người đang bị cách ly không được ra ngoài. Còn các sở ngành liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người cách ly.

Tin nhanh - Đà Nẵng: 48 người phải cách ly trong khách sạn có 2 du khách Anh dương tính Covid-19 lưu trú (Hình 2).

TP. Đà Nẵng tiếp tục công khai số điện thoại nhiều đơn vị liên quan đến Covid-19.

Theo ghi nhận của PV, ngày 10/3, lực lượng cảnh sát có mặt rất đông ở khu vực khách sạn Vanda. Công tác an ninh, giới nghiêm được thực hiện nghiêm túc.

Trong khi đó, ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng cho biết, đến nay đã có 40 mẫu bệnh phẩm của những người đã tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách Anh nêu trên âm tính với virus.  Tuy nhiên, theo quy định của bộ Y tế, những người này vẫn phải cách ly 14 ngày để theo dõi. Riêng những trường hợp khác, ngành y tế đang lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Cũng liên quan đến 2 du khách này, ngoài TP. Đà Nẵng, họ đến TP. Hội An và huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) để đánh golf. Sau khi nắm được lịch trình, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tiến hành theo dõi, cách ly hàng chục trường có tiếp xúc với 2 ca dương tính này.

Hải Phòng dừng tặng ấm chén nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng, dành kinh phí phòng chống dịch Covid-19

Thứ 3, 10/03/2020 | 21:36
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm dừng việc tặng ấm chén nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng, dừng tổ chức các hội nghị lớn, không tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ để dành kinh phí cho công tác phòng chống dịch.

Tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, cô gái 19 tuổi bị mời làm việc

Thứ 3, 10/03/2020 | 20:19
Nhìn thấy một số người bị bệnh cảm sốt thông thường, cô gái 19 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp tự tưởng tượng ra thông tin không chính xác về dịch bệnh Covid-19 rồi đăng tải trên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang.

Chống dịch Covid-19: Tuyệt đối không chủ quan!

Thứ 3, 10/03/2020 | 13:55
Tuyệt đối không chủ quan, nỗ lực cố gắng hết sức để “không có người dân Huế nào bị nhiễm Covid-19”. Đó là quan điểm của Chủ tịch UBND TP.Huế trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.