Đà Nẵng: Nhiều phần quà trao gửi hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19

Đà Nẵng: Nhiều phần quà trao gửi hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 19/04/2020 | 20:45
0
Dịch bệnh khiến nhiều người dân trở nên khó khăn hơn trong cuộc sống, mưu sinh. Họ rất cần những tấm lòng thiện nguyện trao gửi từ xã hội, cộng đồng.

Theo ghi nhận của PV, giữa rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, người dân tại TP. Đà Nẵng vẫn hướng về cộng đồng. Từ những người dân thường cho đến cơ quan chức năng, doanh nghiệp; từ những suất cơm, thùng mì tôm đến những đơn vị máu nóng,… Tất cả mọi người vẫn đang nỗ lực, chung tay để “không một ai bị bỏ lại phía sau giữa mùa dịch”. 

Ngày 19/4, bệnh viện Tâm Trí TP. Đà Nẵng trao 150 suất quà gồm gạo và mì tôm cho những người lao động nghèo, bán vé số, thợ hồ, người già không có ai chăm sóc… do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang và phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Đây là những hộ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
Tin nhanh - Đà Nẵng: Nhiều phần quà trao gửi hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19

Nhiều phần quà được trao gửi đến những phận đời khó khăn giữa mùa dịch.

Bác sĩ Võ Văn Thu, Giám đốc bệnh viện Tâm Trí TP. Đà Nẵng cho biết, song song với việc trao gửi phần quà ấy, bệnh viện đã triển khai sàng lọc và hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, phân loại những trường hợp có nguy cơ, hướng dẫn đến nơi tập trung để sàng lọc, góp phần hạn chế lây lan nguồn bệnh trong cộng đồng.

Đặc biệt, thông qua mạng xã hội, cơ sở y tế này còn tổ chức các buổi gia lưu trực tuyến hướng dẫn người dân cách nhận biết bệnh, cách phòng chống lây nhiễm cho bản thân và gia đình. Bệnh viện chia sẻ những khó khăn với người lao động nghèo; tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và phiếu khám bệnh cho những bệnh nhân khi đến khám bệnh.

"Chúng tôi cũng hỗ trợ thực phẩm và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nước ngoài gặp khó khăn do mất việc làm tạm thời hoặc bị kẹt lại Việt Nam không về nước được do dịch tại các tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Người mong muốn hỗ trợ chỉ cần nhấp vào liên kết http://pctu.com.vn/ để cung cấp thông tin, bệnh viện sẽ liên hệ.", ông Thu chia sẻ.

Trong khi đó, "ATM" gạo đầu tiên ở TP. Đà Nẵng đặt ở trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng vẫn ngày ngày đều đặn nhả gạo cho những người dân nghèo trên địa bàn. Nhà trường đã chuẩn bị được hơn 4 tấn gạo để phát, ngoài ra, toàn bộ số tiền mặt được quyên góp, cũng được cơ sở giáo dục tiếp tục mua thêm gạo nạp vào cây để duy trì được lâu và nhu yếu phẩm phát kèm cho người dân.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Nhiều phần quà trao gửi hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 (Hình 2).

Không chỉ xung kích trong mặt trận phòng chống dịch, hình ảnh người lính CAND còn in đậm trong tâm trí người dân bởi những nghĩa cử cao đẹp.

Theo lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng, những ngày qua, cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, cán bộ chiến sĩ công an cũng đã tổ chức nhiều chương trình trao tặng khẩu trang, các nhu yếu phẩm cho bà con. Đặc biệt là bộ phận cảnh sát khu vực ở các phường xã. Hơn ai hết, những chiến sĩ cảnh sát khu vực là những người gần gũi cận kề với nhân dân nhất. Nhiều cán bộ chiến sĩ công an khu vực đã sắn tay lo cho dân, thiếu gạo có gạo, thiếu dầu có dầu, cùng người dân chia ngọt sẻ bùi, vượt qua khó khăn, vượt qua dịch bệnh.

Ông Phan Xuân Phúc, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Máu nóng ban mai xanh, Hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh chia sẻ rằng, do dịch bệnh Covid-19 nên nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện rất khan hiếm. Từ đó, câu lạc bộ đã tổ chức kêu gọi mọi người tham gia hiến máu tập trung tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sau gần 3 giờ đồng hồ thu về hơn 50 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ cho bệnh viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành y tế TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình đưa bác sĩ về khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi. Sau một thời gian triển khai thí điểm tại quận Ngũ Hành Sơn cho thấy, cách làm này không chỉ thể hiện chính sách nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, mà còn góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Hành trình “cất vó” sới bạc khủng trong rừng sâu mùa dịch Covid-19

Chủ nhật, 19/04/2020 | 14:21
Các đối tượng chọn địa hình vùng núi hiểm trở, khu vực giáp ranh giữa 4 xã thuộc 2 huyện ở Nghệ An để tổ chức đánh bạc. Sau nhiều ngày mật phục, cảnh sát đã bắt quả tang 34 đối tượng đang tiến hành sát phạt.

Xin mẹ đập heo ủng hộ Covid-19, bé trai 10 tuổi hứa "sẽ không cắn móng tay nữa"

Chủ nhật, 19/04/2020 | 11:59
Cháu bé muốn đập heo đất để giúp ba mẹ bớt khó khăn và trích một phần để mua gạo, mua khẩu trang cho các cô chú phòng chống dịch. Đồng thời, cháu hứa sẽ chăm học, bớt lười ăn và "không cắn móng tay nữa".

Trao tặng trang thiết bị Y tế cấp thiết – Novaland đồng hành cùng việc tăng tốc trong cuộc đua đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Thứ 7, 18/04/2020 | 15:39
Nằm trong chuỗi hoạt động của Novaland nhằm Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, ngày 17/4, Tập đoàn Novaland đã trao tặng trực tiếp đến Bệnh viện Nhân dân 115 các trang thiết bị Y tế chuyên dụng, cấp thiết, công nghệ cao bao gồm 02 máy lọc máu liên tục, 5 máy giúp thở, 02 phòng áp lực âm với kinh phí 10 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.