Đã nóng chuyện tàu xe Tết Nguyên đán

Đã nóng chuyện tàu xe Tết Nguyên đán

Dương Thanh Tùng
Thứ 6, 15/12/2017 | 06:47
0
Dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất (2018) nhưng tình trạng khan hiếm vé tàu đã diễn ra. Vé xe cũng được dự báo sẽ “căng”. Bên cạnh đó, với vé máy bay cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hành khách mua qua các trang mạng không chính thức với giá trên trời.

Vé xe tăng không quá 60%

Tại các bến xe miền Đông (BXMĐ) và bến xe miền Tây (BXMT), năm nay, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 20 ngày gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết. Cụ thể là từ ngày 21/12 Âm lịch đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất (tức từ ngày 6/2/2018 đến hết ngày 25/2/2018).

Tại BXMĐ, xe đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên sẽ bắt đầu triển khai phục vụ sớm hơn, từ ngày 12 tháng Chạp (ngày 28/1/2018). Còn tại BXMT, do đặc điểm hoạt động tuyến đường ngắn, lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao từ 27/12 âm lịch (tức từ ngày 12/2/2018).

Do đó, bến này sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 và tổ chức bán vé trước từ ngày 26/1/2018 (10/12 âm lịch) đến ngày 10/2/2018 (25/12 ÂL) cho hành khách đi lẻ và tập thể.

Theo lãnh đạo BXMT, trong dịp Tết năm nay, lượng khách qua bến có thể tăng từ 5 – 7% so với Tết Đinh Dậu. Lượng khách tập trung đông chủ yếu từ ngày 27 - 30 Tết, dự báo trong ngày 27, 28 có khoảng 64.000 lượt khách qua bến này. Còn tại BXMĐ, dự báo lượng khách tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao từ ngày 22 - 28 Tết, đặc biệt là các ngày 25 - 27, lượng khách có thể đến trên 50.000 lượt (tăng 245% so với ngày thường).

Tiêu dùng & Dư luận - Đã nóng chuyện tàu xe Tết Nguyên đán

Trang web giả mảo hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV BXMĐ cho biết: “Thời gian bán vé trước tại BXMĐ là từ ngày 6/1/2018 đến hết ngày 11/2/2018 cho khách đi từ ngày 24/12 đến 28/12 âm lịch (nhằm ngày 9/2/2018 đến ngày 13/2/2018). Giá vé tăng từ 20% đến 60%, tùy tuyến và ngày đi”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần BXMT cho biết: “Về mức phụ thu và thời điểm phụ giá vé chiều xe chạy rỗng, qua thống kê các năm trong dịp Tết Nguyên đán các đơn vị vận tải kê khai mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Riêng tuyến đường có cự ly trên 400km phụ thu không quá 60% và thời gian phụ thu trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết). Cụ thể từ ngày 27/12 đến hết ngày mùng 2 Tết (tức từ 12/2/2018 đến hết ngày 17/2/2018 dương lịch)”.

Đối với các nhà xe tự bán vé, ông Thành cho biết, bến đề nghị các doanh nghiệp vận tải không để tình trạng khách xếp hàng chờ đợi lâu và kéo dài trong nhiều ngày. Đồng thời, không được bán vé vượt quá năng lực phục vụ của doanh nghiệp, không được bán nhiều tài cùng có giờ xuất bến trên một tuyến đường đồng thời phải đảm bảo thời gian giãn cách giữa các nốt (tài) tối thiểu là 15 phút (trừ các tuyến đường thuộc khu vực TP.Vũng Tàu). Khuyến khích các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé cho hành khách qua mạng.

Đối với các hãng hàng không, so với mọi năm đến thời điểm này, tình trạng cháy vé không diễn ra. Tuy nhiên, để “săn vé rẻ” cũng khá khó khăn, trong khi đó vé còn lại bán với giá khá cao.

Lo xe dù, bến cóc và vé giả

Hiện nay, vé tàu Tết được xem là khan hiếm nhất. Thực tế, PV vào trang web của ngành đường sắt đặt chặng đi Sài Gòn – Vinh vào ngày 11/2/2018 (tức 26 Tết) đã không thể đặt được chỗ ở tất cả các mác tàu. Dù còn vài chỗ nhưng cũng hiển thị màu vàng (đang giao dịch). Mặc dù lãnh đạo ngành đường sắt cho biết vẫn còn vé song để mua được vé tàu Tết trong thời điểm này là cực kỳ khó khăn.

Trong khi đó, một số đối tượng “cò”, vẫn chào mời và khẳng định có vé, bất kể thời điểm nào. Tuy không còn cảnh nhốn nháo trước cổng ga Sài Gòn như trước đây nhưng hoạt động của “cò” có phần kín hơn. PV tiếp cận người tên Gái, một “cò” từng hoạt động trước cổng ga trước đây thì đối tượng này khẳng định vẫn còn vé. “Cứ cho biết ngày đi, chị sẽ lấy cho nhưng phải đóng chênh lệch 200.000 đồng/vé”, bà Gái nói.

Như vậy, ngoài đóng tiền ghi trên vé, khách phải đóng thêm 200.000 đồng tiền “cò”. Nếu “cò” có vé thì hoặc các đối tượng này gom vé bằng cách đặt giữ chỗ rồi chào bán ra ngoài hoặc vé giả. “Đối với vé giả cũng có nhiều loại. Có thể các đối tượng này lấy vé đã sử dụng rồi chỉnh sửa tên, ngày đi tàu, loại giường... theo yêu cầu của khách. Hoặc cũng có thể làm giả hoàn toàn”, một người am hiểu về vé tàu cho biết.

Trước thực trạng này, đại diện công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo hành khách đi tàu trong dịp Tết: “Không mua vé qua các đối tượng trung gian “cò mồi, chợ đen” mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt. Hoặc trực tiếp ở các cửa bán vé của ga hay các đại lý bán vé của đường sắt Việt Nam để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu (không có giá trị đi tàu)”.

Trong khi đó, tình trạng giả website bán vé máy bay diễn ra nhan nhản, khiến hành khách rơi vào ma trận. Điển hình, có hàng loạt website mang tên Vietnam Airlines giả mạo đang hoạt động. Ví như trang http://vietnamairlinesxxx.com, khi PV truy cập thấy giao diện gần giống với trang của hãng Vietnam Airlines. Tiến hành đặt vé, với chặng bay từ TP.HCM đi Vinh ngày 13/2/2018 còn rất nhiều giờ bay. Giờ bay trong ngày có giá cao ngất ngưởng, bay vào lúc 6h55 hay 17h55 đều có giá 4,4 triệu đồng/vé. Thậm chí bay lúc 0h45 giá cũng là 3,15 triệu đồng/vé.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì không khó phát hiện trang này là “hàng nhái” bởi số hotline có tới 4 số di động và mã số thuế lại ghi tên một công ty (ở quận Gò Vấp, TP.HCM). Hơn nữa, trên trang này còn có bộ lọc với rất nhiều hãng khác đang khai thác đường bay tại Việt Nam.

Tiêu dùng & Dư luận - Đã nóng chuyện tàu xe Tết Nguyên đán (Hình 2).

BXMĐ đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không để tình trạng khách xếp hàng chờ đợi lâu và kéo dài trong nhiều ngày.

Đối với phương tiện là xe khách, tình trạng xe dù bến cóc sẽ vẫn nóng trong dịp Tết năm nay. Thực tế theo ghi nhận của PV, tại các cung đường: Tản Đà, Lê Hồng Phong, An Bình... (quận 5), 3/2 (quận 10), Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú)... đang có hàng loạt nhà xe hoạt động, đón trả khách từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trên đường Tản Đà có nhà xe Đại Ngân, cách đó không xa, trên đường Phan Phù Tiên là nhà xe Tân Lập Thành, đường 3/2 có nhà xe Phú Vĩnh Long... Hay trên đường Mai Chí Thọ (gần hầm Thủ Thiêm, quận 2) lại là nơi dừng đón trả khách của các nhà xe chạy tuyến TP.HCM – Vũng Tàu và ngược lại. Ông Kiều Nam Thành nhận định: “Điển hình, các tuyến thuộc tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Bình Định đang có nhu cầu lớn nhưng hành khách tập trung vào các tụ điểm “xe dù” thuộc các khu vực quận 1, 5, 10, Tân Phú và Tân Bình, bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh để đi lại”.

“Nóng” ngay từ Tết Dương lịch

Tết Dương lịch 2018 rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục (từ 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018), do đó, BXMT dự báo lượng hành khách sẽ tăng từ 5%-8% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2017 và tăng từ 60%-70% so với ngày thường, ước đạt cao nhất đến 50.000 khách/ngày. Trong khi đó tại BXMĐ, dự báo lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Quảng Ngãi trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên…

Còn bao nhiêu vé tàu xe, máy bay Tết Đinh Dậu từ TP.HCM đi các tỉnh?

Chủ nhật, 22/01/2017 | 12:35
Hiện nay, vé tàu, xe, máy bay từ TP.HCM đi các tỉnh vẫn còn. Tuy nhiên, giá vé xe đã tăng tới… 60% so với ngày thường.

Vé tàu xe tăng, SV nghèo ‘hết đường’ về quê ăn Tết

Thứ 3, 07/01/2014 | 00:13
Tết nguyên Đán là dịp mà các bạn sinh viên xa nhà về quê xum họp bên gia đình, thế nhưng không ít sinh viên đang lo rơi vào cảnh khó về nhà vì kiếm một tấm vé tàu xe trong đợt Tết không hề dễ.

Vé máy bay Tết 2014: Hạng thường bằng giá... thương gia

Thứ 2, 30/12/2013 | 14:33
“Vé máy bay dịp cao điểm Tết Giáp Ngọ đang được bán với mức giá tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với ngày thường. Trong dịp Tết các hãng cũng đều tăng số chuyến bay lên gấp đôi.” – Một nhân viên làm việc tại đại lý bán vé máy bay cho biết.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.