“Đại bàng trắng” Ba Lan và Colombia: Trận chiến khốc liệt

“Đại bàng trắng” Ba Lan và Colombia: Trận chiến khốc liệt

Uông Đàm Linh
Chủ nhật, 24/06/2018 | 19:25
0
Cùng thua trận mở màn, Ba Lan và Colombia sẽ chiến đấu bằng mọi khả năng để giành tấm vé vào vòng tiếp theo vào lúc 1h ngày 25/6 ở bảng H World Cup 2018.

Cả Ba Lan lẫn Colombia đều đang gặp khó khăn khi không có được điểm nào ở trận ra quân. Cuộc đọ sức giữa hai đội trong lượt trận này vì thế có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu giành chiến thắng, Ba Lan hoặc Colombia vẫn giữ được quyền tự quyết. Nếu để thua, khả năng bị loại là hiển hiện.

Ba Lan phụ thuộc nhiều vào tiền đạo Lewandowski. Nếu anh bị cô lập thì gần như ngay lập tức, các tình huống tấn công của Ba Lan sẽ trở nên rời rạc, thiếu gắn kết.

“Đại bàng trắng” Ba Lan và Colombia: Trận chiến khốc liệt

Các cầu thủ Ba Lan rất quyết tâm ở trận đấu này để nắm quyền tự quyết trong tay.

Ở trận đấu đầu tiên, tuy là người thua cuộc, nhưng thực tế Ba Lan chơi không hề tồi. Cả hai bàn thua mà họ nhận phần lớn là do thiếu đi một chút may mắn. Thất bại nhưng đội bóng châu Âu vẫn sáng cửa đi tiếp, bởi họ còn bản lĩnh và kinh nghiệm. Bằng chứng là, họ tận dụng được tình huống cố định ở những phút cuối và ghi bàn gỡ 1-2.

Trong khi đó, Colombia lại bộc lộ những vấn đề trong lối chơi. Các cầu thủ Colombia luôn nôn nóng trong tấn công, khiến cho những tình huống phòng thủ không có sự hỗ trợ.

Việc mất đi trụ cột Carlos Sanchez từ phút thứ 3 khiến cho những toan tính của HLV Jose Pekerman bị phá sản trong trận đấu đó. Không chỉ có vậy, thẻ đỏ của Sanchez cũng khiến cho anh không thể góp mặt ở trận đấu tới và rất có thể, Ba Lan sẽ tận dụng khoét sâu vào điểm yếu đó trong 90 phút sắp tới.

“Đại bàng trắng” Ba Lan và Colombia: Trận chiến khốc liệt (Hình 2).

Các cầu thủ Colombia cũng quyết tâm đánh bại "đại bàng trắng" Ba Lan.

Colombia thì lên bóng khá đều và sức mạnh cũng như cơ hội đi tiếp của họ sẽ được kiểm chứng rõ ràng hơn trong cuộc đọ sức này. Colombia được giới chuyên môn đánh giá cao hơn và Falcao, James Rodriguez cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm.

Colombia bị vỡ trận trước Nhật Bản với tỉ số 1-2 ở lượt đầu tiên do bị mất người từ quá sớm. Còn Ba Lan thì thiếu tập trung trong phòng ngự, dẫn đến những bàn thua rất đáng tiếc và đáng trách.

Đội hình dự kiến:

Ba Lan:
Wojciech Szczesny, Lukasz Piszczek, Thiago Cionek, Kamil Glik, Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski.

Colombia:
David Ospina, Santiago Arias, Christian Zapata, Oscar Murillo, Johan Mojica, Abel Aguilar, Jefferson Lerma, Juan Cuadrado, Juan Quintero, James Rodriguez, Radamel Falcao.

Lợi dụng mùa World Cup, 3 đối tượng vận chuyển hàng chục bánh ma túy đi tiêu thụ

Chủ nhật, 24/06/2018 | 10:44
Lợi dụng World Cup đang diễn ra, 3 đối tượng đã mua 36 bánh heroin rồi đưa về nhà tập kết. Khi người dân đang tập trung xem World Cup, các đối tượng đã vận chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên, đang trên đường vận chuyển các đối tượng đã bị bắt giữ.

Lịch đấu World Cup ngày 24/6: Long tranh hổ đấu

Chủ nhật, 24/06/2018 | 08:35
Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup tiếp tục khởi tranh với 3 cặp đấu, trong khi tuyển Anh chỉ phải đối đầu với đội yếu hơn, thì ở bảng H lại là 2 cặp đấu nảy lửa.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.