Đà Nẵng: Tháo dỡ hàng quán trái phép ở rạn Nam Ô

Đà Nẵng: Tháo dỡ hàng quán trái phép ở rạn Nam Ô

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 27/03/2019 | 15:29
0
Việc tháo dỡ hàng quán ở rạn Nam Ô nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngày 27/3, chính quyền quận Liêu Chiểu, TP.Đà Nẵng đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhiều hàng quán, lều bạt tự phát ở bãi rạn Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam).

Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho rằng, thời gian qua, tình trạng nhếch nhác, mất mĩ quan do người dân tự dựng lều bạt, hàng quán kinh doanh xảy ra tại ghềnh đá Nam Ô. Nhằm xử lý vấn đề này, đầu tháng 3/2019, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã có thông báo gửi đến từng hộ dân yêu cầu tự tháo dỡ.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Tháo dỡ hàng quán trái phép ở rạn Nam Ô

Lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dở các hàng quán vi phạm.

"Tuy nhiên cho đến bây giờ việc tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện. Việc vào cuộc này là cần thiết để đảm bảo vệ sinh môi trường, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh nhếch nhác, trả lại mĩ quan cho rạn Nam Ô", bà Lệ nói.

Theo quan sát của PV, tại rạn Nam Ô có khoảng 20 hàng quán do những hộ dân là người dân bản địa sinh sống gần rạn dựng nên. Tại đây, cũng có khoảng 5 hộ dân tự ý mở dịch vụ trông giữ xe. Tất cả là để phục nhu cầu du lịch, tắm biển, thăm thú rạn Nam Ô của du khách.

Những hàng quán này chủ yếu được dựng tạm bằng bạt, phía dưới đóng bằng các sạp gỗ, nằm lấn ra sát biển. Tại đây, chủ yếu phục vụ đồ ăn uống. Do, rạn Nam Ô với rêu xanh trên đá rất đẹp nên thời gian qua, lượng khách đến rạn ngày một tăng lên chóng mặt. Từ đây, cũng ngày một xuất hiện nhiều các hàng quán.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Tháo dỡ hàng quán trái phép ở rạn Nam Ô (Hình 2).

Bãi rạn Nam Ô là một địa điểm rất đẹp nên nhiều người tìm đến thăm thú, kéo theo việc phát triển du lịch tự phát.

"Ngày trước chỉ có một vài hàng quán nhỏ bán nước uống cho khách, nhưng giờ nhiều người tới đây nên hàng quán cũng cứ thế mọc lên”, một người dân ở Nam Ô cho biết.

Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết thêm, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tháo dỡ các hàng quán dựng trái phép khu vực rạn đá Nam Ô. Về sau, cơ quan có thẩm quyền sẽ tìm một vị trí nào đó để bố trí người dân buôn bán cho bài bản, văn minh, hưởng lợi từ những gì thiên nhiên ban tặng như rạn Nam Ô. Và người dân phải cam kết chấp hành chủ trương và thực hiện theo hướng dẫn của địa phương.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, việc tháo dỡ, di dời các hàng quán vi phạm này phải được thực hiện xong trước ngày 15/4/2019.

Ở một diễn biến khác có liên quan là vấn đề mà báo điện tử Người Đưa Tin đã nhiều lần phản ánh trước đó, cụ thể, bãi rạn Nam Ô ngoài việc được biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên ban phú, thì còn liên quan đến cái tên tập đoàn Trung Thủy. Đây là doanh nghiệp được TP.Đà Nẵng giao làm chủ đầu tư Nam Ô Resort.

Tuy nhiên, đầu năm 2018, khi tập đoàn Trung Thủy rào chắn khu vực biển, bãi rạn Nam Ô để thực hiện xây dựng thì bị người dân Nam Ô phản ứng. Theo người dân, ngoài việc có rạn Nam Ô tuyệt đẹp thì nơi đây còn có nhiều lăng, đình, miếu... mang dấu ấn văn hóa, hồn cốt làng Nam Ô. Người dân lo sợ, khi giao vào tay tập đoàn Trung Thủy thì tất cả sẽ không được gìn giữ. Thực tế, nhiều di tích văn hóa, lịch sử tôn nghiêm đã bị đập phá phục vụ việc làm du lịch của chủ đầu tư. Sau khi người dân phản ứng, xét thấy chưa đảm bảo yếu tố văn hóa, cộng đồng... chính quyền TP.Đà Nẵng đã xem xét lại quy hoạch dự án này.

Tháo dỡ, chấn chỉnh tình trạng nhếch nhác tại bãi đá Nam Ô

VIDEO: Tháo dỡ hàng quán vi phạm tại rạn đá Nam Ô

Buộc người chiếm dụng trái phép gầm cầu Vồng làm bãi xe không tái phạm

Thứ 3, 19/03/2019 | 15:57
Ngoài việc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu, ngành chức năng đã lập biên bản, buộc người chiếm dụng trái phép hành lang gầm cầu Vồng làm bãi xe, tìềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông không tái phạm.

Khu du lịch xây dựng, cơi nới trái phép

Thứ 2, 11/03/2019 | 21:18
Cách đây 2 năm, khu du lịch Thủy Lâm Viên từng là điểm nóng về xây dựng trái phép và đã được xử lý. Thế nhưng hiện nay, chủ đầu tư vẫn tiếp tục sai phạm.

Golux bị khách hàng bao vây, nhiều năm hoạt động du lịch "chui"

Thứ 2, 13/08/2018 | 09:12
Công ty Golux nhận tiền của khách để tổ chức đi du lịch các nước châu Á, châu Âu và Mỹ… nhưng gần 1 năm không tổ chức tour. Đặc biệt, cơ quan chức năng xác định, công ty này đã tổ chức hoạt động du lịch "chui".
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.