Đà Nẵng: Công khai số điện thoại ghi nhận phản ánh về

Đà Nẵng: Công khai số điện thoại ghi nhận phản ánh về "chặt chém"

Thứ 4, 25/04/2018 | 14:14
0
Đà Nẵng đang nỗ lực nhằm đáp ứng một lượng lớn khách sẽ đến trong mùa du lịch này. Trong đó, nội dung ứng phó nạn "chặt chém" được cơ quan chức năng lưu tâm.

Ngày 25/4, tin nhanh từ sở Du lịch TP.Đà Nẵng, để đảm bảo đón hàng trăm nghìn lượt khách đến địa phương vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, dịp pháo hoa quốc tế hay mùa hè du lịch này, chính quyền thành phố đã có nhiều chỉ đạo, trong đó, những giải pháp cương quyết đã được "thiết lập" đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Theo tài liệu từ sở này, dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, tổng lượng khách lưu trú tại TP.Đà Nẵng ước đạt gần 120.000 lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. Do đó, áp lực cho ngành du lịch, dịch vụ cũng như cơ sở hạ tầng địa phương là rất lớn. Để đảm bảo công tác đón một lượng khách tăng cao như thế, mọi công tác từ chỗ lưu trú, ăn uống, đi lại, an ninh trật tự trước và sau mùa du lịch cần được chú trọng.

Đà Nẵng: Công khai số điện thoại ghi nhận phản ánh về 'chặt chém'

TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở lưu trú kê khai rõ ràng giá dịch vụ.

Về lưu trú, các khách sạn và villa được cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh tăng hoặc giảm giá tuỳ thuộc vào thực tế nhân công, cơ sở vật chất, dịch vụ nhưng phải niêm yết và kê khai giá trực tuyến gửi sở Tài chính và UBND các quận, huyện nắm.

Theo đó, người dân và du khách có thể truy cập trang web https://kekhaigia.danang.gov.vn/ do UBND TP.Đà Nẵng quản lý, thống kê để có thông tin chính xác nhất về giá cả các phòng khách sạn, villa để tránh tình trạng “chặt chém”.

Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi, đến ngày 25/4, nhiều khách sạn, nhà lưu trú ở dọc các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, khu vực trung tâm thành phố hầu hết đã rơi vào tình trạng "cháy phòng" các ngày 30/4, 1/5. Ở khu vực biển Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, phần đa các khách sạn vẫn còn phòng trong dịp lễ tới đây.

Đà Nẵng: Công khai số điện thoại ghi nhận phản ánh về 'chặt chém' (Hình 2).

Bên ngoài sân khấu pháo hoa quốc tế, TP.Đà Nẵng đang dần hoàn thiện. Lễ hội pháo hoa cũng gia tăng lượng khách đến địa phương này một con số rất lớn.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc sở Du lịch cho rằng, xu hướng của mùa du lịch năm nay là khách nội địa chủ yếu là gia đình đi chơi lễ bằng xe ô tô riêng, không mua tour hoặc chỉ mua một phần dịch vụ (ví dụ thuê xe, phòng khách sạn, vé tham quan…) qua công ty lữ hành và chủ yếu sẽ đặt phòng trực tiếp qua mạng hoặc với khách sạn. Còn khách quốc tế thì cơ bản không có nhiều thay đổi. 

Ở một khía cạnh khác, để giảm tải cho cơ sở hạ tầng, giao thông đang ngày một trở nên báo động, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu sở Giao thông Vận tải (GTVT) cắm biển báo phân luồng, cấm dừng và đỗ xe dọc đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Trần Quý Cáp) để đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày tập kết, lắp đặt thiết bị và trình diễn pháo hoa. Đối với các hãng vận tải hành khách, phổ biến đến từng lái xe, nhân viên phục vụ bán vé không được chở quá số người, không lấy quá tiền vé đã kê khai. Nghiêm cấm lái, phụ xe uống bia rượu, dùng chất kích thích trong khi làm việc, “bán khách” dọc đường... Mọi trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, sở GTVT sẽ kiên quyết xử lý.

Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, hầu hết các khách sạn, nhà lưu trú mùa du lịch đều nằm trên địa bàn quận. Về cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trên địa bàn quận cũng có hơn 400 địa điểm.

Đà Nẵng: Công khai số điện thoại ghi nhận phản ánh về 'chặt chém' (Hình 3).

Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên các tuyến đường trung tâm đã "cháy phòng".

Trước những vấn nạn "chặt chém" giá cả gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, cũng như để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong ăn uống đối với hàng nghìn du khách dịp nghỉ lễ, UBND quận này đã kiểm tra từng địa điểm, đồng thời cũng mời chủ các cơ sở gặp mặt, ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách. Trong suốt thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân, du khách hãy gọi điện đến số Tổng đài 1022 để phản ánh các hành vi vi phạm "chặt chém" giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ. Nếu quá bức thiết, người dân có thể liên hệ trực tiếp đến ông Vũ Như Trường Thọ, Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng qua số điện thoại: 0905.231.234.

Cũng theo ông Xứng, UBND TP.Đà Nẵng đã giao UBND quận Sơn Trà chỉ đạo cho các phòng, ban trực thuộc và UBND các phường có liên quan triển khai đến các điểm trông giữ xe niêm yết giá dịch vụ trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa. Theo đó quy định, giữ xe với giá 3.000 đồng/chiếc xe đạp/lượt; 5.000 đồng/chiếc xe máy/lượt; ô tô từ 16 chỗ trở xuống, xe tải từ 3,5 tấn trở xuống có giá trông giữ là 25.000 đồng/chiếc/lượt; ô tô trên 16 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn có giá trông giữ là 50.000 đồng/chiếc/lượt. Việc “chặt chém” giá giữ xe cao hơn giá quy định của TP.Đà Nẵng sẽ bị phạt hành chính.

Danh Vĩnh - Nhâm Thân

Đà Nẵng sẽ ngừng quay cầu sông Hàn và phun lửa cầu Rồng

Thứ 3, 24/04/2018 | 17:25
Trong các ngày 30/4, 26/5, 2/6/, 9/6 và 30/6 tới đây, Đà Nẵng sẽ ngừng quay cầu sông Hàn, ngừng phun lửa cầu Rồng.

Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2018

Thứ 3, 03/04/2018 | 14:37
UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018. Nhà chức trách đề nghị người dân và khách du lịch nắm rõ thông tin các đường cấm, thời gian cấm đường.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Tiết lộ hàng loạt thông tin hấp dẫn

Thứ 4, 07/03/2018 | 11:10
Hé lộ những nét mới trong Lễ hội pháo hoa năm 2018, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chưa từng có được dàn dựng công phu, khác biệt hoàn toàn với mùa DIFF trước.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.