Đà Nẵng: Lời khai bất ngờ của trùm ma túy

Đà Nẵng: Lời khai bất ngờ của trùm ma túy "nước biển"

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 08/02/2023 | 14:00
0
Long cho rằng, khi mua hàng về thì dùng thử và mua que test nhưng không thấy dương tính với ma tuý nên nghĩ bình thường.

Ngày 8/2, thông tin từ Công an quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy “nước biển” khiến 6 học sinh trên địa bàn thành phố nhập viện cấp cứu đã ra đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định đối tượng này là Thân Hoàng Vĩnh Long, SN 2000, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

Theo lời Long, đối tượng đã đặt mua ma túy “nước biển” từ trên mạng xã hội. Sau đó, Long chiết ra các chai nhỏ và phân phối cho để bán kiếm lời. 

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Lời khai bất ngờ của trùm ma túy 'nước biển'

Thân Hoàng Vĩnh Long.

Đặc biệt, Long bao biện rằng, khi mua hàng về, đối tượng cũng dùng thử và mua que test nhưng không thấy dương tính với ma tuý nên nghĩ bình thường. Đến khi những loại "nước biển" mà gã bán gây ra hậu quả nghiêm trọng và bị công an làm sáng tỏ, bắt giữ thì bản thân mới biết.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, để mua bán loại ma túy này trót lọt, Long và các đối tượng liên quan có những thủ đoạn rất tinh vi. Hầu hết, các đối tượng liên hệ mua bán ma tuý thông qua mạng xã hội, qua các nhóm kín trên những nền tảng trang mạng xã hội. Nhiều lần khi giao dịch, các đối tượng treo hàng thả từ tầng cao xuống rồi lấy tiền, chứ không chạm mặt nhau. Khách hàng của đường dây này hầu hết là giới trẻ, thanh thiếu niên.

Trung tá Trương Tiến Minh, Đội Trưởng đội Cảnh sát Ma tuý, Công an quận Thanh Khê cho biết, ma tuý dạng "nước biển" (Gamma Hydroxy axit butyric) trong giới trẻ thường gọi là Vitamin C. Các em mua 1 chai, đổ khoảng 10 giọt vào nước ngọt sau đó cùng chia nhau uống. Ở vụ việc vừa qua, vừa uống xong 15 phút thì các em lên cơn co giật, sùi bọt mép và giãn đồng tử. 

Cũng theo Trung tá Minh, qua đây các bậc phụ huynh học sinh và giáo viên phải cảnh báo nghiêm khắc đối với các em học sinh tuyệt đối không sử dụng các chất trên. Việc dùng các loại chất này ảnh hướng đến tính mạng và sức khoẻ rất lớn.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã phản ánh, vừa qua, 6 học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2, đường Trần Cao Vân, Tp.Đà Nẵng bị ngộ độc sau khi sử dụng một loại dung dịch chứa chất màu vàng. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an nghi vấn loại dung dịch này là ma túy nên tiến hành truy xét, điều tra.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Lời khai bất ngờ của trùm ma túy 'nước biển' (Hình 2).

Các đối tượng khác trong đường dây của Long

Trên cơ sở thông tin từ 6 em học sinh, cơ quan công an đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Cuối cùng, chỉ sau ít giờ, công an đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Mai Hà Quỳnh Chi, SN 1996, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu và Trần Thanh Hiền, SN 1994, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, cùng Tp. Đà Nẵng.

Cùng với đó, công an thu giữ tang vật gồm 10 chai dung dịch chứa chất màu vàng, nghi là ma túy "nước biển". Tiếp tục, công an bắt Võ Thái Huy, SN 2004, trú phường Hòa Minh, qua đó, thu giữ 2 chai dung  dịch chứa chất màu vàng nghi ma túy “nước biển” và Lê Vinh Quang, SN 2004, trú phường Hòa Minh, qua đó, thu giữ 3 chai lớn và 22 lọ dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy “nước biển”.

Các đối tượng trên chính là "chân rết" Thân Hoàng Vĩnh Long như đã nói ở trên. Việc cơ quan công an xóa sổ đường dây mua bán loại chất cấm này không chỉ đảm bản an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn góp phần giáo dục, cảnh báo mối nguy lớn cho bộ phận giới trẻ. Qua đây, đề nghị các em cũng như gia đình tìm hiểu thông tin để có biện pháp phòng tránh.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

 

Tp.Đà Nẵng: Triệt phá đường dây ma túy "nước biển"

Thứ 3, 07/02/2023 | 09:27
Sau khi 6 học sinh ngộ độc, cơ quan công an đã làm sáng tỏ một đường dây buôn bán ma túy dạng "nước biển".

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen nhiều tập thể, cá nhân ở Đà Nẵng

Thứ 2, 06/02/2023 | 15:30
Bộ trưởng Bộ Công an quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Tp.Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Guardiola để ngỏ khả năng Foden đá hậu vệ trái

Thứ 4, 01/02/2023 | 06:43
HLV Pep Guardiola bỏ ngỏ khả năng kéo Phil Foden xuống đá hậu vệ trái sau khi để Joao Cancelo chuyển đến Bayern Munich.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.