Đà Nẵng cấm tàu ra khơi, đi lại trên sông Hàn

Đà Nẵng cấm tàu ra khơi, đi lại trên sông Hàn

Thứ 2, 09/10/2017 | 16:53
0
Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có công điện khẩn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đi lại trên sông Hàn.

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra công điện khẩn, yêu cầu ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các sở, ngành, quận, huyện khẩn trương chuẩn bị phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Theo đó, TP.Đà Nẵng đã có hiện tượng mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng. Vị Chủ tịch yêu cầu ban lãnh đạo các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống ATNĐ, rà soát, sơ tán nhân dân, các khu dân cư vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Đặc biệt, chú ý nhân dân tại các khu vực ven sông: Yên, Túy Loan và Cu Đê. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải thông báo tình hình, diễn biến ATNĐ cho nhân dân biết để chủ động ứng phó.

Xã hội - Đà Nẵng cấm tàu ra khơi, đi lại trên sông Hàn

Ngư dân chuẩn bị để ứng phó với ATNĐ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn, chú ý những tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động tại vùng nguy hiểm; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng cũng được yêu cầu phối hợp với CSGT đường thủy, chi cục Thủy sản thành phố tổ chức đưa toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào khu trú tránh bão ở âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Nghiêm cấm tàu thuyền đi vào neo đậu trên sông Hàn; hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn. Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn yêu cầu các chủ nuôi cá lồng bè trên địa bàn thành phố tổ chức chằng chống an toàn, tuyệt đối không cho người ở lại trên bè khi có ATNĐ đổ bộ.

Sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu chỉ đạo triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập ở khu vực nội thành. Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và các địa phương được yêu cầu chỉ đạo, tổ chức chốt chặn ở những đoạn đường bị ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông. Sở Giáo dục và Đào tạo được ủy quyền theo dõi diễn biến của ATNĐ và mưa lớn để cho học sinh nghỉ học từng vùng, từng khu vực và tổ chức học bù vào thời gian thích hợp.

Huy Cường - Nhâm Thân

Đà Nẵng: Đẩy tiến độ thi công của hầm chui xin gia hạn nhiều lần

Chủ nhật, 08/10/2017 | 09:57
Hầm chui đã được xin gia hạn nhiều lần nhưng vẫn có nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Nóng tuần qua: Họp Hội nghị Trung ương 6, Đà Nẵng có tân Bí thư

Chủ nhật, 08/10/2017 | 10:08
Hội nghị Trung ương 6 bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy; Vụ phó 9X bị Cần Thơ trả lại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ... là những thông tin được quan tâm nhất tuần qua.

Sự kiện khởi nghiệp mang tầm quốc tế lần đầu tại Đà Nẵng

Thứ 7, 07/10/2017 | 20:29
Chương trình nhằm quảng bá và kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn thế giới tại nước ta. Đây là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra tại Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.