Đà Nẵng liên tục phát hiện khẩu trang y tế nghi ngờ kém chất lượng

Đà Nẵng liên tục phát hiện khẩu trang y tế nghi ngờ kém chất lượng

Thứ 6, 31/07/2020 | 20:48
0
Những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng liên tục phát hiện nhiều lô hàng khẩu trang không có hóa đơn chứng từ cũng như nghi ngờ hàng kém chất lượng.

Ngày 31/7, đội QLTT số 7, cục QLTT Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh số 264/4 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng phát hiện một lượng lớn khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Thanh Lời (SN 1997, trú tại Châu Sơn 2, Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam) thừa nhận là chủ lô hàng khẩu trang và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng khẩu trang.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng liên tục phát hiện khẩu trang y tế nghi ngờ kém chất lượng

Loại khẩu trang y tế nghi ngờ kém chất lượng vừa được phát hiện. (Ảnh: Cục QLTT Đà Nẵng)

Qua kiểm đếm, lô hàng khẩu trang có tổng cộng 20.500 chiếc loại 4 lớp. Theo lời trình bày của bà Lời, số lượng khẩu trang nêu trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Đội QLTT số 7 đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ 20.500 chiếc khẩu trang nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 29/7, đơn vị này cũng đã tạm giữ bốn thùng carton chứa 200 hộp khẩu trang (10.000 chiếc) không có hóa đơn chứng từ. Ngoài bao bì hộp khẩu trang có ghi sản phẩm khẩu trang của Công ty TNHH May mặc Quyền Anh (cùng địa chỉ thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh).

Cũng trong ngày 29/7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Sơn Trà phối hợp UBND phường Thọ Quang và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 62/121/24 Nguyễn Phan Vinh, tổ 65, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 480 hộp chứa 24.000 khẩu trang và chủ cơ sở không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Sơn Trà tiếp tục làm rõ.

Vào ngày 28/7, qua kiểm tra đột xuất Cục QLTT thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc (gồm 15.000 chiếc khẩu trang loại 3 lớp và 6.000 chiếc khẩu trang 4 lớp) do bà Phan Thị Hoan (sinh năm 1994, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) làm chủ tại địa chỉ số 123/34 Mẹ Suốt (Kiệt 01/123/34 Phạm Như Xương cũ).

H.M

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội và TP. HCM

Thứ 6, 31/07/2020 | 20:29
Bộ Y tế vừa có công điện số 1182/CĐ-BYT đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hà Nội: Bất chấp nguy cơ từ diễn biến mới liên quan Covid-19, người dân không đeo khẩu trang, tụ tập nơi đông người

Thứ 6, 31/07/2020 | 18:58
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Đừng để tin tức về Covid-19 khiến chúng ta căng thẳng thêm!

Thứ 6, 31/07/2020 | 19:00
Một nghiên cứu mới ở Trung Quốc cho thấy, càng nhiều tin tức về Covid-19 xuất hiện trên mạng xã hội sẽ càng khiến người dân trở nên lo lắng, trầm cảm.

Thị trường khẩu trang y tế trước diễn biến mới về Covid-19: Nơi “thổi giá”, nơi "không nhập về, không bán"

Thứ 6, 31/07/2020 | 13:25
Sau khi Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19, giá khẩu trang y tế trên thị trường có biến động mạnh. Theo ghi nhận của PV Người Đưa tin Pháp luật, nhiều quầy thuốc tại Hapulico - chợ thuốc lớn nhất Hà Nội không bán khẩu trang, còn một số hiệu thuốc đồng loạt “hét giá” cao gấp 2-3 lần so với mức giá thông thường.

Thu giữ hơn 800.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 10:21
Hơn 800.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc đang được tháo dỡ từ xe tải xuống thì bị công an phát hiện.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.