Đà Nẵng: Công khai quy hoạch lối xuống biển đến người dân

Đà Nẵng: Công khai quy hoạch lối xuống biển đến người dân

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 15/05/2019 | 05:58
0
Sau thời gian dài nổ lực, TP.Đà Nẵng đã thực hiện được đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 5 lối xuống biển phục vụ nhu cầu cho người dân.

Ngày 14/5, UBND TP.Đà Nẵng tiến hành công khai quy hoạch lối xuống biển đến người dân. Động thái này nhằm rõ ràng thông tin, đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và cả chính quyền. 

Cụ thể, đó là đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 5 lối xuống biển phục vụ nhu cầu cho người dân. Gồm lối xuống biển giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana, lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest, lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án khu du lịch biển The Song Đà Nẵng và lối xuống biển phía Nam dự án khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt. Thời gian công bố từ nay đến hết ngày 20/5.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Công khai quy hoạch lối xuống biển đến người dân

Người dân xem quy hoạch các lối xuống biển. Ảnh: Nguyễn Như Ý

Trước đó, trong một thời gian rất dài, người dân TP.Đà Nẵng bày tỏ sự bức xúc khi chính quyền giao hết đất ven biển cho các nhà đầu tư xây resort, bịt kín các lối xuống biển của cộng đồng. Ở các cuộc tiếp xúc cử tri, cuộc họp..., người dân đều bày tỏ mong muốn TP.Đà Nẵng mở các lối xuống biển phục vụ cộng đồng chung.

Theo ghi nhận của PV, chính vì lẽ đó nên việc TP.Đà Nẵng công bố đồ án với 5 lối đi xuống biển đã khiến người dân tỏ ra vui mừng, phấn khởi. Theo các hộ dân tổ 66, khu vực Đông Hải, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, chủ trương thành phố ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch lối xuống biển khu vực dự án Future Property Invest mở rộng từ 4m thành 20,5m, đồng thời có thêm các công trình tiện ích như sân tập thể dục, sân chơi trẻ em, quảng trường, khu vực nghỉ chân có ghế ngồi, giàn hoa che nắng, bãi đậu xe máy khiến người dân hài lòng.

“Mấy ngày nay nghe thông tin lối xuống biển sẽ được mở rộng và sắp triển khai thực hiện, tôi rất mừng. Nếu đường xuống biển hoàn thành, không chỉ người dân được an toàn khi đi tắm biển mà cuộc sống mưu sinh với nghề biển của người dân nơi đây cũng đỡ vất vả hơn", ông Trần Văn Thùy, trú tổ 66, Đông Hải nói.

Cũng theo các hộ dân này, họ mong muốn lối xuống biển sẽ được quy hoạch và hoàn thiện như đã cam kết. Người dân tin tưởng và chờ đợi vào chính quyền các cấp sẽ sớm hiện thực hóa các đồ án quy hoạch này trong thời gian sớm nhất.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Công khai quy hoạch lối xuống biển đến người dân (Hình 2).

Việc mở lối xuống biển là một việc làm được lòng dân của chính quyền TP.Đà Nẵng.

Trước đó, ở nhiều cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bày tỏ, chính quyền nỗ lực làm việc với các nhà đầu tư, thu hồi và điều chỉnh các dự án, bồi thường để mở các lối đi xuống biển cho người dân. Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản, rất gian khó, căng thẳng. 

Theo ông Thơ, lãnh đạo thành phố và các ban ngành sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần hướng đến lợi ích người dân, sẽ vừa đấu tranh nhưng vừa thuyết phục, làm việc với nhà đầu tư điều chỉnh lại một số dự án, giữ lại các điểm di tích, các không gian văn hóa, mở rộng các lối xuống biển, không gian biển, mở đường dân sinh trong khu vực dự án, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng giao thông, quy hoạch khu vực dân cư cũng như không gian kinh doanh dịch vụ du lịch quanh dự án.

Như vậy, có thể thấy lời hứa mở lối xuống biển đã được chính quyền TP.Đà Nẵng thực hiện với người dân. Chính những động thái tích cực, rõ ràng này sẽ khiến dư luận thêm tin tưởng, ủng hộ chính quyền.

Chủ tịch Đà Nẵng nói về mở lối xuống biển

VIDEO: Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói về việc mở lối xuống biển cho người dân

 

Đà Nẵng chi 1,5 tỷ làm đường lát đá mở lối xuống biển cho dân

Thứ 6, 26/10/2018 | 11:15
Việc chính quyền TP.Đà Nẵng cấp đất cho các dự án du lịch bịt hết lối xuống biển tại khu vực phường Khuê Mỹ, Hòa Hải thuộc quận Ngũ Hành Sơn đã khiến người dân bức xúc suốt nhiều năm qua.

Đà Nẵng khẩn trương thu hồi đất mở lối xuống biển cho dân

Thứ 6, 06/07/2018 | 16:05
Ngày 6/7, theo UBND TP.Đà Nẵng, có 1 số vấn đề mới liên quan đến việc mở lối xuống biển cho người dân.

Đà Nẵng khẩn trương triển khai phương án mở các lối xuống biển

Thứ 4, 13/06/2018 | 16:36
UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai phương án mở lối xuống biển nhưng phải đảm bảo quy định, tránh phát sinh các vấn đề pháp lý, khiếu nại.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.