Đà Nẵng: Dân lo ngập trong mùa lũ vì kênh xây mãi không xong

Đà Nẵng: Dân lo ngập trong mùa lũ vì kênh xây mãi không xong

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 15/05/2018 | 17:00
0
Kênh thoát lũ tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang chậm tiến độ nhiều năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Lý do cơ quan chức năng đưa ra là vì phát sinh số hộ dân cần giải tỏa ngày càng nhiều. Trong khi đó, Trưởng ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cũng không thể trả lời câu hỏi: “Liệu có còn phát sinh thêm hay không?”.

Ngày 15/5, nhiều người dân tại khu vực xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết rất bức xúc về công trình tuyến kênh thoát lũ tại đây chậm tiến độ nhiều năm liền. Theo đó, công trình này được giao thời gian thực hiện tối đa không quá 12 tháng, kể từ tháng 3/2015, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Đà Nẵng: Dân lo ngập trong mùa lũ vì kênh xây mãi không xong

Trưởng ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang thừa nhận không thể trả lời câu hỏi: "Liệu có còn phát sinh thêm hay không?".

Người dân ở khu vực này cho biết, hiện tại đang là mùa hè nhưng rất lo lắng về việc tiếp tục ngập trong mùa mưa lũ sắp tới như những năm qua. Đơn giản, nếu công trình tuyến kênh thoát lũ chưa hoàn thành thì chắc chắn mùa mưa lũ, khu vực này bị ngập là không thể tránh khỏi.

Về vấn đề này, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng giải thích, việc thi công kênh thoát lũ Hòa Liên chậm là do vướng mắc trong việc giải tỏa đền bù phát sinh quá nhiều. “Vấn đề là giải tỏa, chỉ cần giải tỏa hoàn thành thì sau 2 tháng công trình này sẽ được xây xong”, ông khẳng định.

Trong khi đó, ông Đặng Thương, Trưởng ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang thừa nhận, trong quá trình thực hiện công trình này, số lượng hộ dân cần giải phóng mặt bằng ngày càng nhiều. Ngay chính ông cũng không thể trả lời câu hỏi: “Liệu có còn phát sinh thêm hay không?”.

Việc phát sinh các hộ dân giải phóng mặt bằng được phía UBND huyện Hòa Vang nhận định: “Ngay từ đầu, thành phố đưa công ty Cổ phần Trung Nam vừa thiết kế, vừa thi công. Phía công ty này không bàn với huyện nên thực hiện xây dựng đến đâu phát sinh tới đó”.

Đà Nẵng: Dân lo ngập trong mùa lũ vì kênh xây mãi không xong (Hình 2).

Ông Tô Văn Hùng.

Trong khi đó, ông Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng nhận định, nguyên nhân chính khiến dự án chậm do khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án, khảo sát không sát với thực tế. Số lượng các hộ dân phát sinh nhiều. Đến nay, chính quyền phải lấy đất trường học và thêm quỹ đất công cộng chia lô nhưng vẫn không đủ cho số hộ dân phát sinh.

“Công trình kênh thoát lũ Hòa Liên đã vượt ra ngoài phạm vi các dự án thông thường. Đây là bài học lớn về đất đai, thiết kế, đầu tư…”, ông nói.

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, công trình này đã chậm tiến độ khá lâu. Điều quan trọng bây giờ là tìm cách khắc phục, hoàn thành công trình.

Đà Nẵng: Dân lo ngập trong mùa lũ vì kênh xây mãi không xong (Hình 3).

Hiện trạng dự án kênh thoát lũ Hòa Liên.

Hiện tại đang là mùa nắng, cần có hướng giải quyết để đến mùa mưa người dân tại khu vực này không rơi vào cảnh ngập úng cục bộ. “Điều dân quan tâm nhất là ổn định cuộc sống. Đừng để hứa mà không làm được”, ông Trung nhấn mạnh.

Đà Nẵng: "Chắc chắn có đường xuống biển cho dân"

Thứ 3, 15/05/2018 | 14:44
Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng vào sáng 15/5. Ông này cho biết, con đường xuống biển đầu tiên sẽ hoàn thành vào tháng Chín năm nay.

Chủ tịch Đà Nẵng nói về những quyết định giao đất "ma" vùng ven biển

Thứ 3, 15/05/2018 | 14:42
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, UBND TP.Đà Nẵng vừa phát hiện 2 quyết định giao đất "ma" ở vùng ven biển. Đơn vị này đã báo cáo Thanh tra Chính phủ và sẽ tiến hành thu hồi.

Chủ tịch Đà Nẵng: Mở lối xuống biển không có gì ngại về pháp lý

Thứ 7, 12/05/2018 | 10:42
Suốt nhiều năm qua, người dân tại quận Ngũ Hành Sơn, có nguyện vọng mở đường xuống biển nhưng vẫn chưa được thực hiện. Phía chính quyền vẫn mãi “hứa” mà chưa có hướng giải quyết cụ thể. Gần đây nhất, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, việc mở lối xuống biển không có gì ngại về pháp lý.
Cùng tác giả

8 huyền thoại bóng đá Brazil sắp đổ bộ đến Đà Nẵng

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:51
Chiều ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Doanh nghiệp bao bì bị phạt 80 triệu vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:55
Doanh nghiệp này đưa công trình Nhà máy sản xuất bao bì carton vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Cùng chuyên mục

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.