Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng

Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 02/01/2020 | 19:26
1
"Mới uống 1 cốc bia, hay đôi cốc rượu, xin thông cảm" là những câu nói thường thấy của những người bị lực lượng CSGT xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn. Chiều 2/1, đội cảnh sát giao thông số 1 (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quân xử lý hàng loạt các trường hợp người điều khiển mô tô có sử dụng rượu, bia mức phạt lên đến hàng triệu đồng, cùng với tước GPLX 20-24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng

Ngày 2/1, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quân xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 2).

Ghi nhận PV Người Đưa Tin, chiều cùng ngày, tổ công tác thuộc đội CSGT số 1 do Thượng úy Ngô Văn Tâm làm tổ trưởng cùng 4 đồng chí đã ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao thông Hàng Cót – Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 3).

Chỉ trong thời gian ngắn kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hàng loạt người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 4).
Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 5).
Trong buổi kiểm tra, tổ công tác dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Đoàn Tuấn Linh (Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), người điều khiển xe máy mang BKS 29B1-731.08. Kết quả, nồng độ cồn đo được của ông Linh là 0,201 mg/l khí thở. Ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản, tạm thu GPLX 23 tháng cùng phương tiện 7 ngày.

”Nay có bạn ở xa lên chơi, đãi bạn 1 cốc bia Hà Nội. Biết xử lý nặng như này tôi sẽ không bao giờ uống nữa”, ông Linh thở dài giải thích.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 6).

Cùng thời điểm, đội CSGT kiểm tra ông Nguyễn Văn Duyên, người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29R9-0874. 

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 7).
Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 8).

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy người điều khiển chiếc xe trên đã vi phạm với nồng độ cồn là 0,489 mg/l khí thở.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 9).

Ông Duyên giải thích, tuổi cũng cao rồi, mấy anh em ngồi vui với nhau uống với 1-2 chén rượu cho vui. Ở mức vi phạm này, người vi phạm bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 10).

Một người điểu khiển mô tô mang BKS 29H3-1000 sau khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì ngay lập tức bỏ chạy, tuy nhiên đã bị giữ lại ngay sau đó.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 11).

Sau khi kiểm tra, nồng độ cồn của người đàn ông này cũng ở mức 0,237mg/l khí thở.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 12).

Với mức vi phạm này, tài xế sẽ bị xử lý với mức phạt từ 2-3 triệu, tạm giữ GPLX 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 13).

Sau khi tổ công tác xử lý vi phạm, các tài xế đều tỏ ra ăn năn và nghiêm túc chấp hành, tự rút kinh nghiệm từ sau sẽ không sử dụng rượu bia khi lái xe.

Tin nhanh - Đãi bạn xa cốc bia Hà Nội, bị tước bằng lái xe 23 tháng (Hình 14).

Thượng Úy Nguyễn Đình Tâm (Tổ trưởng tổ công tác) cho biết: "Tuyến đường, địa bàn Đội CSGT số 1 quản lý là tuyến đường nằm trong phố cổ. Hơn nữa, trên địa bàn tập trung nhiều quán nhậu, để triển khai xử lý nghiêm vi phạm giao thông theo quy định mới, nhất là đối với những trường hợp tài xế đã sử dụng rượu, bia, cán bộ, chiến sĩ phải tuyên truyền, giải thích, xử lý chặt chẽ, đúng quy định”.

Uống 2 chén rượu, người đàn ông bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe gần 2 năm

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh tăng nặng mức xử phạt đối với một số hành vi, nhóm hành vi đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; những hành vi liên quan đến nguyên nhân gây tai nạn giao thông; nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng; đối với người điều khiển xe mô tô từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng; người điều khiển xe đạp, xe thô sơ từ 400 đến 600 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng điều chỉnh mức xử phạt tăng nặng đối với các hành vi đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc... nhằm tăng cường hơn nữa bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông. Ngoài ra, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP bổ sung quy định về việc sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm.

Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Thứ 5, 02/01/2020 | 18:47
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế Lê Khắc T. 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng về hành vi vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Ăn Tết Tây: Cầm ly hay cầm lái?

Thứ 4, 01/01/2020 | 15:17
Có bao nhiêu người sẽ chọn tiệc tùng không bia rượu hôm nay? Bao nhiêu người chọn bia rượu và chấp nhận đi taxi về nhà? Một sự thử thách ngặt nghèo, nhưng không phải là không có giải pháp.

Từ 1/1/2020, phạt tới 40 triệu đồng đối với tài xế vi phạm nồng độ cồn

Thứ 3, 31/12/2019 | 11:40
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Vợ hốt hoảng khi thấy chồng ngâm mấy chum rượu tiếp khách ngày Tết

Thứ 7, 28/12/2019 | 09:32
Kể từ ngày 1/1/2020, Việt Nam sẽ cấm triệt để hành vi đi xe ra đường (bao gồm cả ôtô, xe máy, xe đạp điện…) khi có nồng độ cồn trong người. Ấy thế mà, tôi lại thấy chồng mua về chum to, chum nhỏ ngâm rượu đãi khách ngày Tết.

Đề xuất CSGT kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích trong mọi vụ tai nạn giao thông

Thứ 6, 29/11/2019 | 13:38
Tại dự thảo Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT, Bộ Công an đề xuất CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma túy khi đến hiện trường xử lý vụ tai nạn giao thông.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.