Đại gia bầu Đức chi 500 tỷ đồng cho 'xuất khẩu bóng đá'

Đại gia bầu Đức chi 500 tỷ đồng cho 'xuất khẩu bóng đá'

Thứ 5, 08/08/2013 | 15:07
0
Tại V.League, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã không còn vô đối như cách đây 10 năm, nhưng tại Lào, Campuchia thông qua bóng đá bầu Đức đã gây được những tiếng vang rất lớn.

Bầu Đức là người tiên phong tại V.League “dám” bỏ hàng đống tiền để chiêu mộ những ngôi sao hàng hiệu từ nước ngoài để chinh phục ngôi vô địch, quảng bá thương hiệu HAGL. Sau khi thành công ở thị trường trong nước, ông tiếp tục tiếp cận thị trường tại Lào với món đặc sản riêng là “xuất khẩu bóng đá”.

Tính từ năm 2009 đến nay, HAGL đã chi 750.000 USD cho bóng đá Lào. Cụ thể năm 2009 tài trợ 200.000 USD thuê HLV Alfred Rield, năm 2010 và 2011 tài trợ 200.000 USD thuê HLV nước ngoài và năm 2013 là 200.000 USD, đồng thời tài trợ Lào League 2013 150.000 USD. 

Bất động sản - Đại gia bầu Đức chi 500 tỷ đồng cho 'xuất khẩu bóng đá'
Bầu Đức và LĐBĐ Lào đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng một Học viện bóng đá giống như mô hình của HAGL-Arsenal JMG đóng tại tỉnh Attapeu, Lào.
Trước đó, HAGL đã giúp Lào xây dựng Làng VĐV phục vụ SEA Games 2009 với trị giá 19 triệu USD, trong đó có 4 triệu USD tài trợ không hoàn lại, số còn lại là cho vay không tính lãi.
Bóng đá Lào trước SEA Games 2009 rất yếu, thường được xem là đội lót đường tại các giải đấu khu vực. Thế nhưng nhờ có sự hỗ trợ về tài chính của HAGL, bóng đá nam Lào đã có bước tiến thần kỳ khi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này, Lào lọt vào bán kết SEA Games, trở thành 4 đội hàng đầu khu vực.
Từ bước đệm đó, bóng đá Lào đã phát triển rất nhanh, ĐTQG Lào đã từng thắng ĐTQG Thái Lan 1-0 trong năm 2011, thi đấu khá thành công ở AFF Cup vừa qua.
Đó là chưa kể việc bầu Đức còn  lập hẳn một đội bóng tại Lào với cái tên Hoàng Anh-Attapeu với BHL và những cầu thủ chủ chốt từ Việt Nam chi viện sang. Sự phát triển của bóng đá Lào như vậy sẽ gắn liền với thương hiệu HAGL. Giờ đây cứ sang Lào, xe của HAGL chạy nhan nhản trên đường, các công ty con vẫn cứ lần lượt ra đời đủ biết bầu Đức đã thành công đến mức độ nào.
Bóng đá tiếp tục là vũ khí tiên phong được bầu Đức sử dụng để tiếp cận thị trường Campuchia. Cũng như Lào, bóng đá Campuchia có thừa sự cuồng nhiệt nhưng thiếu một cú hích để giúp họ phát triển. Với người dân Campuchia, mơ ước lớn nhất của họ là việc có được một đội tuyển bóng đá quốc gia “ngon lành”, cũng như có cơ sở vật chất cho đàng hoàng.
 
Bất động sản - Đại gia bầu Đức chi 500 tỷ đồng cho 'xuất khẩu bóng đá' (Hình 2).
Bầu Đức nhận huy chương công trạng của Campuchia.
 
Biết được điều đó, bầu Đức không chi tiền theo kiểu thời vụ mà xây hẳn cho họ một Học viện bóng đá quốc gia hiện đại có tên Bati, diện tích đến 15 hecta, đóng trên địa bàn tỉnh Takeo, cách thủ đô Phnom Penh 30km. Tổng số tiền đầu tư cho công trình này là 4 triệu USD và được phía HAGL tài trợ toàn bộ. Sau sự kiện này, bầu Đức đã được Chính phủ Campuchia trao tặng Huân chương công trạng giống như đã nhận được ở Lào.
 
Bầu Đức chưa bao giờ than làm bóng đá lỗ, dù tổng số tiền ông chi ra cho các dự án ở Lào và Campuchia lên tới 24 triệu đô  (hơn 500 tỷ, trong đó có gần một nửa là hình thức tài trợ, còn lại là cho vay không tính lãi). Thông qua các gói tài trợ bóng đá, hình ảnh, thương hiệu của HAGL được biết đến rộng khắp để từ đó họ dễ dàng hơn trong việc đầu tư vào đất đai, xây dựng, công nghiệp.
Theo   Tri Thức

Bầu Đức 'hụt ăn' 3.000 tỷ vì không được mua Arsenal?

Thứ 3, 06/08/2013 | 08:19
Chiều hôm qua, Diễn đàn VFPress có bài viết khá thú vị về vụ bầu Đức mua ‘hụt’ 20% cổ phần tại Câu lạc bộ bóng đá Arsenal. Theo đó, bầu Đức đáng lẽ đã lãi khoảng 152 triệu USD, tức hơn 3.000 tỷ VNĐ nếu lần đó được cơ quan quản lý chấp thuận cho mua số cổ phần trên.

Bầu Đức: 'Năm nay kinh doanh đỏ nhất với tôi'

Thứ 3, 30/07/2013 | 15:46
“Năm nay kinh doanh đỏ nhất với tôi”- ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khẳng định sau những tin đồn cho rằng ông và HAGL đang bị "vận đen" đeo bám.

Phi công người Mỹ của bầu Đức đột tử

Thứ 4, 24/07/2013 | 11:01
Ngày 23/7, một nguồn tin riêng cho biết, viên phi công người Mỹ lái máy bay cho ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức), đã đột tử cách đây hai ngày tại một quán bar ở TP.HCM.

Bầu Đức: 'Vì thi rớt đại học, tôi thành đạt như bây giờ'

Thứ 3, 23/07/2013 | 17:12
Chia sẻ bí quyết thành đại gia trên sàn chứng khoán Việt, vị chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai từng 4 lần thi trượt đại học tiết lộ: “Chính vì thi rớt đại học, tôi lại thành đạt như bây giờ”.

Bầu Đức nói gì về 'Running man' Vũ Xuân Tiến?

Chủ nhật, 21/07/2013 | 17:13
Bầu Đức cho rằng, không có nhiều Vũ Xuân Tiến, mà chỉ có một Vũ Xuân Tiến này thôi. Nhưng hành động đó sẽ là bình thường nếu có lần sau...

Arsenal về Việt Nam: Một ngày Bầu Đức thu 200 tỷ

Thứ 4, 17/07/2013 | 08:41
Với việc sở hữu gần 260 triệu cổ phiếu HAG, với biên độ tăng này, tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức đã tăng lên 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.