Thực hư thông tin lợi dụng mưa lớn xả thải trộm ra biển

Thực hư thông tin lợi dụng mưa lớn xả thải trộm ra biển

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 09/04/2018 | 11:58
0
Ông Mai Mã cho biết, tình trạng mưa lớn, nước thải chảy ra biển đã kéo dài suốt thời gian qua. Ngoài phát ngôn về thông tin trên, ông này còn cho biết, thành phố sẽ có dự án xử lý dứt điểm vấn đề này.

Trong 3 ngày liên tiếp từ 6 đến 8/4, do mưa lớn, tại các ống xã thải ra biển ở 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng xảy ra tình trạng nước có màu đen và mùi hôi thối. Nhiều người dân nghi ngờ, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh tại khu vực này lợi dụng lúc trời mưa đã xả nước thải chưa qua xử lý ra biển (?!). Để làm rõ vấn đề này, sáng 9/4, PV đã có cuộc trò chuyện với ông Mai Mã, Giám đốc công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng.

Thực hư thông tin lợi dụng mưa lớn xả thải trộm ra biển

Nước từ cống chảy ra biển có màu đen và mùi hôi thối.

Ông Mã cho biết, thông tin cho rằng, một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh lợi dụng trời mưa đã xả thải chưa qua xử lý là không chính xác. Theo ông này lý giải, khi tiến hành xây dựng các công trình, chủ đầu tư phải được sở Xây dựng phê duyệt nhiều thứ, trong đó có hệ thống xử lý nước thải và được đánh giá tác động môi trường.

Các ngành chức năng liên quan của thành phố kiểm soát công đoạn trước, trong và sau khi xây dựng công trình, nên không thể có việc xả nước thải chưa xử lý ra môi trường. Trước khi ra hệ thống thoát nước thành phố thì nước thải sẽ được xử lý ở các cơ sở kinh doanh trước.

Trên tuyến biển TP.Đà Nẵng có tổng cộng 16 cửa xả, đến nay đều được lắp đặt hệ thống thu gom nước thải là máy bơm để đưa về nhà máy đóng tại 2 quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà để xử lý. Nước chỉ được xả ra hệ thống thoát nước chung của thành phố khi đã được xử lý.

Tuy nhiên, khi có mưa lớn, như ngày 6 và 7/4, nước thải và nước mưa cùng chảy ra các tuyến cống nên lượng nước tăng đột biến, hệ thống bơm không thể thu gom hết nên lượng nước phải chảy ra biển. Để giảm tình trạng này, công ty tăng cường bơm, vệ sinh, xử lý mùi, khoáng hóa để giảm độ ô nhiễm. Đến sáng 9/4, tình trạng mưa đã chấm dứt, lượng nước thải và nước mưa cũng giảm hẳn.

Theo ông Mã, về lâu dài, để xử lý tình trạng lượng nước thải từ các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh xả ra, chính quyền thành phố đã có chủ trương đầu tư hệ thống thu gom nước thải và nước mưa riêng. Khi mưa lớn, nước thải vẫn được thu gom đưa về nhà máy xử lý, còn nước mưa sẽ theo đường riêng chảy ra biển. Dự án này, có thể sẽ được thực hiện ngay trong năm 2018. “Tôi tin rằng, khi dự án này hoàn thành, tình trạng nước thải chảy ra biển khi mưa lớn như những ngày qua sẽ chấm dứt hẳn”, ông Mã chia sẻ.

Nước thải chảy ra biển màu đen, bốc mùi hôi thối

Đà Nẵng: Hãi hùng nguồn nước đen, hôi thối xộc ra bờ biển

Thứ 7, 07/04/2018 | 19:30
Một dòng nước màu đen, hôi thối tuôn xối xả ra bãi biển TP.Đà Nẵng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa to nên cửa ngăn tại các cống xả ra bãi biển bị lật tung.

Đà Nẵng: Nhân viên quán bar bị bắt quả tang buôn ma túy

Thứ 6, 06/04/2018 | 16:29
Buôn ma túy với số lượng lớn, Duy tiên lượng được sẽ có ngày bị phát hiện nên khi cơ quan chức năng ập vào bắt giữ, đối tượng tỏ ra khá bình tĩnh.

Bí thư Đà Nẵng: Quản lý yếu kém, vi phạm trong lĩnh vực xây dựng còn phổ biến

Thứ 6, 06/04/2018 | 10:35
Người đứng đầu Đảng bộ TP.Đà Nẵng nghiêm túc chỉ ra những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng thời yêu cầu việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép, không phép, hậu cấp phép xây dựng.
Cùng tác giả

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.