Đại gia Đà Nẵng nhận 12 năm tù giam vì cưỡng đoạt 50 tỷ đồng

Đại gia Đà Nẵng nhận 12 năm tù giam vì cưỡng đoạt 50 tỷ đồng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 23/11/2021 | 20:30
0
Ngày 23/11, sau 2 ngày xét xử, TAND Tp.Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thanh, SN 1967, ngụ quận Thanh Khê 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, qua giới thiệu, bà Đào Thị Như L., ngụ quận Sơn Trà gặp Thanh để vay tiền.

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 31/3/2020, Thanh cho bà L. vay tổng cộng 40 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng, thời hạn cho vay là 30 ngày.

Khi giao nhận tiền, Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi. Các lần nhận tiền, bà L. đều viết giấy mượn tiền đưa Thanh giữ. Việc trả lãi trước được bà L. ghi nội dung “Đã thanh toán 1 tháng hoa hồng”.

Sau khi cho bà L. vay tổng cộng 40 tỷ đồng, Thanh yêu cầu bà này viết giấy mua bán quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không đề ngày. Tài sản là khách sạn Luna Diamond, địa chỉ tại 242-244 Hồ Nghinh với giá 40 tỷ đồng, mục đích là để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay này.

Hồ sơ điều tra - Đại gia Đà Nẵng nhận 12 năm tù giam vì cưỡng đoạt 50 tỷ đồng

Bị hại L. tại phiên toà. 

Ngày 24/4/2020, Thanh hỏi có tài sản nào cần bán để lấy tiền trả nợ thì giới thiệu cho mình. Bà L. nói có lô đất 2.655m tại Lô A1-10, tờ bản đồ KT1/1 dự án ven sông Hàn tại đường Như Nguyệt, quận Hải Châu.

Tuy nhiên, lô đất này bà đang sở hữu chung với ông Nguyễn T.. Nếu có người mua, lô đất được bán với giá 270 tỷ đồng.

Thanh trả giá 195 tỷ đồng và nói là sẽ có người đặt cọc ngay số tiền 50 tỷ đồng. Bà L. liên hệ với ông Nguyễn T. và thông báo lại cho Thanh là ông T. không đồng ý bán vì giá quá rẻ so với thị trường và lô đất này hiện đang được thế chấp vay tiền ngân hàng.

Mặc dù ông Nguyễn Chí Th. (trú phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội) không tham gia mua lô đất này cũng không chuyển tiền đặt cọc nhưng Thanh đưa ra lý do đã nhận của ông Th. 50 tỷ đồng tiền đặt cọc, nếu bà L. không bán lô đất thì phải đền cho ông Th. 50 tỷ đồng tiền phạt cọc để buộc bà L. viết giao cho Thanh giấy nhận tiền cọc bán đất đề ngày 24/4/2020.

Giấy này thể hiện nội dung bà L. đã nhận số tiền 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Chí Th. giao Thanh đặt cọc mua lô đất, giá bán là 160 tỷ đồng, hẹn ngày 28/4/2020 ra công chứng. Dù giấy ghi bà L. nhận tiền đặt cọc 50 tỷ đồng nhưng thực tế Thanh không đưa tiền cho bà L..

Đến 8/5/2020, lấy lý do bà L. không bán lô đất đường Như Nguyệt, Thanh yêu cầu bà phải ký hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản, tài sản là 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, với giá 150 tỷ đồng, đặt cọc 50 tỷ đồng. Nhưng thực tế, Thanh chỉ giao cho bà L. 10 tỷ đồng.

Đến 28/6/2020, lấy lý do bà L. không bán lô đất đường Như Nguyệt, Thanh bắt bà phải chịu phạt tiền cọc 50 tỷ đồng và đe dọa, buộc viết vào trang cuối hợp đồng nội dung đã nhận thêm 50 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, ngoài giao dịch vay tiền nêu trên, bà L. thỏa thuận nhận cọc của Thanh số tiền 13,4 tỷ đồng để bán biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm, quận Ngũ Hành Sơn.

Đồng thời, ngày 8/6/2020, Thanh cho bà L. vay thêm 8 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng, đã nhận trước tiền lãi 30 ngày.

Đến ngày 16/6/2020, Thanh cho bà L. mượn 600 triệu đồng không tính lãi.

Ngày 5/8/2020, Thanh buộc bà L. phải viết giấy xác nhận nhận tiền cọc bán tài sản có nội dung bà này nhận của Thanh số tiền 122 tỷ đồng bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc và nhà đất 49 Hoàng Kế Viêm.

Số tiền này được Thanh cộng dồn gồm tiền cho bà L. vay 58,6 tỷ đồng, tiền đặt cọc bán bán biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm 13,4 tỷ  đồng và số tiền 50 tỷ đồng tiền phạt cọc nêu trên.

Đến ngày 8/8/2020, Thanh gọi bà L. đến nhà tại số 414/1 đường Hùng Vương, Tp.Đà Nẵng.

Tại đây, Thanh dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa, uy hiếp và đánh vào vùng đầu, mặt của bà L. làm cho bà này sợ hãi, buộc viết giấy cam kết bán đất để trả nợ với nội dung bà L. phải thanh toán số tiền nợ 122 tỷ đồng trong vòng 30 ngày hoặc bán hoặc sang tên cho Thanh 7 lô đất mà giấy tờ được bà L. mượn của Dương Thị Ngọc A., chuyên viên tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Ngày 11/8/2020, Thanh tiếp tục gọi bà L. cùng ông Nguyễn An V. (chồng cũ của bà L.), Đào Duy D. (em trai bà L.) đến nhà Thanh để viết xác nhận cam kết trả nợ và ký vào giấy xác nhận nhận tiền cọc bán đất ngày 5/8/2020 và yêu cầu ông V. đưa CMND cho Thanh giữ.

Do bị đau, ngày 12/8/2020, bà L. đến bệnh viện khám, điều trị. Đến ngày 26/8/2020, bà tố cáo hành vi của Thanh với cơ quan công an.

Hồ sơ điều tra - Đại gia Đà Nẵng nhận 12 năm tù giam vì cưỡng đoạt 50 tỷ đồng (Hình 2).

Bị cáo Thanh nhận mức án 12 năm tù giam. 

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, bà L. thực nhận 72 tỷ đồng nhưng Thanh buộc phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, khi được hỏi về các khoản nợ, bị hại xác nhận trước khi bị bắt, ở một vụ án khác, đã nợ 1.300 tỷ đồng. Trong đó, bị hại vay của bị cáo Phạm Thanh với lãi suất 5% tháng, còn nhiều chủ nợ ngoài xã hội cho vay nóng từ 9-15%/tháng, thậm chí có người cho vay đến 21%/tháng.

Phạm Thanh từng được biết đến với tên thường gọi là Thanh “đeo”, doanh nhân nổi tiếng tại Tp.Đà Nẵng.

Trong quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng nhiều năm qua của Thanh, trong đó liên quan đến 22 cuốn sổ đỏ bị mất tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Bên cạnh đó, Phạm Thanh sử dụng nhân viên và một số người trong xã hội để thực hiện việc đòi nợ, thậm chí hành hung nếu con nợ không trả lãi đúng hạn.

Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới lan đột biến

Thứ 2, 08/11/2021 | 19:40
Công an Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản trong giao dịch lan đột biến.

Tạm giữ 3 người hành hung, cưỡng đoạt tài sản thiếu nữ 15 tuổi

Thứ 7, 06/11/2021 | 17:08
Một cô gái 15 tuổi đã bị một nhóm đối tượng hành hung đồng thời yêu cầu gọi điện cho gia đình mang số tiền 10 triệu đồng đến để “chuộc” người.

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản

Chủ nhật, 19/09/2021 | 21:13
Không tìm được chị D., các đối tượng đã nhiều lần ném chất bẩn gồm dầu luyn, mắm tôm trộn với sơn vào nhà để “khủng bố” bố mẹ đẻ và bác ruột của con nợ.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.