"Đại gia" đeo vàng giả Phúc XO và những lần gây sốt truyền thông nước ngoài

Thứ 3, 16/06/2020 | 06:00
0
Phúc XO từng thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong nước và cả nước ngoài vì thường xuyên xuất hiện cùng loạt phụ kiện "bằng vàng".

Trần Ngọc Phúc (37 tuổi) hay còn được biết đến với biệt danh "đại gia Phúc XO" là gương mặt hẳn không còn xa lạ với nhiều người.

Dự kiến hôm nay 16/6, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử Trần Ngọc Phúc và đồng phạm. Phiên toà dự kiến xét xử trong 2 ngày.

Tin nhanh - 'Đại gia' đeo vàng giả Phúc XO và những lần gây sốt truyền thông nước ngoài

Phúc XO khoe “vàng” khi chưa bị bắt.

Trước đó, Trần Ngọc Phúc từng thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong nước và cả nước ngoài vì thường xuyên xuất hiện cùng loạt phụ kiện “khủng” bằng vàng. Nhiều clip của anh này cũng có lượt “view” khổng lồ trên Youtube.

Mỗi khi ra ngoài, Phúc XO thường đeo khoảng 13kg vàng lên người, bao gồm nhẫn, vòng tay và vòng cổ cỡ “khủng”. Trong đó dây chuyền nặng hơn 6kg, nhẫn 4 chiếc, mỗi chiếc khoảng 0,5kg, hai vòng tay nặng hơn 3kg.

Tháng 12/2018, trang blog Odditycentral của châu Âu từng có hẳn một bài viết giới thiệu về Trần Ngọc Phúc. Trong đó, nhân vật này được mô tả là “người mang theo 13kg vàng đi mọi nơi” và “luôn có một dàn 5 vệ sĩ đi kèm để đảm bảo số vàng không bị lấy cắp”. Cũng theo trang này tiết lộ, hình ảnh và clip của vị đại gia “cuồng” vàng còn được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang web ở Thái Lan và Trung Quốc.

Riêng ở Trung Quốc, Trần Ngọc Phúc đã từng hai lần gây sốt các mặt báo, gần đây nhất là vào đầu tháng 4/2019. Sau khi biết tin Phúc XO tự chế ra mũ lưỡi trai bằng vàng, trang Đằng Tấn của Trung Quốc đã lập tức đăng bài “câu view”. Chiếc mũ này nặng 2kg, đính 260 viên kim cương với giá lên tới hơn 1,8 tỷ đồng.

Bên cạnh sở thích “livestream” khoe phụ kiện, Phúc XO còn thường xuyên đeo vàng đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Nhờ vậy, anh tiếp tục lọt vào mắt xanh của giới truyền thông Thái Lan. Dường như trong mắt các nước bạn, việc người Việt Nam tự chế và sử dụng phụ kiện bằng vàng quả thực rất lạ lùng và hiếm gặp.

Tin nhanh - 'Đại gia' đeo vàng giả Phúc XO và những lần gây sốt truyền thông nước ngoài (Hình 2).

Tên tuổi của Phúc XO 'nổi rần rần' trên mạng xã hội cũng như nhiều mặt báo Thái Lan và Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng nước ngoài sau khi xem tin tức về Phúc XO đã phải thốt lên đầy kinh ngạc: “Trong mắt người giàu, số vàng này chỉ là đồ chơi mà họ cưng nhất thôi”. Bên cạnh một số cặp mắt ghen tỵ xen lẫn hoài nghi thì nhiều cư dân mạng lại tỏ ra lo lắng cho anh này. Có người còn dặn anh “phải cẩn thận kẻo bị trộm nhòm ngó”. Có người thì thương cho anh Phú, cho rằng anh bị mắc bệnh “nghiện” vàng nan y, không thể chữa khỏi.

Trả lời báo chí thời điểm cuối năm 2018, Phúc XO cho biết đó đều là vàng thật, có giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Song, tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai nhận toàn bộ số vàng mà anh ta đeo trên người và hay khoe mẽ trên mạng thực chất là vàng giả. Anh ta đeo vàng giả vì muốn được mọi người chú ý, đánh bóng tên tuổi nhằm thuận lợi trong việc kinh doanh tiệm karaoke.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Chuẩn bị xét xử "đại gia" đeo vàng giả Phúc XO

Chủ nhật, 14/06/2020 | 21:04
Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội với việc đeo trên người số trang sức được cho là “làm bằng vàng” nặng tới 13 kg, nhưng thực ra là vàng giả.

Trả hồ sơ làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ “đại gia đeo vàng giả” Phúc XO

Thứ 4, 26/02/2020 | 18:11
Do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Công an TP.HCM thông tin chính thức vụ “đại gia” đeo vàng giả Phúc XO bị tạm giữ

Thứ 7, 13/04/2019 | 20:34
Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO) bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, tại quán Karaoke XO Pharaon.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.