Ngày 9/9, phiên xét xử sơ thẩm đại án ngân hàng Xây dựng (VNCB) mất hơn 9.000 tỷ đồng bởi Phạm Công Danh và 35 đồng phạm đã kết thúc bằng bản án mà Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên.
Theo đó, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, kiêm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh nhận mức án 30 năm tù cho 2 tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". HĐXX cũng buộc Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải khắc phục hậu quả cho VNCB trên 4.000 tỷ.
Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 9/9
Các bị cáo bị buộc là đồng phạm tiếp tay cho Danh gồm: Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), bị tuyên án 22 năm tù; Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), 19 năm tù; Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB), 9 năm tù;
Bị cáo Phan Minh Tùng (phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh), 7 năm tù; Bạch Quốc Hào (nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB), 7 năm tù.
Tại Phiên tòa chiều 9/9 bị cáo Phạm Công Danh cùng đồng phạm nghe HĐXX tuyên án
Nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Phạm Việt Thép (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát), Trần Văn Bình (nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung), 4 năm tù.
Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên Tổng giám đốc TNHH MTV TM & DV Hương Việt) và Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm CNTT ngân hàng VNCB) cùng 3 năm tù nhưng đ