Đà Nẵng: Uber lại vi phạm thực hiện khuyến mãi không phép

Đà Nẵng: Uber lại vi phạm thực hiện khuyến mãi không phép

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 04/08/2017 | 19:25
0
Uber chạy chương trình khuyến mãi miễn phí tối đa 100.000 đồng/chuyến chưa được cấp phép theo đúng quy định. Hành vi này vi phạm nhiều điều luật.

Ngày 4/8, trao đổi với PV, ông Phan Văn Kha, Giám đốc sở Công thương TP.Đà Nẵng cho biết, việc Uber chạy chương trình khuyến mãi miễn phí tối đa 100.000 đồng/chuyến chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định. "Theo luật, các hoạt động khuyến mãi muốn triển khai phải được sở Công thương cho phép. Còn việc Uber được thử nghiệm hay không ở Đà Nẵng sẽ do sở Giao thông Vận tải (GTVT) quyết định", ông Kha nói thêm.

Theo đó, việc Uber dù chưa được cho phép nhưng vẫn thử nghiệm tại Đà Nẵng đang nhận được sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, nhiều tài xế taxi truyền thống bày tỏ sự bức xúc trước hành động vô lý này, cũng như việc tự ý triển khai khuyến mãi "chui" như trên.

Ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.Đà Nẵng cho rằng, mức giảm giá tối đa của Uber lên đến 10.000 đồng/chuyến là vượt quá quy định của pháp luật. Bởi theo Điều 5, Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định, tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi mà thương nhân thực hiện trong một chương trình không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ đó, trừ trường hợp bằng hình thức khác theo quy định.

Xã hội - Đà Nẵng: Uber lại vi phạm thực hiện khuyến mãi không phép

Dù chưa xin phép, nhưng Uber đã thử nghiệm hoạt động và triển khai khuyến mãi.

Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.Đà Nẵng cho biết thêm, theo quy định, khi chạy chương trình khuyến mãi phải xin phép cơ quan thẩm quyền vì liên quan đến việc nộp thuế. Hành vi của Uber có thể đã vi phạm pháp luật về thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế, vi phạm pháp luật về cạnh tranh...

“Uber sử dụng chương trình khuyến mãi mạnh, sai quy định để bóp nghẹt taxi truyền thống và làm người dân, người sử dụng dịch vụ hiểu nhầm. Taxi truyền thống khi chạy các chương trình khuyến mãi, cũng chỉ giảm giá 10%, 20% và cao nhất là 50% theo đúng quy định của pháp luật, nhưng Uber giảm giá đến 100.000 đồng/chuyến, gần như miễn phí hoàn toàn để câu khách hàng... Uber giảm giá mạnh, đánh vào tâm lý của người sử dụng dịch vụ, gây hiểu lầm và tạo ra những tác hại lớn đối với người dân, các nhà đầu tư sau này”, ông Nhân chia sẻ.

Ở một diễn biến khác có liên quan, sau khi một số trang mạng dẫn tin rằng Uber thử nghiệm hoạt động tại Đà Nẵng, đồng thời triển khai khuyến mãi như trên trong thời gian 1 - 6/8, sở GTVT Đà Nẵng đã có công văn khẳng định và yêu cầu đơn vị này dừng hoạt động, quảng cáo vì chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Được biết, thời gian qua, thanh tra sở GTVT Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong hoạt động của Uber.

Nhâm Thân

Đà Nẵng đề nghị Uber dừng thử nghiệm, quảng bá ứng dụng

Thứ 4, 02/08/2017 | 21:34
Ngày 2/8, thông tin từ sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, hiện thành phố vẫn chờ thí điểm nên tạm thời chưa cho phép triển khai dịch vụ Uber trên địa bàn.

Đà Nẵng: Uber chưa được cho phép thử nghiệm

Thứ 4, 02/08/2017 | 08:46
Nhà chức trách khẳng định chưa cho phép Uber thử nghiệm ở Đà Nẵng. Do vậy, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Sẽ siết chặt khuyến mại nạp thẻ của các nhà mạng

Thứ 3, 02/05/2017 | 10:33
Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao di động trả trước không quá 10% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.