Đà Nẵng: Khó khăn trong xử phạt hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động

Đà Nẵng: Khó khăn trong xử phạt hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động "chui"

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 25/05/2018 | 08:32
0
Mới đây, sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã phát hiện, xử phạt 2 người nước ngoài về hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép.

Sáng 25/5, theo sở Du lịch TP.Đà Nẵng, thời gian qua cơ quan này thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh du lịch, đặc biệt là dịp lễ 30/4, 1/5 và lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. Trong tháng 5, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử phạt 6 trường hợp với số tiền 47 triệu đồng.

Đà Nẵng: Khó khăn trong xử phạt hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động 'chui'

Người phụ nữ Trung Quốc bị phát hiện làm hướng dẫn viên trái phép.

Theo đó, sở Du lịch phạt 3 hướng dẫn viên Việt Nam số tiền 6 triệu đồng, 2 người nước ngoài về hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép tại Việt Nam 35 triệu đồng và 1 khách sạn với số tiền 6 triệu đồng.

Số điện thoại đường dây nóng của tổ phản ứng nhanh, sở Du lịch, đã nhận được 5 thông tin phản ánh của khách du lịch. Tổ phản ứng nhanh đã tham mưu xử lý đúng quy định, đồng thời chuyển thông tin không thuộc thẩm quyền xử lý của sở đến các cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục phối hợp giải quyết đúng quy định.

Ngoài ra, mới đây, sở Du lịch được UBND TP.Đà Nẵng giao phối hợp với sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực du lịch. Theo Văn phòng UBND thành phố, hiện lượng khách du lịch quốc tế đến TP.Đà Nẵng tăng cao, dẫn đến phát sinh 1 số bất cập liên quan đến hoạt động lữ hành, du lịch.

Một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp. Thời gian qua, trên địa bàn còn tình trạng người nước ngoài hoạt động kinh doanh du lịch trái pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố.

Theo tìm hiểu, hiện tượng sai phạm của người nước ngoài trong hoạt động kinh doanh du lịch rõ rệt nhất là vấn nạn người Trung Quốc làm hướng dẫn viên "chui", xuyên tạc lịch sử, văn hóa, ảnh hưởng môi trường du lịch của TP.Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Mới đây, sở Du lịch đã gửi văn bản đến công an, cục Quản lý xuất nhập cảnh, bộ Công an đưa trường hợp bà Wang JiHong (48 tuổi) quốc tịch Trung Quốc vào diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời, sở cũng kiến nghị Tổng cục Du lịch làm việc và có văn bản gửi Tổng cục Du lịch Trung Quốc xem xét xử lý bà Wang JiHong theo quy định. Lý do đưa ra, bà Wang đã tự ý hoạt động hướng dẫn viên du lịch trái phép, đồng thời có những phát ngôn xuyên tạc lịch sử, văn hóa, trang phục Việt Nam. Sự việc xảy ra ở khuôn viên bảo tàng TP.Đà Nẵng.

Theo ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.Đà Nẵng, liên quan đến các trường hợp sai phạm liên quan người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép, sở đều kiên quyết xử lý và xử phạt nặng. Tuy nhiên, việc xử phạt hướng dẫn viên người Trung Quốc còn nhiều khó khăn, các cơ quan chức năng phải theo dõi rất lâu, đủ chứng cứ mới có thể xử lý. Nhiều trường hợp khi sở tìm tới xử lý, những người vi phạm đã bỏ về nước hoặc không còn hoạt động nữa.

 

 

Đà Nẵng: Va chạm liên hoàn, 3 người thương vong, giao thông ùn ứ

Thứ 4, 23/05/2018 | 23:24
Vụ va chạm liên hoàn khiến 3 người thương vong. Hơn nữa, sự việc xảy ra giờ cao điểm đã khiến các ngả đường ùn ứ trong nhiều giờ liền.

3 lưu ý khi mua vé pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2018

Thứ 4, 23/05/2018 | 20:22
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2018 đang khuấy động cả mùa hè trên thành phố biển miền Trung bằng những màn pháo hoa đỉnh cao lung linh sắc màu và các sự kiện đồng hành hấp dẫn. Để đảm bảo quyền lợi của mình, khán giả khi mua vé xem DIFF 2018 cần lưu ý một số điều sau.

"Nhân tài" ở Đà Nẵng xin thôi việc: Lấy tiền dân để lo thân?

Thứ 4, 23/05/2018 | 17:50
Ngoài kia không thiếu những đứa trẻ hiếu học chỉ mong một lần được đến trường, được ăn học tử tế và kiếm một công việc đàng hoàng; họ chỉ cần một cơ hội như để hiện thực hóa ước mơ và tự nguyện cống hiến chứ không đòi hỏi gì khác.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.