Đà Nẵng: Vì sao sở Kế hoạch và Đầu tư 2 năm không bổ nhiệm nổi cấp phó?

Đà Nẵng: Vì sao sở Kế hoạch và Đầu tư 2 năm không bổ nhiệm nổi cấp phó?

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 03/05/2018 | 16:25
0
Trong 2 năm liền, sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.Đà Nẵng chỉ có độc nhất 1 Phó Giám đốc sở. Việc này được xác định là có phần yếu kém, lúng túng trong công tác cán bộ. Vậy nguyên nhân do đâu?

 

Ngày 3/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với sở KH&ĐT địa phương này. Đi cùng ông Nghĩa còn có Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành khác có liên quan.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, buổi làm việc tập trung đến vấn đề tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư...

Tại buổi làm việc, vấn đề công tác cán bộ được chú ý đặc biệt. Theo đó, tính đến nay (tháng 5/2018) sở KH&ĐT chỉ có duy nhất 1 Phó Giám đốc là bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Trước đó, lần lượt trong 2 năm 2016-2017, các Phó Giám đốc sở là ông Trần Phước Sơn chuyển qua làm Phó Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng và Phó Giám đốc sở Huỳnh Văn Thanh nghỉ hưu.

Đà Nẵng: Vì sao sở Kế hoạch và Đầu tư 2 năm không bổ nhiệm nổi cấp phó?

Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng có độc nhất 1 vị trí Phó Giám đốc sở nhiều năm qua.

Chính sự thiếu sót vị trí cấp phó trong suốt nhiều năm liền đã phần nào ảnh hưởng đến công tác điều hành, tổ chức của sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng. Thậm chí là gây mất đoàn kết nội bộ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phê bình sở này khi để tình trạng thiếu lãnh đạo xảy ra trong 2 năm qua.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhìn nhận, công tác Đảng ở sở KH&ĐT kém nên dẫn đến sự lúng túng trong làm quy trình công tác cán bộ.

“Công tác Đảng là công tác cán bộ. Vì công tác Đảng kém nên mãi không làm được quy trình để bổ nhiệm Phó Giám đốc sở dẫn đến mất đoàn kết nội bộ. Qua báo cáo cho thấy đồng chí Giám đốc sở KH&ĐT gần như độc canh...”, ông Nghĩa nói.

Trước thực trạng đó, ông Nghĩa yêu cầu sở KH&ĐT phối hợp cùng các cơ quan liên quan như sở Nội vụ, ban Tổ chức Thành ủy, ban Cán sự UBND Thành phố để nhanh chóng tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm những chức danh này.

Vị Bí thư cũng nhận định rằng, sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng có rất nhiều ứng viên đủ năng lực cùng ra ứng cử đấy là điều vui mừng. Nhưng do không làm tốt nên công tác cán bộ mới trở nên rắc rối... "Vì sự lùng nhùng, thậm chí áp đặt ý chí cá nhân vào khiến sở KH&ĐT không chọn ra được lãnh đạo. Ngoài ra, lâu nay công tác bổ nhiệm cán bộ đang có sai sót khi chỉ do ban Tổ chức Thành ủy quyết định nhưng không thông qua ban Cán sự UBND Thành phố”, ông Nghĩa chia sẻ.

Báo cáo với ông Nghĩa, đại diện ban ngành cho rằng, ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2018, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kế hoạch giao sở Nội vụ thông báo thi tuyển 2 vị trí Phó Giám đốc sở KH&ĐT. Theo đó, sẽ gồm 1 người phụ trách mảng xây dựng cơ bản, 1 người phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay việc thi tuyển này vẫn chưa được thực hiện.  

Vì sao 17 "nhân tài" ra đi?
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng phê bình tập thể lãnh đạo sở KH&ĐT khi để cho 17 "nhân tài" theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 992) xin nghỉ việc.
Ông Nghĩa cho rằng, môi trường làm việc tại đơn vị này đang có vấn đề, lúng túng thì việc 17 "nhân tài" này xin đi là đúng. "Ở vấn đề này còn có trách nhiệm Thường trực và ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, cũng cần phải xem lại việc các sở có Giám đốc không phải là Bí thư Đảng bộ dẫn đến công tác Đảng, công tác cán bộ không được quan tâm đúng mức”, ông Nghĩa nói. 

Hải Phòng: Tạm dừng bổ nhiệm, tiếp nhận cấp phó trưởng phòng ở quận, huyện

Thứ 4, 02/05/2018 | 16:21
UBND TP.Hải Phòng vừa có Công văn gửi sở Nội vụ và UBND các quận, huyện về việc bổ nhiệm phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện.

Đà Nẵng: Yêu cầu cán bộ không nhận quà biếu có nguồn gốc động vật hoang dã

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:39
Đó là một trong những chỉ đạo, điều hành mới vừa được UBND TP.Đà Nẵng ban hành đến các đơn vị thuộc quyền quản lý. Động thái này để nâng cao nhận thức về tính cấp thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Đà Nẵng: Chân dung Phó Chánh văn phòng Thành ủy mới được bổ nhiệm

Thứ 2, 16/04/2018 | 15:52
Ông Nguyễn Đức Hoàng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Thời gian giữ chức vụ này là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.
Cùng tác giả

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng chuyên mục

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tp.Hải Phòng tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên 2.000.000 đồng/người.

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tp.Hải Phòng tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên 2.000.000 đồng/người.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.