Đà Nẵng: Mở rộng công viên APEC có những vướng mắc pháp lý

Đà Nẵng: Mở rộng công viên APEC có những vướng mắc pháp lý

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 15/05/2018 | 16:50
1
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng chia sẻ, chủ trương của lãnh đạo thành phố là nhất quán mở rộng công viên APEC. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có những vướng mắc gắn liền với vấn đề pháp lý do lịch sử để lại.

Ngày 15/5, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, nguyện vọng chính đáng của người dân thành phố là sẽ mở rộng công viên APEC. Khu vực từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý có 3 đoạn.

Đoạn thứ nhất là công viên APEC và khu đất khoảng 6.000mở bên cạnh. Đoạn thứ 2 là dự án dân cư thuộc Quốc Cường Gia Lai. Cuối cùng là dự án khu dân cư gần đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý của công ty 319 bộ Quốc phòng.

Đà Nẵng: Mở rộng công viên APEC có những vướng mắc pháp lý

Ông Vũ Quang Hùng thông tin về việc mở rộng công viên APEC.

Đối với khu đất 6.000mcạnh công viên APEC, chính quyền thành phố đã làm việc với chủ đầu tư, thống nhất hoán đổi vị trí đất tương đương có diện tích 5.600m2 tại quận Sơn Trà. Phía lãnh đạo thành phố cơ bản thống nhất và giao cho các đơn vị liên quan xem xét giá trị để hoán đổi phù hợp với quy định pháp luật.

Khu dân cư thuộc Quốc Cường Gia Lai, chủ đầu tư đã chuyển nhượng hết cho các nhà đầu tư, cấp sổ đỏ và một số người đã tiến hành xây dựng. Vì vậy, khu vực này, sở Xây dựng đề xuất thành phố giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt.

Dự án khu dân cư thuộc công ty 319, phía chính quyền thành phố đã giao cho các cơ quan liên quan làm việc với chủ đầu tư để cố gắng thu hồi thêm một số khu vực đất thương mại, dịch vụ nhằm mở rộng công viên và nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Từ trước đến nay, nguyện vọng của người dân TP.Đà Nẵng sẽ mở rộng công việc APEC kéo dài từ khu vực cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Tuy nhiên, với cách phân tích của ông Hùng thì “mơ ước” ấy khó có thể trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng, chia sẻ, chủ trương của lãnh đạo thành phố là nhất quán mở rộng công viên APEC. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có những vướng mắc gắn liền với vấn đề pháp lý do lịch sử để lại.

“Cần phải có thời gian để việc triển khai đảm bảo các quy định pháp luật, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích Nhà nước, cộng đồng và doanh nghiệp”, ông Trung nói.

Vị Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi và rất hoan nghênh sự nỗ lực chung của cả 2 phía. Lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp cho sự phát triển chung của thành phố.

Trên tinh thần đó, chúng tôi mong rằng, các doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng công viên APEC, chia sẻ với lợi ích chung của cộng đồng để làm sao hoạt động của doanh nghiệp cũng phát triển và môi trường của thành phố ngày càng tốt hơn”.

Đà Nẵng: Mở rộng công viên APEC có những vướng mắc pháp lý (Hình 2).

Công viên APEC.

Công viên APEC chính thức được khai trương vào ngày 9/11/2017, nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 nhằm chào đón lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và đại biểu tham dự. Hiện, công viên này có diện tích hơn 3.000m2, bên cạnh bảo tàng Điêu khắc Chăm, phía tây cầu Rồng, quận Hải Châu.

Trong đó, sân gạch và lối đi bộ có diện tích 752m2, khoảng đất còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế thành viên APEC gửi tặng Việt Nam. 21 bức tượng trưng bày tại công viên có giá trị nghệ thuật độc đáo, tượng trưng về ý niệm mà các nền kinh tế thành viên trong khu vực APEC gửi gắm.

Đà Nẵng: "Chắc chắn có đường xuống biển cho dân"

Thứ 3, 15/05/2018 | 14:44
Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng vào sáng 15/5. Ông này cho biết, con đường xuống biển đầu tiên sẽ hoàn thành vào tháng Chín năm nay.

Chủ tịch Đà Nẵng nói về những quyết định giao đất "ma" vùng ven biển

Thứ 3, 15/05/2018 | 14:42
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, UBND TP.Đà Nẵng vừa phát hiện 2 quyết định giao đất "ma" ở vùng ven biển. Đơn vị này đã báo cáo Thanh tra Chính phủ và sẽ tiến hành thu hồi.

Khai trương công viên APEC tại Đà Nẵng

Thứ 5, 09/11/2017 | 12:23
Sáng ngày 9/11, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ khai trương Công viên APEC.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

“Bạch mã hoàng tử” của Tây Du Ký: Cuộc đời nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:15
Cuộc sống của "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống bình yên.

Cuộc sống của nữ diễn viên từng yêu Quang Lê say đắm một thời hiện thế nào?

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:01
Thanh Bi, người tình trẻ nhất của Quang Lê từng một thời gây ồn ào. Hiện, cuộc sống của nữ diễn viên lại khá kín tiến khiến nhiều người tò mò.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.