Đà Nẵng: Nhân sự chủ chốt chính thức được kiện toàn

Đà Nẵng: Nhân sự chủ chốt chính thức được kiện toàn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 09/07/2018 | 21:53
0
Sau nhiều tháng, TP.Đà Nẵng bị khuyết nhiều vị trí chủ chốt, chiều 9/7, việc bầu nhân sự đã được diễn ra.

Chiều 9/7, kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc và tiến hành phiên họp về công tác nhân sự. Tại phiên họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi thực hiện quy trình cán bộ, báo cáo và được sự đồng ý của Trung ương, UBND thành phố giới thiệu ông Đặng Việt Dũng để HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Kết quả, có 44 phiếu thống nhất bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố, 3 phiếu không tán thành và 1 phiếu trắng.

Đà Nẵng: Nhân sự chủ chốt chính thức được kiện toàn

Ông Đặng Việt Dũng quay trở lại làm Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Từ tháng 6/2016, ông Đặng Việt Dũng là Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố phụ trách mảng văn hóa, xã hội. Ngày 24/2/2017, ông Nguyễn Xuân Anh, lúc đó là Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng, đã ký quyết định điều động ông Dũng sang giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo.

Ngày 7/7/2017, 100% đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Dũng. Từ đó đến nay, UBND TP.Đà Nẵng thiếu một phó chủ tịch. 

Cũng tại phiên họp, 100% đại biểu HĐND thành phố thống nhất bầu ông Lê Minh Trung, Hiệu trưởng trường Chính trị Đà Nẵng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Lê Minh Trung từng giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Dưới thời cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh, ông Lê Minh Trung được điều động qua công tác tại trường Chính trị thành phố.

Đà Nẵng: Nhân sự chủ chốt chính thức được kiện toàn (Hình 2).

Ông Lê Minh Trung được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Trước đó, chương trình làm việc dự kiến vào chiều 9/7 của kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX không có nội dung về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Nho Trung. Tuy nhiên, trước khi buổi họp kết thúc, việc bầu chức Chủ tịch HĐND thành phố đã được diễn ra. Cụ thể, có 47/48 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 97,12%.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường ngày 24/11/2017, HĐND TP.Đà Nẵng đã được Thường trực HĐND thành phố phân công chỉ đạo điều hành sau khi Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh bị miễn nhiệm.

Đà Nẵng: Nhân sự chủ chốt chính thức được kiện toàn (Hình 3).

Ông Nguyễn Nho Trung được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Nho Trung (SN 1963), quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp đại học An ninh nhân dân, có bằng thạc sĩ Luật học. Ông từng là Phó Giám đốc sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, trước khi được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.Đà Nẵng năm 2014.

Tháng 7/2015, ông Nguyễn Nho Trung được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, 100% đại biểu HĐND thành phố thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đối với và Phan Thị Thúy Linh. Bà Linh được điều động giữ chức Giám đốc sở LĐ-TB&XH thay bà Nguyễn Thị Thanh Hưng nghỉ hưu theo chế độ. 

Tân Chủ tịch HĐND Đà Nẵng nêu các vấn đề quan trọng trong kỳ họp

 

Đà Nẵng: Chiều nay, hàng loạt vị trí lãnh đạo được kiện toàn

Thứ 2, 09/07/2018 | 12:33
Ngay buổi đầu tiên họp Hội đồng nhân dân (HĐND), nhiều vị trí chủ chốt UBND và HĐND sẽ được bầu để kiện toàn.

Đà Nẵng: Hàng chục khu nhà tập thể nguy cơ sụp đổ, dân vẫn cố bám víu

Thứ 2, 09/07/2018 | 13:00
Ngay tại trung tâm TP.Đà Nẵng, hàng chục khu nhà tập thể xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, sụp đổ… Chính quyền nhiều lần vận động di dời nhưng dân vẫn cố bám víu.

2 cựu cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật: Hé lộ đặc biệt về thương vụ sân Chi Lăng

Chủ nhật, 08/07/2018 | 08:09
Sai phạm của 2 cựu cán bộ lãnh đạo tại TP.Đà Nẵng liên quan đến công tác về đất đai, trong đó đặc biệt, có thương vụ bán sân Chi Lăng cho tập đoàn Thiên Thanh một cách đáng ngờ.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?