Đà Nẵng đã quên đi tầm nhìn dài hạn?

Đà Nẵng đã quên đi tầm nhìn dài hạn?

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 12/06/2018 | 07:25
1
Đó là một trong những nhận định của chuyên gia về quy hoạch của TP.Đà Nẵng. Và nếu không kịp thời thay đổi, Đà Nẵng sẽ phải đối diện với những rối ren như 2 đô thị lớn Hà Nội, TP.HCM.

Ngày 11/6, UBND TP.Đà Nẵng tiến hành tổ chức Hội thảo về Ý tưởng quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội thảo có các chuyên gia về quy hoạch, quản lý đô thị trong nước và quốc tế...

Tại đây, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cho biết, xây dựng đề án quy hoạch địa phương với một số định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 để tạo động lực phát triển, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp huy động vốn để đầu tư xây dựng, thúc đẩy thành phố phát triển theo hướng bền vững, chính sách và giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển theo quy hoạch cải tạo.

Trải qua 20 năm kể từ ngày chia tách với Quảng Nam, TP.Đà Nẵng đạt được vô số thành tựu trong quy hoạch, tạo nên một đô thị số 1 miền Trung. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhìn nhận rằng đến nay, quy hoạch chung của địa phương đã bộc lộ nhiều bất cập, lỗi thời.

Đà Nẵng đã quên đi tầm nhìn dài hạn?

Nhiều tuyến đường của TP.Đà Nẵng đã kẹt xe giờ cao điểm. Chuyên gia nhận định quy hoạch địa phương này đã lỗi thời. Ảnh tư liệu Internet.

TS. Huỳnh Thế Du, giảng viên chính sách công tại chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright chia sẻ, trong thời gian qua TP.Đà Nẵng có nhiều nỗ lực lớn, tuy nhiên TP.Đà Nẵng cũng đang tụt hậu một cách tương đối so với các địa phương dẫn đầu trong cả nước. Có thể dẫn chứng như, mức tăng thu chi ngân sách của TP.Đà Nẵng đứng vào nhóm thấp, nguyên nhân trong thời gian dài ngân sách địa phương phụ thuộc vào nguồn thu từ đất. Ngoài ra, thu nhập của doanh nghiệp và thu nhập cá nhân ở TP.Đà Nẵng còn ở mức hạn chế…

TS. Trần Du Lịch thì nhận định, TP.Đà Nẵng có quá nhiều khu nhà cao tầng, diện tích công viên cây xanh, công viên quá ít, không gian hướng biển cũng đã bị thu hẹp. Cũng do quy hoạch bất cập mà hiện tại TP.Đà Nẵng tạo nên một số điểm chưa tốt như hầu hết diện tích đã bán cho nhà đầu tư xây dựng khách sạn nên không còn lối xuống biển cho dân.. 

TSKH. Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch, giảng viên đại học Bắc Mỹ cảnh báo rằng, chính quyền TP.Đà Nẵng dường như đang quá chú tâm đến việc thu hút đầu tư để phát triển kinh tế mà quên đi tầm nhìn dài hạn. Thời gian qua TP.Đà Nẵng phát triển quá "nóng", nếu không điều chỉnh quy hoạch thì khoảng 10 năm nữa, địa phương này sẽ bị ngập nước, kẹt xe giống như Hà Nội và TP.HCM.

Đà Nẵng đã quên đi tầm nhìn dài hạn? (Hình 2).

TSKH. Ngô Viết Nam Sơn: Đã đến lúc TP.Đà Nẵng phải điều chỉnh quy hoạch.

"Đã đến lúc Đà Nẵng phải điều chỉnh quy hoạch theo hướng xây dựng các đô thị sáng tạo ở vùng ven để giảm mật độ dân cư ở khu vực nội thành. Muốn làm được điều này, TP.Đà Nẵng cần xã hội hóa về nguồn vốn, để xây các đô thị ở các vùng nông thôn Hòa Vang, phía bắc quận Liên Chiểu..." ông Sơn nêu ý kiến.

Tiếp thu, chọn lọc những ý kiến chuyên gia, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng, định hướng phát triển không gian đô thị của TP.Đà Nẵng cần bám sát nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Cần cân nhắc kỹ lựa chọn 5 trụ cột kinh tế, gắn liền với các dự án trọng điểm phát triển thành phố trong thời gian tới.  Sau khi báo cáo quy hoạch được thông qua thì nhóm nghiên cứu cần triển khai giải pháp thực hiện vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong bối cảnh mới.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng

Thứ 6, 01/06/2018 | 10:45
Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tại TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.

Đà Nẵng sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét lại quy hoạch Sơn Trà

Thứ 2, 27/03/2017 | 22:07
Chiều 27/3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo định kỳ quý I - 2017. Chủ trì buổi họp báo là ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng bổ sung hầm chui sông Hàn vào quy hoạch

Thứ 6, 17/03/2017 | 09:02
Mới đây ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về việc TP.Đà Nẵng sẽ bổ sung dự án hầm chui sông Hàn vào quy hoạch.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.