Đại diện Philippines tuyệt thực, hội nghị LHQ rơi nước mắt

Đại diện Philippines tuyệt thực, hội nghị LHQ rơi nước mắt

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:04
0
Người đứng đầu phái đoàn Philippines tại cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Ba Lan tuyên bố ông sẽ tuyệt thực cho đến khi một giải pháp thực sự được đưa ra.

Ông Yeb Sano cũng gây xúc động cho các đại biểu Liên Hợp Quốc với bài phát biểu về cơn bão Haiyan. Ông nói rằng ông đang thay mặt cho hàng nghìn người thiệt mạng, hàng vạn trẻ em đã trở thành mồ côi, không nơi nương tựa sau cơn bão.

Tiêu điểm - Đại diện Philippines tuyệt thực, hội nghị LHQ rơi nước mắt

Ông Yeb Sano

Ông Sano khẳng định: “Với tấm lòng hướng về người dân đang đói và lạnh tại quê nhà, tôi tình nguyện tuyệt thực vì khí hậu, điều này có nghĩa là trong 12 ngày diễn ra Hội nghị, tôi sẽ không động tới thức ăn cho tới khi một giải pháp thực sự được đưa ra”.

Ông khẳng định, những thiệt hại nặng nề mà Philippines đang phải chịu đựng là hậu quả đỉnh điểm của sự biến đổi khí hậu.

“Chúng ta có thể dừng sự điên rồ này ngay tại đây ở Warsaw”, ông nói.

Ông Sano cho biết, bão Haiyan đã quét qua khu vực ông và gia đình sinh sống ông chỉ vừa mới nhận được tin người thân của mình còn sống sót.

Bài phát biểu của ông Sano đã nhận được sự hưởng ứng của các đại biểu và lấy nước mắt của rất nhiều người.

Đại diện Trung Quốc đã đề nghị dành ra 3 phút mặc niệm những nạn nhân trong thảm họa.

Chủ tịch hội nghị Christina Figueres cho rằng cơn bão chính là một phần của “thực tế đau lòng” và các bên đàm phán cần phải “nỗ lực hơn nữa” để đạt được thỏa thuận.

Tiêu điểm - Đại diện Philippines tuyệt thực, hội nghị LHQ rơi nước mắt (Hình 2).

Trong diễn văn tại Warsaw, bà Figueres nhắc nhở các đại biểu rằng cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu không phải là một trò chơi.

“Sẽ không có người thắng hay kẻ thua. Chúng ta sẽ cùng thắng hoặc cùng thua trong tương lai mà chính chúng ta tạo ra.”

Bà Olai Ngedikes – chủ tịch Liên minh các quốc gia tiểu hải đảo khẳng định bão Haiyan là cái giá phải trả cho việc “thiếu sự hành động”, đồng thời là động lực thúc đẩy tiến trình đàm phán tại Warsaw.

Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hợp quốc (COP-19) đã khai mạc tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) hôm 11/11, đúng vào thời điểm cơn bão Haiyan quét qua Philipines làm khoảng 10.000 người thiệt mạng. Điều này đã tạo thêm sức ép để các nước phải đàm phán, tìm giải pháp cho tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nghiêm trọng hiện nay.

Trong hai tuần dự hội nghị, phái đoàn 195 nước sẽ thông qua một hiệp ước toàn cầu mới do Liên hợp quốc bảo trợ về biến đổi khí hậu, bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Phương Anh (Theo BBC)

Philippines tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:23
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để gia tăng nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan.

Toàn cảnh cơn thịnh nộ Haiyan tàn phá Philippines

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:03
Những hình ảnh dưới đây được chụp từ trên cao cho thấy cái nhìn toàn cảnh những thiệt hại mà cơn bão Haiyan gây ra tại Philippines. Theo giới chức nước này, thảm họa Haiyan đã làm ảnh hưởng đến 9,4 triệu người ở 41 tỉnh thành. Theo ước tính, khoảng 10.000 người đã thiệt mạng.

Có người Việt trong vùng tâm bão Haiyan ở Philippines

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:06
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết có người Việt sinh sống thành phố Tacloban - nơi bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất - và Đại sứ quán đang nỗ lực để tìm thông tin về họ.

Thách thức lớn của tổng thống Philippines sau siêu bão

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:06
Đất nước Philippines trong ngày thứ Hai, sự thiệt hại có vẻ rõ ràng hơn ở các thành phố sau siêu bão. Cảnh tượng chết chóc bao phủ lên các thị trấn và làng mạc ở những hòn đảo trung tâm sau cơn bão quét qua vào hôm thứ Sáu.

Philippines sau bão Haiyan: Cảnh cướp bóc kinh hoàng

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:05
Đói khát vì siêu bão, rất nhiều người dân tại thành phố Tacloban của Philippines bất chấp tất cả để lao vào cướp bóc, tìm kiếm thức ăn, thậm chí lấy cắp đồ của những người đã chết. Nhiều người lo ngại chỉ vài ngày nữa người dân sẽ giết hại nhau vì đồ ăn.

Mỹ giúp Philippines tìm kiếm nạn nhân bão Haiyan

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:05
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chỉ đạo lực lượng của Mỹ ở Biển Đông tham gia hỗ trợ Philipines sau cơn bão Haiyan.

Philippines tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:23
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để gia tăng nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan.

Toàn cảnh cơn thịnh nộ Haiyan tàn phá Philippines

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:03
Những hình ảnh dưới đây được chụp từ trên cao cho thấy cái nhìn toàn cảnh những thiệt hại mà cơn bão Haiyan gây ra tại Philippines. Theo giới chức nước này, thảm họa Haiyan đã làm ảnh hưởng đến 9,4 triệu người ở 41 tỉnh thành. Theo ước tính, khoảng 10.000 người đã thiệt mạng.

Có người Việt trong vùng tâm bão Haiyan ở Philippines

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:06
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết có người Việt sinh sống thành phố Tacloban - nơi bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất - và Đại sứ quán đang nỗ lực để tìm thông tin về họ.

Thách thức lớn của tổng thống Philippines sau siêu bão

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:06
Đất nước Philippines trong ngày thứ Hai, sự thiệt hại có vẻ rõ ràng hơn ở các thành phố sau siêu bão. Cảnh tượng chết chóc bao phủ lên các thị trấn và làng mạc ở những hòn đảo trung tâm sau cơn bão quét qua vào hôm thứ Sáu.

Philippines sau bão Haiyan: Cảnh cướp bóc kinh hoàng

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:05
Đói khát vì siêu bão, rất nhiều người dân tại thành phố Tacloban của Philippines bất chấp tất cả để lao vào cướp bóc, tìm kiếm thức ăn, thậm chí lấy cắp đồ của những người đã chết. Nhiều người lo ngại chỉ vài ngày nữa người dân sẽ giết hại nhau vì đồ ăn.

Mỹ giúp Philippines tìm kiếm nạn nhân bão Haiyan

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:05
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chỉ đạo lực lượng của Mỹ ở Biển Đông tham gia hỗ trợ Philipines sau cơn bão Haiyan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.