Đà Nẵng: Cháy lớn luôn tiềm ẩn ở các khu chung cư, nhà cao tầng

Đà Nẵng: Cháy lớn luôn tiềm ẩn ở các khu chung cư, nhà cao tầng

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 16/05/2018 | 15:59
0
Trong quý I/2018, TP.Đà Nẵng xảy ra 56 vụ cháy gây thiệt hại 180 triệu đồng, so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy tăng 46 vụ. Các nguy cơ gây cháy lan, cháy lớn luôn tiềm ẩn cao tại cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, nhà cao tầng, khu chung cư, nơi tập trung đông người...

Ngày 16/5, Phó Giám đốc sở TT&TT TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Phượng ký văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với nhà cao tầng, siêu cao tầng, chung cư và nơi tập trung đông người.

Theo Sở này, thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước diễn biến khá phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ cháy tại khu chung cư, nhà ở tập thể, nhà dân kết hợp kinh doanh… gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, Nhà nước; gây tâm lý bất an trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đà Nẵng: Cháy lớn luôn tiềm ẩn ở các khu chung cư, nhà cao tầng

TP.Đà Nẵng luôn là địa phương tiềm ẩn nguy cơ cao về hỏa hoạn tại các khu nhà cao tầng.

Cụ thể, trong quý I/2018 xảy ra 56 vụ cháy gây thiệt hại 180 triệu đồng, so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy tăng 46 vụ. Tuy không có vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng các nguy cơ gây cháy lan, cháy lớn luôn tiềm ẩn cao tại các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, nhà cao tầng, kho tàng, khu chung cư, nhà ở tập thể, chợ, khu vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người...

Trước tình hình đó, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 8/5/2018 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, siêu cao tầng, chung cư và nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Căn cứ nội dung nhiệm vụ tại chỉ thị này, sở TT&TT TP.Đà Nẵng mong muốn các cơ quan báo chí xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn thành phố được biết về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong đó, chú ý các nội dung cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC, CNCN, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC, cách thức phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn phù hợp, để người dân được biết và chủ động phòng ngừa và xử lý có hiệu quả khi xuất hiện sự cố cháy, nổ.

UBND các quận, huyện trên địa bàn cần chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện tuyên truyền nội dung nêu trên đến người dân trên địa bàn một cách đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với thực tế. Đặc biệt chú ý đến việc phát huy hệ thống truyền thông cơ sở: Đài truyền thanh quận, huyện, trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện.

Đà Nẵng: Cháy lớn luôn tiềm ẩn ở các khu chung cư, nhà cao tầng (Hình 2).

Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng chỉ ra nhiều vấn đề đáng báo động trong PCCC chung cư, nhà cao tầng.

Trước đó, theo ghi nhận của PV báo Điện tử Người Đưa Tin, thực trạng PCCC tại chung cư, nhà cao tầng ở TP.Đà Nẵng là rất đáng báo động. Ở nhiều chung cư được trang bị hệ thống máy bơm nước PCCC gồm 2 máy (1 máy điện và 1 máy xăng), tuy nhiên, chúng đều đã cũ kỹ, thậm chí, nhiều nơi người dân sinh sống trong chung cư chẳng biết hệ thống PCCC này có hoạt động hay không.

Ở nhiều chung cư quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng thì không gian, hành lang PCCC bị chiếm dụng phục vụ mục đích cá nhân. Tháng 4/2018, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đã nhiều lần kiểm tra cũng thấy nhiều hiện tượng nguy hiểm như giăng mắc dây điện trái quy định, đốt vàng mã trong chung cư hay trang thiết bị PCCC hư hỏng.

Được biết, trong tháng 6/2018, lực lượng PCCC lên kế hoạch, tham mưu thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra công tác PCCC tại tất cả các chung cư trên địa bàn, sẵn sàng xử lý nghiêm những hành vi sai phạm.

Xem thêm: Thông tin về việc nguyên Viện trưởng viện Ngôn ngữ học đạo văn để được phong GS: “Tôi khẳng định là đúng 100%”

Hệ thống PCCC nhà cao tầng Đà Nẵng hư hỏng

Clip: Kinh hoàng khoảnh khắc taxi chạy lấn làn bị xe tải tông nát đầu

Thứ 3, 15/05/2018 | 20:55
Chiếc taxi chạy lấn sang làn đường ngược chiều bất ngờ bị xe tải tông trực diện. Cú tông mạnh khiến chiếc xe taxi bị nát phần đầu, bánh trước rơi ra ngoài.

Công tác PCCC tại chung cư, nhà cao tầng còn nhiều vi phạm

Thứ 6, 11/05/2018 | 11:21
Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - bộ Công an đánh giá, còn nhiều bất cập trong công tác PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM.

49 ngày sau vụ cháy chung cư Carina: Khao khát ước vọng được về nhà

Thứ 5, 10/05/2018 | 10:13
Do phải tuân thủ nhiều quy định ràng buộc của pháp luật, đến nay, sau 49 ngày, cư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy kinh hoàng tại chung cư cao cấp Carina Plaza khiến 13 người thiệt mạng vẫn chưa thể quay trở về căn hộ của mình. Và dự kiến sẽ còn rất lâu nữa người dân mới có thể làm được điều đó dù họ vẫn chờ đợi giây phút ấy từng giờ, từng ngày.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.