Đà Nẵng chính thức hợp nhất ba văn phòng cao nhất trong hệ thống chính quyền

Đà Nẵng chính thức hợp nhất ba văn phòng cao nhất trong hệ thống chính quyền

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 28/05/2019 | 14:46
0
Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP.Đà Nẵng.

Ngày 28/5, văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ Công bố thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP.Đà Nẵng. Đây sẽ là cơ quan mới được hợp nhất từ 3 văn phòng là đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP.Đà Nẵng.

Theo các quyết định được công bố, văn phòng mới được thành lập sẽ có 1 Chánh văn phòng và 4 Phó Chánh văn phòng. Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP.Đà Nẵng.

Chính sách - Đà Nẵng chính thức hợp nhất ba văn phòng cao nhất trong hệ thống chính quyền

TP.Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 văn phòng. Ảnh: HDD.

Các Phó Chánh văn phòng là: Ông Đoàn Xuân Hiếu, Trần Văn Hấn, Hoàng Sơn Trà và ông Nguyễn Hà Nam. Trong đó, ông Đoàn Xuân Hiếu từng là Chánh văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng; ông Trần Văn Hấn từng là Chánh văn phòng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng; 2 ông Hoàng Sơn Trà và Nguyễn Hà Nam từng là Phó Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.

Trước đó, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc hợp nhất 3 văn phòng nói trên. Theo chính quyền TP.Đà Nẵng, hợp nhất 3 văn phòng là căn cứ theo Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn ĐBQH, văn phòng HĐND và văn phòng ĐBQH cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng mới được hợp nhất này sẽ có 11 phòng ban bộ phận, 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Chánh Văn phòng sẽ tiếp nhận tổ chức, biên chế, tài chính… từ 3 văn phòng chuyển sang để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính liên tục, không gián đoạn trong công tác. Việc bàn giao, tiếp nhận này phải hoàn thành trong tháng 5/2019.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng: "Việc hợp nhất 3 văn phòng sẽ có cái khó và cái thuận riêng. Chính quyền TP.Đà Nẵng sẽ cố gắng vận hành bộ máy mới tốt nhất, tinh gọn nhất theo tinh thần của Trung ương".

Đà Nẵng thí điểm hợp nhất ba văn phòng, miễn nhiệm nhiều chức danh

Thứ 6, 17/05/2019 | 15:22
Tại kỳ họp bất thường thứ 10 diễn ra sáng 17/5, HĐND TP. Đà Nẵng thống nhất miễn nhiệm nhiều chức danh, hợp nhất ba văn phòng Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND trong tháng 6/2019.

Thu nhập 8 triệu đồng/tháng, chi tiêu như thế nào là hợp lý?

Thứ 2, 20/05/2019 | 09:00
Thu nhập vài chục triệu đồng/tháng là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng nếu chỉ được 8 triệu đồng/tháng bạn phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý?

Hợp nhất 3 văn phòng, dôi dư 21 cán bộ: TP.Đà Nẵng "tính" thế nào?

Thứ 5, 13/12/2018 | 21:59
Việc hợp nhất 3 văn phòng sẽ giúp TP.Đà Nẵng tinh gọn bộ máy, đảm bảo đầu mối, tuy nhiên, nhiều cán bộ sẽ bị dôi dư.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?