Đà Nẵng: Cán bộ giàu bất thường cần được làm rõ

Đà Nẵng: Cán bộ giàu bất thường cần được làm rõ

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 22/06/2018 | 10:00
1
“Tài sản của mình như căn nhà, cái xe thì phải biết tiền đâu ra mà mua, giải trình là ra ngay. Nếu giải trình không được thì rõ ràng là có vấn đề, cần phải tịch thu hết”, một cử tri thẳng thắn.

Chiều 21/6, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn. Nhiều vấn đề nóng được cử tri lên tiếng và thể hiện nguyện ước của mình.

Đà Nẵng: Cán bộ giàu bất thường cần được làm rõ

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng.

Cử tri Lê Vinh Thành cho biết, người dân rất quan tâm đến việc chống tham nhũng và cán bộ giàu lên bất thường, sở hữu nhiều nhà công, biệt phủ… Ông đề nghị cần kê khai tài sản của quan chức minh bạch để người dân rõ.

Cử tri Hoàng Đình Cảnh cũng có cùng quan điểm. Ông này cho rằng, các trường hợp cán bộ giàu bất thường cần được làm rõ. Điều dân muốn biết, liệu những vị này có "sân sau", có chống lưng cho các công ty làm ăn vi phạm pháp luật hay không?

Thời gian qua, báo chí đã đưa tin nhiều về các cán bộ có số tài sản bất thường như biệt thự, biệt phủ... Người dân muốn biết là những vị này tài sản bắt nguồn từ đâu.

Ngoài ra, ông Cảnh đề nghị, đối với cán bộ, nếu bị nghi ngờ có tài sản bất minh thì cần có thời gian từ 6 tháng đến nửa năm để giải trình nguồn gốc. “Tài sản của mình như căn nhà, cái xe thì phải biết tiền đâu ra mà mua, giải trình là ra ngay. Nếu giải trình không được thì rõ ràng là có vấn đề, cần phải tịch thu hết”, ông Cảnh nói. Cũng theo ông này, việc đánh thuế 45% tài sản cán bộ nếu phát hiện tham nhũng là chưa đủ sức răn đe.

Nhiều cử tri ủng hộ việc Quốc hội chưa bỏ phiếu thông qua luật Đặc khu. Các cử tri cho rằng, đây là việc vô cùng hệ trọng, cần có thời gian bàn luận kỹ với dân, lắng nghe các ý kiến phản biện của chuyên gia, các nhà khoa học.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng cho biết, vấn đề chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước đang đấu tranh quyết liệt. Trước đó, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng cũng có góp tiếng nói về ý kiến thu thuế 45% tài sản bất minh.

Riêng vấn đề lùi thời gian thông qua luật Đặc khu là điều cần thiết. Các Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe để hoàn thiện luật…

 

 

Hơn 70% vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí là do báo chí phát hiện

Thứ 5, 21/06/2018 | 06:00
TS. Trần Bá Dung, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề “Vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” nhân dịp 21/6.

Không ít trường hợp tham ô, tham nhũng được phát hiện từ báo chí

Thứ 4, 20/06/2018 | 22:36
Đó là nhìn nhận của Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn về vai trò của Báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Những nghệ sĩ châu Á mất mạng sau phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 2, 18/06/2018 | 11:17
Chuyện những người hoạt động trong giới showbiz thường tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhược điểm về ngoại hình ngày càng nhiều. Nhưng để đẹp, không ít nghệ sĩ châu Á đã phải trả giá bằng cả mạng sống.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.