Đà Nẵng: Bổ nhiệm cùng lúc 2 Phó Giám đốc sở

Đà Nẵng: Bổ nhiệm cùng lúc 2 Phó Giám đốc sở

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 03/10/2019 | 11:02
0
Hai chiếc ghế Phó Giám đốc sở GTVT và sở Nội vụ TP.Đà Nẵng chính thức có chủ. Thời gian qua, TP. Đà Nẵng tiến hành điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Ngày 3/10, UBND TP.Đà Nẵng tiến hành công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành. Theo đó, Phó Giám đốc sở Nội vụ, sở GTVT cùng được bổ nhiệm trong đợt này.

Chính sách - Đà Nẵng: Bổ nhiệm cùng lúc 2 Phó Giám đốc sở

Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng (giữa) chức mừng 2 tân Phó Giám đốc sở GTVT, sở Nội vụ.

Ở sở GTVT, ông Lê Thành Hưng, Chánh văn phòng sở được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Tân phó Giám đốc Lê Thành Hưng có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng cầu đường, thạc sỹ ô tô và đường đô thị, cao cấp lý luận chính trị. Việc bổ nhiệm này nâng số lãnh đạo cấp phó ở sở GTVT TP. Đà Nẵng lên con số 3. Ngoài ông Hưng còn có các ông: Bùi Thanh Thuận, Bùi Hồng Trung.

Trước đó, một Phó Giám đốc sở GTVT là ông Nguyễn Đăng Huy được điều động về giữ chức Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Ở sở Nội vụ, ông Đặng Chí Thanh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Ông Đặng Chí Thanh có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ngoài tân Phó Giám đốc Đặng Chí Thanh, 2 cấp phó khác hiện đang đương chức ở sở Nội vụ TP. Đà Nẵng là Ngô Khôi và Nguyễn Văn Chiến.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo này có thời hạn 5 năm, hiệu lực từ ngày công bố.

Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng cho biết, hiện các sở GTVT, sở Nội vụ đang rất nóng về công việc, đặc biệt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung cải cách hành chính, tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy...

Ông Võ Ngọc Đồng bày tỏ hy vọng ông Lê Thành Hưng và ông Đặng Chí Thanh sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, cùng tập thể cán bộ sở Giao thông Vận tải và sở Nội vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm một loạt cấp phó

Thứ 6, 27/09/2019 | 14:07
Đợt điều động bổ nhiệm quy mô lớn này có đến 7 sự thay đổi nhân sự. Đợt điều động này cũng nhằm sắp xếp, bố trí cơ cấu lãnh đạo cấp phó trong giai đoạn hiện nay của Công an tỉnh Quảng Nam, đảm bảo theo quy định của bộ Công an.

Không thể bỏ lỡ: Chủ nhiệm UBKT Hà Tĩnh uống rượu lái xe gây tai nạn, TTCP đề nghị Bộ Y tế tổ chức thực hiện kết luận thanh tra vụ VN Pharma

Thứ 6, 20/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 20/9: Chủ nhiệm UBKT Hà Tĩnh uống rượu lái xe gây tai nạn; TTCP đề nghị Bộ Y tế tổ chức thực hiện kết luận thanh tra vụ VN Pharma; Mức học phí "trên trời" của trường quốc tế Việt Úc; Không khí lạnh tràn về miền Bắc.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ 5, 19/09/2019 | 18:49
Tại Quyết định 1229/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?