Đà Nẵng: Vạch kẽ hở ngân hàng từ các đại án

Đà Nẵng: Vạch kẽ hở ngân hàng từ các đại án

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 16/10/2017 | 21:10
0
Nhiều đại biểu dẫn dắt từ thực tiễn, các đại án được đưa ra xét xử để chỉ rõ những điều thiếu sót trong Luật các tổ chức tín dụng.

Chiều 16/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Tài chính - Ngân hàng - Đà Nẵng: Vạch kẽ hở ngân hàng từ các đại án

Ông Nguyễn Bá Sơn chủ trì hội nghị.

Hầu hết các đại biểu đồng quan điểm cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD lần này, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xử lý TCTD yếu kém; hạn chế, ngăn ngừa sự yếu kém mới phát sinh; xử lý các vướng mắc, bất cập trong quá trình cơ cấu lại hệ thống. Việc sửa đổi toàn diện các quy định tại Luật các TCTD cần tiến hành đồng thời với việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần xem xét, bổ sung việc phá sản tổ chức tín dụng, phương án chi trả tiền gửi cá nhân. Theo quy định phá sản các tổ chức tín dụng, bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền được xác định là chủ nợ của ngân hàng. Điều khiến nhân dân cảm thấy hoang mang, nếu trong trường hợp ngân hàng bị phá sản, dù người dân gửi nhiều tiền bao nhiêu thì cũng chỉ được chi trả mức cao nhất là 75 triệu đồng. Điều này khiến người dân lo lắng, luật sửa đổi cần phải đặc biệt lưu ý điều này.

Với dự luật mới, lần này có nhiều nội dung sửa đổi. Các nội dung sửa đổi chủ yếu là về nghiệp vụ ngân hàng nên được tích hợp sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam sẽ có điều kiện đánh giá tốt hơn. Hiện tại, sự thành lập quá dễ dãi, chạy theo tăng trưởng tín dụng “nóng”, tạo ra kẻ hở, nhiều ngân hàng thể hiện sự yếu kém, để xảy ra tình trạng nợ đọng, nợ xấu. Điều này rất đáng tiếc.

Tài chính - Ngân hàng - Đà Nẵng: Vạch kẽ hở ngân hàng từ các đại án (Hình 2).

Nhiều đại biểu, chuyên gia tham dự hội nghị.

Thời gian qua, nhiều đại án ngân hàng được đưa ra xét xử. Trong đó, ngân hàng mất khả năng thanh toán. Điều đáng nói, khi mất khả năng thanh toán, các ngân hàng này tìm mọi cách che giấu và khắc phục. Chỉ khi không có khả năng khắc phục nữa, các ngân hàng này mới bị phát hiện.

Do đó, nên xem xét điều chỉnh việc quan sát, xem xét, nếu nhận thấy có nguy cơ, khả năng mất thanh toán thì Ngân hàng Nhà nước có quyền đưa vào diện quản lý đặc biệt. Điều này tránh việc các ngân hàng bị mua với giá 0 đồng như trong thời gian qua. Đồng thời, cũng cần xem xét sửa đổi về việc quy định mua ngân hàng với giá 0 đồng. Bởi hiện tại, chưa có bất kì quy định nào về điều này. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng cần tránh làm mất niềm tin người dân

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:36
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, Đà Nẵng trải qua nhiều thăng trầm, đây là những điều không mong muốn.

Đà Nẵng kiến nghị các cơ chế chính sách đặc thù

Chủ nhật, 15/10/2017 | 09:52
Diễn đàn có sự tham gia gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, Trung ương và địa phương; các tổ chức xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Điểm mặt hàng loạt khó khăn của du lịch Đà Nẵng

Thứ 7, 14/10/2017 | 18:40
Trong những năm gần đây, Đà Nẵng được xem là thành phố phát triển rất nhanh về du lịch nhưng vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.