Đà Nẵng chính thức công bố quyết định cưỡng chế Mường Thanh

Đà Nẵng chính thức công bố quyết định cưỡng chế Mường Thanh

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 22/10/2019 | 18:48
0
Mường Thanh có 365 ngày để khắc phục hậu quả, tháo dỡ và hoàn trả lại công năng ban đầu, đối với phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép.

Ngày 22/10, tin từ UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP vừa có quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên, liên quan đến tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (Mường Thanh Sơn Trà).

Tin nhanh - Đà Nẵng chính thức công bố quyết định cưỡng chế Mường Thanh

Mường Thanh Đà Nẵng có 365 ngày để sửa sai.

Quyết định số 4527/QĐ-CCXP của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ buộc doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 15 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Theo chính quyền địa phương, doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên đã xây dựng công trình Mường Thanh sai so với nội dung giấy phép xây dựng số 235/GPXD do sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cấp.

Trong thời hạn 365 ngày, chủ đầu tư phải tháo dỡ và hoàn trả lại công năng ban đầu đối với phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép tại hạng mục khối chung cư thuộc công trình.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế, doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên có trách nhiệm thực hiện quyết định.

Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Chính quyền cao nhất của Đà Nẵng giao văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; sở Xây dựng; Công an; Thanh tra; sở Tư pháp; sở Ngoại vụ; sở Tài chính; sở Y tế; sở GTVT; sở Thông tin và truyền thông.

Sở Tài nguyên và Môi trường; sở Lao động Thương binh và xã hội; Điện lực Đà Nẵng; công ty Cấp nước Đà Nẵng; UBND phường Mỹ An và các cơ quan có liên quan phối hợp, tổ chức thi hành quyết định.

Theo một lãnh đạo chính quyền TP.Đà Nẵng, Mường Thanh là công trình có sai phạm phức tạp. Hơn nữa lại liên quan đến quyền lợi của hàng trăm hộ dân sống trong căn hộ nên việc xử lý được tiến hành kỹ lưỡng, đúng pháp luật.

Như vậy sau nhiều năm trời với nhiều lần báo chí phản ánh, cử tri kiến nghị chất vấn tại vô số cuộc họp, thì đến nay, buộc cưỡng chế khắc phục sai phạm là động thái kiên quyết, cứng rắn mới nhất đến từ TP.Đà Nẵng.

Tin nhanh - Đà Nẵng chính thức công bố quyết định cưỡng chế Mường Thanh (Hình 2).

Ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc sở Xây dựng TP Đà Nẵng từng tiết lộ, chủ đầu tư Mường Thanh Đà Nẵng có dấu hiệu lừa dối khách hàng nên đơn vị này đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an TP.Đà Nẵng điều tra.

Trước đó, như nhiều lần Người Đưa Tin đã phản ánh, trong quá trình thi công các hạng mục căn hộ dự án Mường Thanh Đà Nẵng, doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã xây dựng sai nhiều nội dung giấy phép được cấp ở tầng 25, 35, 41, 42....

Đơn cử như, theo giấy phép, tầng 41 và 42 chỉ được xây dựng 313 m2, tuy nhiên, chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ khu vực, mỗi tầng diện tích 4.393 m2 và bố trí 26 phòng ở mỗi tầng.

Chủ đầu tư cũng tự ý thay đổi thiết kế khu vực phòng lánh nạn ở tầng 35 thành 8 phòng ở. Tất cả đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng.

Tầng 2-5 làm bãi giữ xe, nhà trẻ, hồ bơi… Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng, xây thêm 104 căn hộ...

Trong một lần họp báo của UBND TP.Đà Nẵng, sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, chủ đầu tư dự án có dấu hiệu lừa dối khách hàng nên đơn vị này đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an TP.Đà Nẵng điều tra.

Khống chế 2 đối tượng trộm chó, dùng kiếm ngông cuồng tấn công công an

Thứ 7, 28/09/2019 | 16:01
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện bao vây, 2 đối tượng “cẩu tặc” đã rút kiếm chống trả, nhưng bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó.

Đề nghị khởi tố sai phạm tại dự án Mường Thanh Đà Nẵng

Thứ 3, 23/07/2019 | 22:07
Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xem xét, khởi tố chủ đầu tư Mường Thanh Đà Nẵng về hành vi lừa dối khách hàng.

Người mua nhà tại dự án vi phạm của Mường Thanh vẫn được cấp sổ hồng

Thứ 3, 23/07/2019 | 19:00
Đại diện sở TN&MT Hà Nội khẳng định vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà (gồm cả trường hợp tại dự án có vi phạm) theo đúng quy định của pháp luật.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.